Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Máy bay Boeing 737 chở theo 132 người rơi tại Trung Quốc

  • 18:02 | Thứ Hai, 21/03/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, chiều 21/3, một máy bay Boeing 737 chở khách của nước này đã gặp nạn ở khu vực miền Nam Trung Quốc.
Một chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không China Eastern Airlines. Nguồn ảnh minh họa: Getty
Một chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không China Eastern Airlines. Nguồn ảnh minh họa: Getty
Theo báo China Daily, chiếc máy bay gặp nạn là của hHãng hàng không China Eastern Airlines.
 
Tin cho biết máy bay rơi tại huyện Đằng thuộc địa cấp thị Ngô Châu, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ở miền Nam Trung Quốc. Hiện chưa có thông tin về thương vong trong vụ tai nạn này.
 
Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc cho biết thông tin ban đầu đây là chuyến bay chở khách số hiệu MU5735 đang trên đường từ thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, tới Quảng Châu và trên máy bay có 132 người, bao gồm 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoạn.
 
Theo cơ quan trên, máy bay gặp nạn Boeing 737 đã tạo ra một vụ cháy lớn. Công tác tìm kiếm cứu hộ đang được lập tức triển khai.
Hiện trường đám cháy sau khi máy bay rơi
Hiện trường đám cháy sau khi máy bay rơi
Máy bay gặp nạn là chiếc thuộc mẫu Boeing 737-800, một trong những loại máy bay chở khách thông dụng nhất thế giới.
 
Theo Thanh Tuấn (TTXVN)

tin liên quan

Tổng thống Ukraine gia hạn tình trạng thiết quân luật, kêu gọi đối thoại với nhà lãnh đạo Nga

TTXVN dẫn thông báo của Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine cho biết, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 20/3 đã ký dự luật gia hạn tình trạng thiết quân luật ở Ukraine trong 30 ngày, bắt đầu từ ngày 26/3.
 

Nền kinh tế toàn cầu đang đứng trước những biến số khó lường

Hầu hết các nhà kinh tế học đều cho rằng triển vọng toàn cầu vào năm 2022 sẽ tệ hơn dự kiến trước đó và mức độ tồi tệ phụ thuộc vào cuộc khủng hoảng Ukraine.
 

Khai mạc Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 144

Phát biểu khai mạc IPU-144, Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhấn mạnh biến đổi khí hậu là "thách thức khủng khiếp" nếu chính phủ và quốc hội các nước không kịp thời có các chính sách để giải quyết.