Tổng kết 10 năm chương trình phối hợp giữa Bộ TT-TT và Bộ Tư lệnh BĐBP

  • 14:28 | Thứ Năm, 09/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 9-12, Bộ Thông tin-Truyền thông (TT-TT) và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm chương trình phối hợp giữa Bộ TT-TT và Bộ Tư lệnh BĐBP trong công tác TT-TT và thông tin đối ngoại (TTĐN) tại khu vực biên giới, biển, đảo giai đoạn 2011-2020.
 
Biên giới quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, các lực lượng vũ trang các cấp, các ngành mà trực tiếp là cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới.
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Quảng Bình.
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Quảng Bình.
Nhận thức được điều này, từ năm 2011, Bộ TT-TT và Bộ Tư lệnh BĐBP đã xây dựng và ký kết Chương trình phối hợp đến năm 2020 nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động TT-TT và TTĐN ở khu vực biên giới, biển, đảo, giai đoạn 2011-2020. 
 
Qua 10 năm triển khai thực hiện, các cơ quan chức năng của Bộ TT-TT và Bộ Tư lệnh BĐBP đã phối hợp thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chương trình đề ra. Chương trình đã góp phần cải thiện và nâng cao nhận thức về chủ quyền biên giới lãnh thổ và cải thiện mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới. 
 
Bên cạnh đó, kết quả của chương trình phối hợp đã góp phần phát triển kinh tế-xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, tăng cường đoàn kết các dân tộc, tạo nội lực, sức đề kháng chống lại văn hóa độc hại, giữ vững trận địa tư tưởng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển. 
 
Tại hội nghị, Bộ TT-TT và Bộ Tư lệnh BĐBP đã ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2021-2030. Ban tổ chức đã trao bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ TT-TT, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác TT-TT, TTĐN, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.
Phan Phương
 

tin liên quan

[Infographics] "Cần Kiệm Liêm Chính" theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong Di chúc để lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư."
 

Chủ tịch Quốc hội Lào kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane là cột mốc quan trọng tiếp tục củng cố, phát huy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào.
 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào mừng Chủ tịch Quốc hội Lào, đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm, thể hiện sâu sắc mối quan hệ gắn bó tin cậy, đặc biệt Việt Nam-Lào.