Trên 675 tỷ đồng nguồn vốn vay giúp hội viên CCB phát triển kinh tế

  • 15:52 | Thứ Tư, 20/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 20-10, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. 

Đồng Chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể có thành tích xuất sắc.
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND trao tặng bằng khen của Bộ Công an cho tập thể có thành tích xuất sắc.

5 năm qua, các cấp hội CCB đã đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, xem đây là một trong những nội dung công tác trọng tâm của tổ chức hội. Để giúp cán bộ, hội viên có thêm kiến thức, kỹ năng, ứng dụng vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu ngành, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, các cấp hội trong tỉnh đã tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tập huấn, bồi dưỡng, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dạy nghề với những nội dung phù hợp. Tổ chức tham quan các mô hình để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm. Ngoài ra, các cấp hội còn huy động nguồn vốn, giúp hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Tính đến nay, tổng các nguồn vốn vay đạt trên 675 tỷ đồng.

Đến nay, toàn tỉnh có 124 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 34 hợp tác xã, 34 tổ hợp tác sản xuất, 80 trang trại… do hội viên CCB làm chủ, giải quyết việc làm cho 8.651 người lao động. Qua đó, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống cho hội viên.
 
Đến nay, toàn tỉnh đã có 33 xã, phường, thị trấn không còn hộ gia đình CCB nghèo; số hộ CCB nghèo giảm đáng kể trong 5 năm qua, từ 4,42% năm 2016 xuống còn 1,65% năm 2021, hộ khá giàu tăng từ 35% năm 2016 lên 61% năm 2021 …
 
Bên cạnh phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, các cấp hội còn thường xuyên quan tâm, giúp đỡ; hỗ trợ các CCB khi hoạn nạn; xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho các CCB có hoàn cảnh khó khăn…
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các cấp hội CCB đạt được trong thời gian qua, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh.
 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh một số nội dung mà hội CCB các cấp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, như: Đẩy mạnh công tác phối hợp với các cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị nhằm gắn kết, chia sẻ, hỗ trợ nhau trong các phong trào; nắm chắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để triển khai chương trình có hiệu quả hơn…
 
Dịp này, Bộ Công an tặng bằng khen cho 1 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong công tác “Phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”; 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo và làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021 được Ban chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh và Hội CCB tỉnh tặng bằng khen. 
Phạm Hà

tin liên quan

Toàn văn phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Sáng 20-10, Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình dự khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

(QBĐT) - Sáng nay, 20-10, tại thủ đô Hà Nội, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV khai mạc. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Quốc hội tiến hành họp trực tuyến từ ngày 20 đến 30-10, kết nối với 62 điểm cầu trong toàn quốc.

Khai giảng lớp bồi dưỡng công tác dân vận chính quyền năm 2021

(QBĐT)  Sáng nay, 19-10, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nội vụ khai giảng lớp bồi dưỡng công tác dân vận chính quyền năm 2021 cho cán bộ, công chức bằng hình thức trực tuyến với điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.