Ban Dân vận Tỉnh ủy-Công an tỉnh:

Tổng kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận

  • 14:14 | Thứ Ba, 07/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 7-12, Công an tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình số 05-CTr/BDVTU-CAT về phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh giai đoạn 2016-2021; ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2021-2026.
 
Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo, chỉ huy các địa phương, đơn vị, tập thể, cá nhân có liên quan.
Các đại biểu tham dự tại hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
5 năm qua, chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh đã thực sự tham mưu đắc lực cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp đẩy mạnh công tác dân vận.
 
Công tác này đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nhà, không để xảy ra các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự.
 
Đến nay, nhiều địa phương ở tỉnh đã xây dựng được các mô hình hay, cách làm sáng tạo và ngày càng xuất hiện thêm nhiều điển hình "Dân vận khéo"; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự phối hợp giữa hệ thống dân vận và lực lượng công an ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả thực sự; nhận thức của cán bộ, chiến sỹ công an và lực lượng làm công tác dân vận các cấp về vai trò, ý nghĩa công tác dân vận trong lĩnh vực an ninh trật tự được nâng lên rõ rệt... 
Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể và cá nhân tại hội nghị.
Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Tiến Nam trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.
Trong 5 năm qua, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từng bước được cấp ủy, chính quyền các cấp và thủ trưởng nhiều cơ quan, doanh nghiệp chú trọng đầu tư xây dựng. Nội dung, hình thức vận động quần chúng từng bước được cải thiện, phù hợp nên đã thu hút, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật.
 
Cụ thể, nhân dân đã cung cấp gần 22.000 nguồn tin, trong đó có khoảng 12.300 tin có giá trị, giúp cho lực lượng chức năng điều tra, làm rõ để xử lý 2.260 vụ/3.545 đối tượng phạm pháp hình sự; giải quyết ổn định 730 vụ khiếu kiện, 1.650 vụ mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân; lập hồ sơ đề nghị đưa 172 đối tượng vào diện quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định 111/2013/NĐ-CP và 162 trường hợp vào diện quản lý cai nghiện tại gia đình, 243 đối tượng cai nghiện tại các cơ sở trong, ngoài tỉnh… 
Đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao thưởng cho các tập thể và cá nhân tại hội nghị.
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo trao thưởng cho các tập thể và cá nhân.
Giai đoạn 2016-2021, toàn tỉnh đã tiếp tục củng cố, nhân rộng nhiều mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, như: "Tổ xung kích tự quản về ANTT" của huyện Quảng Ninh; "Dòng họ tự quản" của TP. Đồng Hới, huyện Tuyên Hóa; "Xứ họ Đạo bình yên, gia đình hòa thuận" của huyện Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn; "Cụm liên hoàn an toàn về ANTT" của huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh; "Ba an toàn" của Công ty Xăng dầu Quảng Bình…
 
Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 100 mô hình (trong đó có 34 mô hình mới, nổi bật được xây dựng trong vòng 5 năm gần đây) mang lại hiệu quả cao trong công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm ở cơ sở.
 
Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham dự tiến hành thảo luận, đánh giá lại về những mặt tích cực đạt được, đồng thời chỉ ra những thiếu sót, tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới. 
 
Hội nghị đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2021-2026 và Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp năm 2022.
 
Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2021-2026 và Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp năm 2022 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh.
Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2021-2026 và Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp năm 2022 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh.
Phát biểu đánh giá về chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh, đồng chí Lê Văn Bảo ghi nhận và khẳng định phong trào “Dân vận khéo” có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội, an ninh trật tự.
 
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị, bước vào giai đoạn 2021-2026, hai đơn vị cần nhanh chóng triển khai có hiệu quả, chất lượng 9 nội dung đã được thông qua nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân; giữ mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên, gần gũi với nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền an ninh nhân dân vững chắc…
 
Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân và Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chương trình số 05-CTr/BDVTU-CAT về phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh, giai đoạn 2016-2021.
Văn Minh

tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng của mình để góp phần giúp các bạn Lào chiến thắng dịch COVID-19.
 

Nhiều vấn đề đặt ra từ các kiến nghị của cử tri

(QBĐT) - Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 8 đến 10-12-2021). Trước kỳ họp, cử tri trong tỉnh đã kiến nghị 45 nội dung gửi lên kỳ họp. Trong đó, nhiều vấn đề tập trung vào lĩnh vực hạ tầng, đời sống dân sinh…

Kỳ họp là diễn đàn để các đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò "người đại biểu dân cử"

(QBĐT) - Từ ngày 8 đến 10-12-2021 sẽ diễn ra kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đây là kỳ họp quan trọng, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo cử tri và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trước thềm kỳ họp, phóng viên Báo Quảng Bình đã phỏng vấn đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về các nội dung liên quan. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.