Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Mỹ sẽ tăng cường sức ép với Iran nếu đàm phán hạt nhân thất bại

  • 17:01 | Thứ Bảy, 26/03/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ khẳng định Washington vẫn theo đuổi những cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran, nhưng sẽ tăng sức ép đối với Tehran nếu biện pháp ngoại giao thất bại.
Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan tại cuộc họp báo ở Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan tại cuộc họp báo ở Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 25/3 khẳng định Washington vẫn theo đuổi những cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran, nhưng sẽ cùng các đồng minh gia tăng sức ép đối với Tehran nếu biện pháp ngoại giao thất bại.
 
Phát biểu với các phóng viên trong chuyến tháp tùng Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Ba Lan, ông Sullivan cho biết "vẫn tồn tại một số vấn đề. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm giải pháp ngoại giao để đưa chương trình hạt nhân Iran trở lại tầm kiểm soát. Dĩ nhiên, nếu ngoại giao thất bại thì chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc tế để gia tăng sức ép đối với Iran."
 
Trước đó, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian hôm 24/3 tuyên bố vấn đề sống còn liên quan đến việc dỡ bỏ các biện pháp cấm vận đối với Iran vẫn chưa được giải quyết triệt để. Theo ông, "nếu Mỹ quyết tâm thì thỏa thuận hạt nhân sẽ nhanh chóng được ký kết."
 
Ngoại trưởng Iran cũng cho hay Nga đã thông báo với Tehran rằng nước này sẽ ủng hộ thoả thuân hạt nhân nếu được ký kết.
 
Điều phối viên của Liên minh châu Âu (EU) về các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran, ông Enrique Mora sẽ tới Tehran trong ngày 26/3 để thu hẹp khoảng cách về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
 
Thỏa thuận này được Iran ký với Nhóm P5+1 từ năm 2015 nhưng đã bị đình trệ sau khi chính quyền dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút khỏi hồi tháng 5/2018 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran khiến nước này từ bỏ một số cam kết hạt nhân.
 
Sau khi Mỹ có chính quyền mới, Iran và P5+1 khởi động các cuộc đàm phán về việc khôi phục JCPOA từ tháng 4/2021 nhưng đến nay vẫn chưa đi tới thỏa thuận cuối cùng dù đã trải qua 8 vòng đàm phán./. 
 
Theo Quang Minh (TTXVN/Vietnam+)

tin liên quan

Trung Quốc: Hong Kong thông báo tiến trình bầu trưởng đặc khu

Thời gian đề cử ứng cử viên sẽ bắt đầu từ ngày 3/4, kết thúc vào ngày 16/4 và Các ứng cử viên phải nhận được sự đề cử của 188 thành viên ủy ban bầu cử và ít nhất 15 đề cử của mỗi khu vực.
 

Đại hội đồng Liên hợp quốc yêu cầu Nga chấm dứt cuộc chiến, kêu gọi viện trợ cho Ukraine

Liên hợp quốc hy vọng nghị quyết thứ hai, cùng với nghị quyết thứ nhất thông qua hôm 2/3, sẽ tác động tích cực thúc đẩy các bên đối thoại và sớm tiến tới đạt được giải pháp hòa bình cho Ukraine.
 

Hàng chục người thương vong trong các vụ đánh bom khủng bố tại Somalia

Nhóm khủng bố Al-Shabaab có quan hệ với mạng lưới Al-Qaeda đã thừa nhận tiến hành các vụ tấn công khủng bố khiến hơn 30 người thiệt mạng ở Somalia và nhắm vào các đại biểu cử tri tham gia bầu cử.