icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Marathon giữa cánh đồng điện gió

  • 08:06 | Chủ Nhật, 21/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Giữa khung cảnh hoàng hôn đẹp như tranh, hơn 2.000 vận động viên (VĐV) len lỏi giữa cánh đồng quạt gió khổng lồ, có lúc lại leo lên đồi cát, lúc lại vượt qua những đoạn đường lởm chởm đá dăm. Với VĐV lâu năm, “chinh chiến” ở hàng chục giải marathon trong và ngoài nước, đây là “trải nghiệm chưa từng có trong đời”. Với VĐV lần đầu dự giải, đây lại là thử thách để dám bứt phá ra khỏi giới hạn bản thân. Riêng với ngành Du lịch Quảng Bình, Coteccons Quảng Bình Marathon 2022 chính là cơ hội quý để kích cầu, quảng bá du lịch.
 
“Trải nghiệm chưa từng có”
 
Từng được các HLV chuyên nghiệp đánh giá có tố chất của một “người không phổi” bởi sức chạy bền bỉ, VĐV Đỗ Quốc Luật (Hà Nội) là một trong những cái tên sáng giá cho giải Coteccons Quảng Bình Marathon 2022. Với 7 lần liên tiếp vô địch cự ly 10km hệ đội tuyển nam tại giải marathon và cự ly dài vô địch quốc gia, HCĐ SEA Games 29, HCV SEA Games 30, Đỗ Quốc Luật từng “chinh chiến” qua hàng trăm giải chạy trong nước và quốc tế. Đến với Coteccons Quảng Bình Marathon 2022, anh thử thách mình ở cự ly 21km. Với tổng thời gian 1 giờ 19 phút, Đỗ Quốc Luật xuất sắc giành giải nhất tại cự ly này. Thế nhưng, với anh, việc giành vị trí xuất sắc nhất ở giải chạy không mang đến cảm xúc đặc biệt bằng việc đã có được những trải nghiệm “chưa từng có trong đời”.  
 
“Tôi đã tham gia rất nhiều giải lớn, nhỏ nhưng chưa bao giờ có được những trải nghiệm như khi tham gia vào giải chạy này. Khác biệt bởi cung đường này khá khó khi địa hình thường xuyên thay đổi, lúc phải leo lên đồi cát, có lúc lại chạy qua những đoạn đường đá dăm, đòi hỏi VĐV phải không ngừng nỗ lực, thích nghi nhanh với từng loại địa hình. Và đặc biệt, chặng đua nước rút để về đích lại toàn là cát, sự vất vả của VĐV càng tăng lên nhưng cũng vì thế mà cảm giác khi chạm đích hạnh phúc hơn nhiều lần”, VĐV Đỗ Quốc Luật chia sẻ.
Cung đường đua len lỏi giữa cánh đồng điện gió.
Cung đường đua len lỏi giữa cánh đồng điện gió.

Đã có 2.018 VĐV và hàng trăm cộng tác viên khắp cả nước đổ về Quảng Bình để tham gia cuộc đua trên cánh đồng điện gió lớn nhất Việt Nam. Ở lần đầu tiên tổ chức, Coteccons Quảng Bình Marathon 2022 có 3 cự ly: 21km, 10km và 5km.

Theo đánh giá của các VĐV chuyên nghiệp, Coteccons Quảng Bình Marathon 2022 có đường chạy độc đáo, kết hợp giữa chạy đường trường và chạy địa hình. Người tham gia chạy chủ yếu trên mặt cát, xen lẫn các đoạn đường rải sỏi và thi thoảng phải leo lên những động cát liền kề nhau, len lỏi giữa trụ điện gió. Những cung đường đua đầy thách thức và lắm trải nghiệm.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một giải chạy được tổ chức vào buổi chiều để VĐV có cơ hội ngắm hoàng hôn trên những đồi cát trắng. Bước chạy sẽ bớt đi bao nhọc mệt khi các VĐV được chạy dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, giữa bạt ngàn cát, mênh mông gió và nhịp xoay đều của các cánh quạt gió khổng lồ.

Lan tỏa lối sống "xanh"
 
Ông Võ Hoàng Lâm, Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Coteccons nhấn mạnh: “Thông qua giải chạy, Coteccons mong muốn gửi gắm những điều mới mẻ từ trong ra ngoài. Bên trong là tinh thần tiến lên, dám đương đầu, sẵn sàng bước về phía trước với ý chí vượt qua thử thách và khao khát thành công. Bên ngoài là sự phụng sự cộng đồng gắn với những giá trị bền vững”.
 
“Phụng sự cộng đồng gắn với những giá trị bền vững” mà ông Tổng Giám đốc Coteccons nhắc đến cũng chính là điều làm nên sức hút của Coteccons Quảng Bình Marathon 2022. Không chỉ hấp dẫn ở cung đường chạy giữa cánh đồng điện gió mênh mông, Coteccons Quảng Bình Marathon 2022 còn thu hút VĐV chính bởi đã lan tỏa được lối sống xanh.
 
Đây là giải marathon đặc biệt khi chiếc huy chương mà tất cả VĐV nhận được đều được làm từ các nguyên liệu tái chế: Ống hút, hộp sữa giấy, ly, nắp nhựa dùng 1 lần… Để tạo ra chiếc huy chương chưa từng có, từ khâu thu gom vật liệu, chọn lọc chặt chẽ, vệ sinh và quá trình chế tác đều được chăm chút bằng tâm huyết và trí tuệ của đơn vị tổ chức giải.
 
