icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Sức hấp dẫn từ lễ hội bóng đá bãi biển

  • 07:37 | Thứ Hai, 22/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những ngày qua, lễ hội bóng đá bãi biển diễn ra tại các tỉnh miền Trung, trong đó có Quảng Bình, đã thu hút rất đông người dân địa phương và khách du lịch đến xem, cổ vũ. Đây không chỉ là sân chơi thể thao cho các đội bóng phong trào mà còn là cơ hội quảng bá các bãi biển đẹp nổi tiếng của miền Trung, góp phần kích cầu lĩnh vực du lịch biển ở các địa phương.
 
Lễ hội bóng đá bãi biển Huda năm 2022 do Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam phối hợp với Công ty CP Bóng đá Việt (VietFootball) tổ chức từ ngày 10/7-14/8/2022. Đây được xem là chuỗi sự kiện có quy mô lớn nhất trong năm của thương hiệu Huda nhằm mang đến không khí lễ hội sôi động và tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên trù phú tại mảnh đất miền Trung “đậm tình”.
 
Sự kiện bắt đầu bằng lễ khai mạc tại bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng), tiếp đến là các bãi biển: Tam Thanh (Quảng Nam), Cửa Việt (Quảng Trị), Cửa Lò (Nghệ An), Thiên Cầm (Hà Tĩnh) và 2 ngày (13, 14/8) tại biển Nhật Lệ (TP. Đồng Hới).
 
Lễ hội ở Quảng Bình diễn ra với sự tham gia của các đại diện đến từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Tổng cục Thể dục-Thể thao, lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và các sở, ngành liên quan cùng đông đảo khách du lịch, người hâm mộ bóng đá trên địa bàn tỉnh.
 
Bãi biển Nhật Lệ những ngày cuối tuần giữa tháng 8 trở nên nóng hơn bao giờ hết bởi những trận cầu kịch tính của các đội bóng mạnh đến từ 6 tỉnh khu vực miền Trung. Để các giải đấu diễn ra tốt đẹp, Ban Tổ chức đã đầu tư lắp đặt khu vực khán đài với rất nhiều chỗ ngồi phục vụ cho khán giả đến xem, cổ vũ. Sân bóng được bố trí trên bãi cát phẳng.
Tuyển thủ Phan Văn Đức trong trận đấu giao hữu với các đội bóng.
Tuyển thủ Phan Văn Đức trong trận đấu giao hữu với các đội bóng.
Thi đấu trên sân cát khác hẳn với sân cỏ trong điều kiện thời tiết nóng bức nên ngoài kỹ thuật, đòi hỏi cầu thủ phải có sức khỏe và tinh thần thi đấu tốt nhất. Để "tiếp sức" thêm cho các cầu thủ qua mỗi trận đấu, khán giả trên sân đã cổ vũ rất nhiệt tình cùng với nền nhạc sôi động và những màn cổ động cuốn hút từ dàn hoạt náo viên tràn đầy năng lượng.
 
Giải bóng đá bãi biển được tổ chức chuyên nghiệp cùng các hoạt động lễ hội diễn ra liên tục từ sáng đến tối không chỉ thắp lên ngọn lửa đam mê bóng đá của người dân địa phương mà còn mang đến những trải nghiệm thú vị cho người tham gia sự kiện.
 
Có mặt theo dõi trận đấu tranh cup vô địch giữa hai đội Boss Beer-Quảng Trị và Đà Nẵng, anh Lê Bảo Vinh, khách du lịch đến từ TP. Hà Nội cho hay: "Tôi đưa gia đình đến Quảng Bình từ hôm thứ 6 dự định là sẽ chơi đến hết ngày thứ 7 nhưng vì biết Quảng Bình đang diễn ra lễ hội bóng đá biển nên tôi chọn ở lại thêm hết ngày chủ nhật để được hòa mình vào không khí của lễ hội. Bóng đá bãi biển đem lại cho tôi và nhiều khán giả những bất ngờ thú vị, được chứng kiến không khí tranh tài sôi nổi giữa các đội bóng với lối chơi “đẹp” vừa được ngắm biển. Ngoài ra, chúng tôi còn được tận hưởng những phút giây vui vẻ bên bạn bè và người thân thông qua các trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực với những món ăn được chế biến từ các loại hải sản tươi ngon cùng chương trình âm nhạc đặc sắc tại một sân khấu quy mô ngay trên bãi biễn Nhật Lệ xinh đẹp. Các con tôi rất thích thú màn trình diễn của các ca sĩ trẻ hàng đầu Việt Nam hiện nay, như: Tóc Tiên, Justa Tee, Karik, Noo Phước Thịnh, Khắc Việt…".
 
