Khai mạc Triển lãm ảnh về hợp tác Lào-Việt Nam tại Vientiane

  • 08:13 | Thứ Hai, 18/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Triển lãm nhằm giúp công chúng hiểu rõ thêm về tình đoàn kết đặc biệt của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam có một không hai, không có gì so sánh được.
Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone cắt băng khai mạc triển lãm ảnh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone cắt băng khai mạc triển lãm ảnh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Trong khuôn khổ tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại Lào 2022, chiều 17/7 tại Bảo tàng Kaysone Phomvihane, thủ đô Vientiane đã diễn ra Lễ khai mạc triển lãm hình ảnh, tài liệu, hiện vật và sách với chủ đề "Quan hệ Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và Hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào 2022."
 
Tham dự có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào; ông Sonexay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam 2022 cùng đông đảo các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Đảng-Nhà nước Lào và các vị khách quý Lào-Việt Nam.
 
Phát biểu khai mạc triển lãm, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào Thongsalith Mangnomek cho biết, nhân dịp kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam, nhất là dịp kỷ niệm 45 năm Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào-Việt Nam (18/7/1977-18/7/2022), Văn phòng Trung ương Đảng NDCM Lào và Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa những hình ảnh về hoạt động của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trưng bày ở hai địa điểm. Tại Lào là ở Bảo tàng Kaysone Phomvihane và tại Việt Nam là ở Bảo tàng lịch sử Quốc gia.
 
Riêng tại Bảo tàng Kaysone Phomvihane, triển lãm trưng bày trên 400 tấm ảnh và được tổ chức thành ba phần.
 
Phần thứ nhất: Lịch sử quan hệ truyền thống, liên minh chiến đấu và thiết lập quan hệ Ngoại giao Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào (giai đoạn 1930-1975). Phần thứ hai: Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác trong sự nghiệp Bảo vệ và xây dựng đất nước (giai đoạn 1976-1986). Phần thứ ba: Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào suốt 36 năm đổi mới giai đoạn (1986-2022).
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu hai nước thăm gian trưng bày triển lãm ảnh. (Ảnh: Bá Thành/TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu hai nước thăm gian trưng bày triển lãm ảnh. (Ảnh: Bá Thành/TTXVN)
Triển lãm nhằm giúp công chúng hiểu rõ thêm về tình đoàn kết đặc biệt của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam có một không hai, không có gì so sánh được, luôn được hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp ngày càng nở hoa kết trái và tươi đẹp như chủ tịch Kaysone Phomvihane, vị lãnh tụ kiệt xuất và muôn vàn kính yêu của nhân dân các bộ tộc Lào đã từng nêu: "Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào-Việt Nam sẽ mãi mãi vững bền hơn núi hơn sông” và bài thơ bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: "Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua, Việt-Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long".
Theo Phạm Kiên-Bá Thành (TTXVN/Vietnam+)

tin liên quan

Triển lãm mỹ thuật nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ

Theo thông tin từ Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, ngày 20/7 tới, triển lãm tranh "Còn mãi với thời gian" nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ sẽ diễn ra tại Bảo tàng, số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Thành cổ Đồng Hới

(QBĐT) - Thành cổ Đồng Hới.

Tỉnh lược-một nét khuyết nghệ thuật trong thơ Hoàng Vũ Thuật

(QBĐT) - Nhà thơ tài ba thường thích thú với trò chơi từ ngữ. Họ có khả năng cắt xén, lắp ghép các từ một cách nghệ thuật. Hoàng Vũ Thuật cũng đóng vân tay mình vào gương mặt của thi ca bằng những nét khuyết nghệ thuật.