Sở hữu trên tay chiếc huy chương này, các VĐV chính thức trở thành đại sứ lan tỏa thông điệp sống xanh đến cộng đồng. Áo chạy được gia công khắt khe tại các nhà máy đạt tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS nhằm bảo đảm 100% thân thiện với môi trường. Điều đặc biệt, chất liệu tạo nên áo chạy là vải nano-air weaving là vật liệu tái chế từ chai nhựa và vỏ nhựa.
 
Có một điều đáng quý là với mỗi 5km hoàn thành, các VĐV sẽ góp thêm 1 cây xanh để cùng Coteccons hưởng ứng đề án phủ xanh của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến sẽ có khoảng 10.000 cây xanh được trồng mới sau giải chạy này. Vậy là từ bước chạy của hàng ngàn trái tim nhiệt huyết vì cộng đồng, ở đâu đó trên dải đất hình chữ S này, 10.000 cây xanh sẽ sinh trưởng, góp phần phủ xanh cho những vùng đất, ngọn đồi. Từ những mầm xanh hy vọng ấy, sự sống sẽ lại sinh sôi.
Hoạt động cắm trại trên cánh động điện gió hút khách.
Hoạt động cắm trại trên cánh động điện gió hút khách.
VĐV Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) hào hứng chia sẻ: “Chúng tôi đến với giải này bởi các cung đường đua qua cánh đồng điện gió chưa từng được trải nghiệm. Và khi sải bước chạy trên cánh đồng điện gió trải dài tít tắp-nơi đang đóng góp vào năng lượng sạch, bền vững của quốc gia-thì cảm giác cũng thú vị và ý nghĩa hơn nhiều. Hơn nữa, tôi thấy vui và tự hào khi những bước chạy của mình sẽ góp sức trồng thêm nhiều cây xanh”.
 
Điểm hẹn Quảng Bình
 
Cùng với việc tham gia các hoạt động từ giải chạy, đây còn là dịp để hơn 2.000 VĐV và gia đình khám phá, trải nghiệm du lịch Quảng Bình. “Bên cạnh việc lan tỏa lối sống “xanh”, thân thiện với môi trường, chúng tôi mong muốn hoạt động này sẽ góp phần quảng bá cho du lịch Quảng Bình. Từ thành công của giải lần này, thời gian tới, Quảng Bình sẽ trở thành điểm hẹn của những VĐV từ khắp nơi trên cả nước”, ông Phạm Quân Lực, Phó Tổng giám đốc Công ty Coteccons khẳng định.
 
Theo ghi nhận, trong các ngày diễn ra giải chạy, các khách sạn từ 3 sao trở lên tại TP. Đồng Hới đều kín phòng. Các VĐV và Ban Tổ chức giải lưu trú chủ yếu ở các khách sạn, như: Rex, Amanda, Osaka, Tân Bình… Anh Nguyễn Văn Ngôn, Giám đốc điều hành khách sạn Rex cho biết, những ngày diễn ra giải, 80% lượng khách của Rex là Ban Tổ chức và VĐV từ khắp nơi đổ về, với gần 150 người. Thời gian lưu trú từ 2-3 ngày. Để tạo điều kiện cho VĐV và mang đến những ấn tượng tốt đẹp cho du khách, Rex cùng với một số khách sạn thực hiện chương trình giảm giá, đồng thời hỗ trợ du khách một số dịch vụ khác.
 
Coteccons Quảng Bình Marathon 2022 còn thu hút sự tham gia, góp sức của nhiều đơn vị kinh doanh du lịch Quảng Bình. Để vận chuyển 2.000 VĐV với gần 70 chuyến xe đi lại giữa Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Đồng Hới) và Cụm trang trại điện gió B&T (Quảng Ninh), các HTX xe du lịch từ TX. Ba Đồn, Bố Trạch và TP. Đồng Hới đã được huy động tổng lực. Nhờ thế, công tác này bảo đảm an toàn, thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho VĐV khi tham gia thi đấu.
 
Để VĐV có thêm nhiều trải nghiệm, Coteccons Quảng Bình Marathon 2022 còn tổ chức hoạt động cắm trại và lễ hội âm nhạc tại cánh đồng điện gió. Trong chuỗi các sự kiện này, bên cạnh đơn vị tổ chức là Công ty CP Xây dựng Coteccons còn có sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp du lịch Quảng Bình cùng phối hợp, hỗ trợ khâu tổ chức, ẩm thực.
 
Đặc biệt, hoạt động cắm trại ngay trên cánh đồng điện gió có tham gia của Công ty TNHH Du lịch Netin và CLB Du lịch Quảng Bình. Sự nỗ lực, sức sáng tạo của những người trẻ làm du lịch đã tạo nên ấn tượng tốt đẹp cho du khách khi đến đây. Du khách Hoàng Thị Phương Anh (TP. Huế) hào hứng bày tỏ: “Cắm trại trên cánh đồng điện gió hẳn là kỷ niệm cực kỳ thú vị mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Hoang sơ nhưng vẫn đủ đầy trải nghiệm”.
 
Diệu Hương

tin liên quan

Khai mạc giải cầu lông truyền thống tranh Cúp "Xổ số kiến thiết Quảng Bình" lần thứ VII

(QBĐT) - Sáng 20/8, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Bình tổ chức giải cầu lông truyền thống tranh Cúp "Xổ số kiến thiết Quảng Bình" lần thứ VII, năm 2022.

Khai mạc hội thao Khối thi đua các ban Đảng năm 2022

(QBĐT) - Sáng 20/8, tại Trung tâm Huấn luyện thể dục, thể thao tỉnh, Khối thi đua các ban Đảng tổ chức hội thao năm 2022.
 

Ngành Văn hóa-Thể thao Quảng Bình đồng hành quảng bá, kích cầu du lịch

(QBĐT) - Với sự linh hoạt và chủ động, ngành Văn hóa và Thể thao đã triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để đưa sự nghiệp của ngành phát triển.