Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Trung Quốc: Hong Kong thông báo tiến trình bầu trưởng đặc khu

  • 07:08 | Thứ Bảy, 26/03/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Thời gian đề cử ứng cử viên sẽ bắt đầu từ ngày 3/4, kết thúc vào ngày 16/4 và Các ứng cử viên phải nhận được sự đề cử của 188 thành viên ủy ban bầu cử và ít nhất 15 đề cử của mỗi khu vực.
Người dân Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 25/3, Ủy ban Quản lý bầu cử trưởng đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) thông báo tiến trình bầu trưởng đặc khu, dự kiến diễn ra vào ngày 8/5 tới.
 
Thời gian đề cử ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử sẽ bắt đầu từ ngày 3/4 và kết thúc vào ngày 16/4.
 
Cuộc bầu cử diễn ra 5 năm một lần, ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 27/3, nhưng đã bị hoãn lại đến ngày 8/5, do làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ 5 bùng phát mạnh.
 
Ông Dương Gia Hùng, thẩm phán của Tòa án tối cao, đã được Ủy ban Quản lý bầu cử bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử. Thời gian đề cử ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử sẽ bắt đầu từ ngày 3/4 và kết thúc vào ngày 16/4.
 
Các ứng cử viên phải nhận được sự đề cử của 188 thành viên ủy ban bầu cử và ít nhất 15 đề cử của mỗi khu vực (5 khu vực). Mỗi thành viên của ủy ban bầu cử chỉ được đề cử một ứng cử viên.
 
Ngày 25/3, Trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã từ chối trả lời câu hỏi của báo giới về việc bà có tham gia tranh cử nhiệm kỳ thứ hai hay không./.
 
Theo Mạc Luyện (TTXVN/Vietnam+)

tin liên quan

Hàng chục người thương vong trong các vụ đánh bom khủng bố tại Somalia

Nhóm khủng bố Al-Shabaab có quan hệ với mạng lưới Al-Qaeda đã thừa nhận tiến hành các vụ tấn công khủng bố khiến hơn 30 người thiệt mạng ở Somalia và nhắm vào các đại biểu cử tri tham gia bầu cử.
 

Đại hội đồng Liên hợp quốc yêu cầu Nga chấm dứt cuộc chiến, kêu gọi viện trợ cho Ukraine

Liên hợp quốc hy vọng nghị quyết thứ hai, cùng với nghị quyết thứ nhất thông qua hôm 2/3, sẽ tác động tích cực thúc đẩy các bên đối thoại và sớm tiến tới đạt được giải pháp hòa bình cho Ukraine.
 

Đài Loan ghi nhận hơn 150 dư chấn trong một ngày

Đài Loan (Trung Quốc) đã ghi nhận hơn 150 dư chấn từ trận động đất độ lớn 6,6 xảy ra sáng 23/3.