icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bộ đội Biên phòng tỉnh đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

  • 17:52 | Thứ Ba, 14/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 14-12, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2021 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
 
 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các thành tích của lực lượng BĐBP tỉnh trong năm qua.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các thành tích của lực lượng BĐBP tỉnh trong năm qua.
Dự hội nghị có các đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
Năm 2021, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới; nắm chắc, dự báo sát đúng tình hình, tham mưu, đề xuất Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh trên biên giới, vùng biển, không để bị động, bất ngờ. Công tác xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu” gắn với công tác xây dựng Đảng bộ có nhiều chuyển biến tích cực.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.
Cụ thể, trong năm, các đơn vị BĐBP đã triển khai 222 đợt/1.103 lượt cán bộ chiến sỹ (CBCS) tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới trên bộ, 18 đợt/25 tàu/200 lượt CBCS tuần tra bờ biển vùng biển; duy trì 30 tổ, chốt/204 CBCS (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường 43 CBCS) phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới. BĐBP tỉnh đã chủ trì, phát hiện, xử lý 212 vụ/339 đối tượng, thu giữ gần 314 nghìn viên ma túy tổng hợp, 3kg ma túy đá, 13kg heroin, 20kg cần sa và nhiều tang vật khác.
 
Bên cạnh đó, các đơn vị trong lực lượng đã tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nền biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới vững mạnh, với gần 9.500 ngày công; khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 5.100 lượt người, trị giá hơn 170 triệu đồng.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đánh giá cao những thành tích lực lượng BĐBP đã đạt được trong năm qua; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị trong toàn lực lượng tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong lực lượng trong sạch, vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh, toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc; nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề xảy ra trên biên giới, không để bị động, bất ngờ; đồng thời đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cần quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở các địa phương biên giới, vững mạnh; thực hiện và phát huy có hiệu quả các chương trình, đề án đã và đang được đầu tư ở miền núi để cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
 
Hiện nay, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, BĐBP tỉnh cần xây dựng kế hoạch cụ thể, sát, đúng với tình hình thực tế nhằm vừa bảo vệ biên giới, vừa bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tá Trịnh Thanh Bình trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các tập thể.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tá Trịnh Thanh Bình trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các tập thể.
Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân từ năm 2009 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
 
Dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã tặng bằng khen cho 6 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2019 đến 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.
 
 Dương Công Hợp

tin liên quan

Quảng Bình tham gia hội nghị đối ngoại toàn quốc

(QBĐT) - Sáng nay, 14-12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Ghi nhận thêm 27 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua

(QBĐT) - Theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 13-12 đến 6 giờ ngày 14-12), Quảng Bình ghi nhận thêm 27 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh lên 3.138 ca.

Công điện của Thủ tướng về bảo đảm an toàn giao thông dịp lễ, Tết 2022

Theo Công điện, các bộ, ngành, địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, hướng dẫn kỹ năng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống dịch khi tham gia giao thông cho dân.