Ông Lê Phú Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao cho biết: Lễ hội bóng đá bãi biển Huda 2022 tại biển Nhật Lệ thực sự là ngày hội lớn. Đây không chỉ là một sự kiện thể thao, khơi dậy tình yêu bóng đá của nhiều người mà còn góp phần quảng bá du lịch, nhất là du lịch biển, một lợi thế của Quảng Bình. Từ các hoạt động nhằm góp phần lan tỏa tình yêu bóng đá, đưa bóng đá bãi biển trở thành môn thể thao phổ biến hơn nữa ở Việt Nam.
 
Qua hai ngày diễn ra lễ hội, sự chỉn chu trong khâu chuẩn bị cùng những đường đi bóng điêu luyện của các cầu thủ và sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả đã tạo nên một không khí vô cùng sôi động và kịch tính cho các trận đấu. Đặc biệt, cũng trong không khí phấn khích và náo nhiệt của ngày hội chung kết, những vận động viên, người hâm mộ thể thao còn được giao lưu với tuyển thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Phan Văn Đức, đại sứ của lễ hội bóng đá bãi biển Huda 2022.
 
Phan Văn Đức chia sẻ: “Khác với trên sân cỏ, đá bóng trên bãi cát của biển mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm mới. Là một người con miền Trung, tôi rất tự hào khi được đồng hành cùng Huda mang lễ hội bóng đá bãi biển đến với người dân địa phương. Đây là một cơ hội tuyệt vời để tôi có thể lan tỏa đam mê bóng đá cũng như niềm tự hào về vẻ đẹp của quê hương miền Trung đến với người dân trong cả nước. Đến Quảng Bình, tôi thực sự ấn tượng với mảnh đất này. Biển Nhật Lệ sạch và đẹp, cát trắng, nước biển xanh ngắt. Tôi nhận thấy rằng, thiên nhiên nơi đây rất tuyệt vời, người dân địa phương thân thiện, cởi mở, cổ vũ hết mình cho các trận đấu. Nếu có dịp, tôi sẽ chọn Quảng Bình là điểm đến để tham quan các danh lam thắng cảnh, các địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh".
 
Giải đấu thu hút 48 đội bóng trẻ từ 6 tỉnh miền Trung, thi đấu vòng loại trực tiếp tại địa phương để tìm ra 8 đại diện xuất sắc nhất tham gia vào vòng chung kết diễn ra tại bãi biển Nhật Lệ. Đó là các đội bóng: Cẩm Nhượng-Hà Tĩnh, Boss Beer-Quảng Trị, Beach Tam Thanh-Quảng Nam, đội Đà Nẵng, Phóng cháy chữa cháy Thành Vinh-Nghệ An, Điện lạnh Minh Hương-Nghệ An và 2 đội đến từ Quảng Bình là Sơn Nam Á, Hoàng Bảo 7Bar Station. Các đội đã cống hiến cho người xem từng màn tranh chấp quyết liệt với nhiều bàn thắng đẹp mắt và những cuộc rượt đuổi tỷ số căng thẳng đến phút chót.
 
Qua trận cầu kịch tính với những khoảnh khắc tưởng chừng “bất phân thắng bại”, đội Boss Beer đến từ Quảng Trị đã trở thành nhà vô địch của giải đấu sau loạt đá luân lưu với đội Đà Nẵng. Ngoài huy chương, cúp, đội vô được nhận phần thưởng 50 triệu đồng, đồng thời mang về cho tỉnh mình một hoạt động xã hội trị giá 500 triệu đồng.
 
Điều đáng ghi nhận là các đội bóng đã thể hiện tinh thần đoàn kết, bản lĩnh thi đấu vững vàng qua các trận đấu. Họ đã “cháy” hết mình không chỉ vì niềm đam mê bóng đá, mà còn bởi sự tự hào, hãnh diện khi được đại diện cho quê hương tranh tài tại giải bóng đá bãi biển.
 
  Nh.V

tin liên quan

Bế mạc hội thao Khối thi đua các ban Đảng năm 2022

(QBĐT) - Chiều 20/8, Khối thi đua các ban Đảng đã tổ chức lễ bế mạc hội thao năm 2022. 
 

Marathon giữa cánh đồng điện gió

(QBĐT) - Giữa khung cảnh hoàng hôn đẹp như tranh, hơn 2.000 vận động viên len lỏi giữa cánh đồng quạt gió khổng lồ, có lúc lại leo lên đồi cát, lúc lại vượt qua những đoạn đường lởm chởm đá dăm...

Khai mạc giải cầu lông truyền thống tranh Cúp "Xổ số kiến thiết Quảng Bình" lần thứ VII

(QBĐT) - Sáng 20/8, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Bình tổ chức giải cầu lông truyền thống tranh Cúp "Xổ số kiến thiết Quảng Bình" lần thứ VII, năm 2022.