Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bộ CHQS tỉnh long trọng đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba

  • 09:20 | Thứ Tư, 08/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 8-12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.
 
Tham dự lễ có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí: đại tá Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; thượng tá Đoàn Sinh Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng thực hiện lễ gắn Huân chương Quân công hạng Ba cho Bộ CHQS tỉnh.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng gắn Huân chương Quân công hạng Ba lên lá cờ truyền thống của Bộ CHQS tỉnh.
Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng vũ trang tỉnh đã phát huy truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, của quê hương Quảng Bình “Hai giỏi”; tham mưu đắc lực cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân, Biên phòng toàn dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Với những thành quả đó, ngày 8-7-2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba cho Bộ CHQS tỉnh vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng trao bằng Huân chương Quân công hạng Ba cho Bộ CHQS tỉnh.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Bộ CHQS tỉnh.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi lời chúc mừng Bộ CHQS tỉnh vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý do Chủ tịch nước trao tặng và mong muốn toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực vươn lên để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
 
Đồng chí nhấn mạnh: Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những công lao, thành tích mà lực lượng vũ trang tỉnh đã đạt được trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Phần thưởng này là niềm vinh dự, tự hào lớn lao, nhưng cũng đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề hơn đối với lực lượng vũ trang tỉnh.
 
Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội, của quê hương “Hai giỏi”, 2 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
 Đồng chí Thượng tá Đoàn Sinh Hòa phát biểu đáp từ, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
Đồng chí Thượng tá Đoàn Sinh Hòa phát biểu đáp từ, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
Đồng chí nhấn mạnh: Lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba của Bộ CHQS tỉnh là dịp để chúng ta tự hào về những thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng vũ trang tỉnh nhà trong thời kỳ đổi mới.
 
Đó cũng chính là động lực mạnh mẽ để tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 
Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình chân thành cảm ơn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các cơ quan cấp trên đã luôn dành cho lực lượng vũ trang nhân dân Quảng Bình những tình cảm quý báu và sự quan tâm đặc biệt.
 
Đồng chí Vũ Đại Thắng mong muốn tỉnh sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân khu để lực lượng vũ trang Quảng Bình không ngừng lớn mạnh, trưởng thành.
Hiền Chi

tin liên quan

Chặt chẽ, nhịp nhàng từ khâu sơ tuyển

(QBĐT) - Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được xác định là nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiệu quả công tác tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam

(QBĐT) - Đề án "Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019-2023" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1059/QĐ-TTg, ngày 22-8-2019 và giao cho Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ trì; Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan phối hợp. Sau 3 năm triển khai thực hiện, đến nay, đề án đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của các tầng lớp nhân dân cũng như đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu chung của đề án trên phạm vi cả nước.

Lễ cải táng hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Huy

(QBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng 28-11, tại huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN xã Tiên Thanh cùng gia đình đã trọng thể tổ chức lễ truy điệu và đưa hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Huy được cải táng từ nghĩa trang nhân dân của xã về nghĩa trang liệt sĩ xã Tiên Thanh.