Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

  • 13:15 | Thứ Tư, 15/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 15-12, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 
Các đại biểu tham dự lễ ra quân trấn áp tội phạm
Các đại biểu tham dự lễ ra quân trấn áp tội phạm
Đến dự có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Lương Bình, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh; Trần Phong, Bí thư Thành ủy Đồng Hới; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và đông đảo cán bộ, chiến sỹ các đơn vị công an trong tỉnh.
 
Trong năm 2021, mặc dù đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động trực tiếp của đại dịch Covid-19, song lực lượng Công an Quảng Bình đã chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Toàn lực lượng đã đánh trúng, đánh mạnh các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, công nghệ cao... Nhờ vậy, tình hình tội phạm được kéo giảm, tỷ lệ điều tra án đạt cao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Lễ ra quân có sự tham dự đông đảo cản bộ, chiến sỹ toàn lực lượng Công an
Lễ ra quân có sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng công an.
Tuy nhiên, tình hình tội phạm trên địa bàn vẫn tiềm ẩn phức tạp, tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật gia tăng hoạt động, nhất là vào thời gian cuối năm, dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội xuân, trong khi dịch Covid-19 còn nhiều nguy cơ bùng phát.
 
Để tiếp tục giữ vững sự ổn định về ANTT trên địa bàn, Công an Quảng Bình tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo khí thế sôi nổi, chỗ dựa tin cậy cho nhân dân cùng tham gia đấu tranh, trấn áp tội phạm.
 
Tại lễ ra quân, thay mặt lực lượng Công an tỉnh, đại tá Nguyễn Tiến Nam bày tỏ sự quyết tâm cao độ, tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt đối với các loại tội phạm trên tinh thần “thượng tôn pháp luật”, xử lý đúng người, đúng tội, “không có vùng cấm”, bảo đảm ANTT để nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ ra quân.
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ ra quân.
Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đã biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả mà lực lượng công an đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng, tạo khí thế để cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm 2022. 
 
Với vai trò nòng cốt, lực lượng công an cần tiếp tục tăng cường sự phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng chức năng khác, huy động tối đa lực lượng, phương tiện với tinh thần, quyết tâm cao nhất để đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm tự, an toàn xã hội và thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội . 
 
Đồng chỉ Chủ tịch UBND cũng đề nghị các sở, ban, ngành và các địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao, tập trung phát động và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, giữ gìn nếp sống văn hóa.
Các lực lượng Công an tỉnh diễu hành biểu dương lực lượng, ra quân tấn công, trấn áp tội phạm
Các lực lượng Công an tỉnh diễu hành biểu dương lực lượng, ra quân tấn công, trấn áp tội phạm
Sau lễ ra quân, các lực lượng Công an tỉnh đồng loạt diễu hành biểu dương lực lượng, ra quân tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn tỉnh.

X.Phú

tin liên quan

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao năm 2021

(QBĐT) - Ngày 14-12, tại Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển dự và phát biểu chỉ đạo. Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng chủ trì hội nghị.
 

Bộ đội Biên phòng tỉnh đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

(QBĐT) - Chiều 14-12, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2021 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Nhiều đổi mới trong nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ biên phòng năm 2022

(QBĐT) -  Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực nhiệm vụ năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.