Trao giải thưởng tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ

  • 18:02 | Thứ Sáu, 15/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Sáng 15/7, tại Nhà hát - Quảng trường tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra Lễ khai mạc triển lãm và trao giải thưởng tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022).
Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Lương Đức Thắng phát biểu khai mạc lễ Trao giải và Khai mạc triển lãm tranh cổ động toàn quốc. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Lương Đức Thắng phát biểu khai mạc lễ Trao giải và Khai mạc triển lãm tranh cổ động toàn quốc. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Chương trình do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức.
 
Tại buổi khai mạc triển lãm, Ban Tổ chức trưng bày, giới thiệu 75 tác phẩm của các họa sỹ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trên toàn quốc được tuyển chọn từ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức. Cuộc thi diễn ra từ ngày 31/3 đến hết ngày 6/5/2022 với gần 500 tác phẩm dự thi của các tác giả đến từ 45 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia. 
 
Triển lãm thể hiện những thành tựu nổi bật trong công tác chăm sóc thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng trong 75 năm qua; đồng thời cổ vũ mọi người dân, mọi tổ chức tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công; thực hiện việc chăm sóc thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.
Tác giả Đỗ Như Điềm (Thái Bình) nhận giải Nhất cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Tác giả Đỗ Như Điềm (Thái Bình) nhận giải Nhất cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Đây cũng là dịp biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng phát huy tinh thần tự lực, tự cường vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ trong lao động, sản xuất, chung tay cùng nhân dân cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
Các tác phẩm đoạt giải và trưng bày tại triển lãm đã thể hiện được chủ đề của Cuộc thi, đáp ứng tốt yêu cầu về mỹ thuật, qua đó tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sỹ và sự hy sinh, cống hiến to lớn của các Anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, Mẹ Việt Nam Anh hùng... trong các cuộc đấu tranh vì độc lập, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội; xác định rõ trách nhiệm và có hành động thiết thực trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công. 
Các đại biểu tham quan Triển lãm tranh cổ động toàn quốc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Các đại biểu tham quan Triển lãm tranh cổ động toàn quốc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Kết thúc Cuộn thi, Ban Giám khảo đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích; trao 1 giải phong trào cho đơn vị vận động được nhiều tác giả, tác phẩm có chất lượng tham gia Cuộc thi... Trong đó, Giải nhất thuộc về tác giả Đỗ Như Điềm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình với tác phẩm "Làm giàu trên đất quê mình". Giải nhì thuộc về tác giả Bùi Đại Hào, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội với tác phẩm "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng thương binh liệt sĩ"; đồng giải nhì là tác giả Đỗ Như Điềm với tác phẩm "Đã cho ta hoa thơm trái ngọt"...
Theo Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)

tin liên quan

Tượng đài bất tử

(QBĐT)- Giữa đại ngàn Trường Sơn
Ngày cuối hạ

Thương cánh hoa mưng

(QBĐT) - Tôi vẫn thường rảo bước qua đoạn đường ấy, nơi có hàng lộc vừng buông từng sợi đỏ. Hoa lộc vừng tỏa hương về đêm, mùi nồng nồng hăng hắc nhưng vẫn khiến lồng ngực người qua đường phập phồng vương vấn.

Triển lãm "75 năm đền ơn, đáp nghĩa" diễn ra từ 24 đến 27/7

Bộ VHTT&DL giao Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển lãm "75 năm đền, ơn đáp nghĩa".