Trao 3.500 gói an sinh công đoàn cho đoàn viên, người lao động

  • 16:07 | Thứ Tư, 20/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 20-10, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức chương trình trao hỗ trợ "Gói an sinh công đoàn" cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tham dự có đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan.
 Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Phạm Tiến Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao biển tượng trưng “Gói an sinh công đoàn” cho các công đoàn cơ sở.
Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Phạm Tiến Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao biển tượng trưng “Gói an sinh công đoàn” cho các công đoàn cơ sở.
Trong thời điểm dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát tại tỉnh Quảng Bình, có 55 doanh nghiệp trong tổng số 234 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn phải tạm dừng hoạt động; có 2.654 lao động dừng làm việc, có 2.441 lao động ngừng tham gia BHXH.
 
Trong khi đó, việc thực hiện chế độ, chính sách về BHXH, BHYT của NLĐ đang gặp nhiều vướng mắc, do nhiều doanh nghiệp chậm đóng BHXH, có doanh nghiệp nợ đọng BHXH với số tiền lớn khó khắc phục. 
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Sở Nông nghiệp-PTNT trao gói an sinh công đoàn cho đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới).
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Sở Nông nghiệp-PTNT trao gói an sinh công đoàn cho đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới).
Trước những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 gây ra, thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
 
Bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam, từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, ổn định đời sống cho NLĐ. 
 
Thực hiện Quyết định số 3022, ngày 9-8-2021 và "Gói an sinh công đoàn" của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh triển khai trao hỗ trợ 3.500 túi quà “Gói an sinh công đoàn” cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Túi an sinh gồm: Nước mắm, dầu ăn, gạo… trị giá 200 ngàn đồng/túi; tổng trị giá 3.500 túi quà là 700 triệu đồng.
 Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Công đoàn ngành Công thương trao gói an sinh công đoàn cho đoàn viên, NLĐ trực thuộc Công đoàn ngành Công thương.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Công đoàn ngành Công thương trao gói an sinh công đoàn cho đoàn viên, NLĐ trực thuộc Công đoàn ngành Công thương.
Tại chương trình, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã trao biển tượng trưng hỗ trợ gói an sinh cho các công đoàn cơ sở, trực tiếp trao gói an sinh cho một số đoàn viên, NLĐ.
 
Các gói an sinh còn lại được LĐLĐ tỉnh bàn giao cho các công đoàn cơ sở trực tiếp trao tận tay đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
 
Ngay sau chương trình, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp-PTNT, Công đoàn ngành Công thương tổ chức trao “Gói an sinh công đoàn” tại cơ sở cho các đoàn viên, NLĐ trực thuộc ngành.
 
L.M

tin liên quan

Người cán bộ tận tâm với công tác giảm nghèo

(QBĐT) - "Không chỉ là người cán bộ năng động, hết mình vì công việc, chị còn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ cho nhiều hộ nghèo trên địa bàn xã có cuộc sống ổn định". Đó là nhận xét của nhiều người dân xã Thượng Trạch (Bố Trạch) khi nói về chị Y Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

Trên 675 tỷ đồng nguồn vốn vay giúp hội viên CCB phát triển kinh tế

 (QBĐT) - Ngày 20-10, Hội CCB tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" giai đoạn 2016-2021. 

Cần thủ tục gì để được nhận tiền từ gói hỗ trợ 38.000 tỷ đồng?

(QBĐT) - Từ ngày 1-10-2021, Nghị quyết (NQ) số 116 của Chính phủ và Quyết định (QĐ) số 28 của Thủ tướng Chính phủ về chi hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trị giá khoảng 38.000 tỷ đồng bắt đầu được triển khai tới tất cả cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) trên toàn quốc.