icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Kiểm tra thực địa dự án Đền tưởng niệm các liệt sĩ Trường Sơn khu vực trọng điểm ATP

  • 13:58 | Thứ Hai, 11/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 11/7, đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực địa để tổ chức lễ khánh thành Đền tưởng niệm các liệt sĩ Trường Sơn tại khu vực trọng điểm ATP trên đường 20 Quyết thắng. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Tạp chí Nông thôn Việt, Ngân hàng LienVietPostBank và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.
Đồng chí PCT UBND tỉnh Hồ An Phong chủ buổi làm việc với các đơn vị liên quan.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan.
Khu vực trọng điểm ATP trên đường 20 Quyết Thắng là nơi ghi dấu những chiến công hào hùng của bộ đội và thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
 
Tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, UBND tỉnh Quảng Bình đã đồng ý chủ trương của Tạp chí Nông thôn Việt và Hội nghĩa tình Trường Sơn vận động Ngân hàng LienVietPostBank tài trợ kinh phí xây dựng Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn tại khu vực trọng điểm ATP. 
Đồng chí PCT UBND tỉnh Hồ An Phong nghe các đơn vị báo cáo kế hoạch thực hiện công việc chuẩn bị cho lễ khánh thành.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong nghe các đơn vị báo cáo kế hoạch thực hiện công việc chuẩn bị cho lễ khánh thành.
Công trình Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn tại khu vực trọng điểm ATP do Công ty Cổ phần Him Lam tư vấn thiết kế, bao gồm nhiều hạng mục, như: đền thờ chính, gác chuông, nhà bia, bình phong, sân vườn… với tổng kinh phí khoảng 50 tỷ đồng.
 
Công trình được khởi công từ cuối năm 2018, đến nay đã hoàn thành và dự kiến sẽ được tổ chức lễ khánh thành vào ngày 26 và 27/7/2022.
Đồng chí PCT UBND tỉnh Hồ An Phong kiểm nội thất bên trong đền thờ chính.
Đồng chí PCT UBND tỉnh Hồ An Phong kiểm tra nội thất bên trong đền thờ chính.
Sau khi đi kiểm tra thực địa, nghe kiến nghị, đề xuất của các đơn vị liên quan, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị tổ chức vận động, tài trợ, thiết kế, thi công đã hoàn thành công trình đúng tiến độ, đạt chất lượng cao về nội dung tư tưởng, kỹ thuật, mỹ thuật.
: Đồng chí PCT UBND tỉnh Hồ An Phong và ông Nguyễn Đức Quang, Tổng biên tập Tạp chí Nông thôn Việt kiểm tra tiếng chuông ở tháp chuông đền thờ.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong và ông Nguyễn Đức Quang, Tổng biên tập Tạp chí Nông thôn Việt kiểm tra tiếng chuông ở tháp chuông đền thờ.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, công trình là biểu tượng thiêng liêng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nhằm tôn vinh các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh tại trọng điểm; đồng thời tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng trong toàn quân và nhân dân cả nước về sự đóng góp, cống hiến của bộ đội, thanh niên xung phong và các lực lượng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
 Đền thờ chính Đền tưởng niệm các liệt sĩ Trường Sơn khu vực trọng điểm ATP
Đền thờ chính Đền tưởng niệm các liệt sĩ Trường Sơn khu vực trọng điểm ATP
Để tổ chức lễ khánh thành được chu đáo, trang trọng, ấm cúng, tôn nghiêm, ý nghĩa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan rà soát lại và sớm hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ theo kế hoạch của UBND tỉnh đã phân công, trong đó chú trọng công tác khánh tiết, an toàn giao thông, an ninh trật tự, cung cấp điện, hậu cần, vệ sinh an toàn thực phẩm…
 
Phan Phương

tin liên quan

Quảng Bình-Hà Nội: Trao đổi kinh nghiệm, hợp tác cùng phát triển

(QBĐT) - Sáng nay, 11/7, đoàn công tác TP. Hà Nội do đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã có buổi trao đổi kinh nghiệm, hợp tác cùng phát triển giữa Tỉnh ủy Quảng Bình và Thành ủy Hà Nội. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Hội Người cao tuổi Việt Nam

(QBĐT) - Sáng nay, 11/7, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam dẫn đầu.

Phát huy mối quan hệ hợp tác toàn diện, tiến bộ trong phong trào công nhân, lao động hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn

(QBĐT) - Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức và trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại tỉnh Quảng Bình của đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn tỉnh Khăm Muộn, sáng nay, 11/7, tại TP. Đồng Hới, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và LHCĐ tỉnh Khăm Muộn tổ chức hội đàm và ký kết biên bản ghi nhớ nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, tăng cường trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn trong tiến trình hội nhập và phát triển.