Phóng sự - Ký sự
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Giữa sông nước Hạc Hải

  • 10:31 | Chủ Nhật, 23/03/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Hạc Hải là vùng đầm phá nằm ở cuối nguồn sông Kiến Giang, nơi tiếp giáp hai. huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh, vốn nổi tiếng với hệ thủy sản phong phú, đa dạng. Trên vùng đầm phá này, sau hơn hai thập kỷ khai khẩn, mở đất của những người nông dân cần cù xã Hoa Thủy (Lệ Thủy), bản đồ Hạc Hải giờ đã được “vẽ” lại. Vùng đầm phá bao la ngày xưa, nay đã thành ao hồ, ruộng đồng xanh tốt, mỡ màu…
 
Khai khẩn vùng đất
 
Đến Hạc Hải vào những ngày trung tuần tháng 3, khi cây lúa vụ đông-xuân đã bắt đầu bén rễ trên khu đầm phá mênh mông sông nước này. Với bao thế hệ người dân ở Hoa Thủy, trước đây, phá Hạc Hải chỉ đem tới ấm no cho họ vào thời gian khoảng từ tháng 7-11 âm lịch, bởi đó là mùa nước nổi, giúp họ có thể đánh bắt thủy sản tự nhiên trên khu đầm phá. Giờ, Hạc Hải đã khác xưa, khi người dân đã biết bỏ công sức, tiền bạc, ra sức đắp đê ngăn nước để làm lúa, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.
 
Nguyễn Văn Công (SN 1992), thôn Xuân Bắc 2, xã Hoa Thủy là một nông dân vùng phá Hạc Hải “chính hiệu”. Trải qua bao nhiêu năm làm ăn, mưu sinh trầy trật ở miền Nam, táo bạo hơn nữa, anh Công xách ba lô tha hương kiếm kế sinh nhai ở nước Lào xa xôi. Cuối năm 2012, anh Công trở về quê với hai bàn tay trắng và của “hồi môn” mà gia đình để lại cho anh là khoảng 5ha đất trồng lúa nơi vùng đầm phá Hạc Hải.
Anh Nguyễn Văn Công, xã Hoa Thủy xây dựng hệ thống đê bao vững chắc ở phá Hạc Hải để trồng trọt kết hợp với chăn nuôi.
Anh Nguyễn Văn Công, xã Hoa Thủy xây dựng hệ thống đê bao vững chắc ở phá Hạc Hải để trồng trọt kết hợp với chăn nuôi.
“Với tôi, để có những ha đất màu mỡ trồng lúa, chăn nuôi vịt, ngan, nuôi trồng thủy sản, hàng ngày tôi phải ngụp lặn trong bùn đất nhão nhoẹt. Buổi đầu, việc đắp đê trên ruộng được tiến hành bằng hình thức thủ công, tôi phải thuê thêm người làm rồi trả công theo mét chiều dài đê đắp. Đến nay, tuyến đê đã được hoàn thiện dài hơn 2.000m. Nhìn đơn sơ vậy thôi, nhưng số tiền chi cho việc làm thủy lợi cũng rất lớn. Hơn nữa, hàng năm, gia đình tôi còn phải bỏ ra khoảng 30 triệu đồng để gia cố đê, nâng cao trình lên mức có thể chống được lũ tiểu mãn, lũ sớm đầu vụ…”, anh Công chia sẻ.
 
Có được tuyến đê vững chãi, anh Công tiến hành trồng 5ha lúa, nuôi gần 5.000 con ngan, vịt và thả hơn 5 tạ cá giống đủ loại. Mỗi năm từ lúa cá, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho gia đình anh thu nhập khoảng vài trăm triệu đồng.
 
Ở phá Hạc Hải, nhắc đến ông Nguyễn Công Dần (SN 1962) thôn Xuân Bắc 2 không ai là không biết. Bởi, ông Dần đã dành cả thanh xuân gắn bó với phá Hạc Hải này; đồng thời là người tiên phong trên vùng đầm phá xen canh trồng lúa với nuôi rạm cho thu nhập cao.
 
Theo chia sẻ của ông Dần, ông gắn bó với vùng đầm phá Hạc Hải từ những năm 90. Thuở ban sơ, ở khu vực đầm phá, ông cũng chỉ mưu sinh bằng việc đánh bắt thủy sản tự nhiên, chăn nuôi vịt. Đến giữa những năm 2000, ông Dần mạnh dạn khai khẩn, cải tạo, đắp đê để trồng hơn 4ha lúa. Qua mỗi vụ, gia đình ông cũng thu được vài chục tấn lúa, cho thu nhập đáng kể.  
 
“Được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, năm 2024, gia đình tôi đã thí điểm mô hình trồng lúa kết hợp nuôi rạm tập trung với diện tích 4,2ha trên vùng ruộng đầm phá Hạc Hải. Từ cuối tháng 3, gia đình tôi thả số lượng con giống khoảng 800kg, mật độ trung bình 5 con/m2. Sau gần 5 tháng, sản lượng thu hoạch rạm đạt 1,7 tấn. Thu nhập từ trồng lúa kết hợp nuôi rạm đạt gần 800 triệu đồng, bình quân đạt mỗi ha lúa kết hợp nuôi rạm cho thu nhập hơn 180 triệu đồng...”, ông Dần thông tin.
 
Ngoài những mô hình trồng trọt kết hợp với chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản của anh Công, ông Dần, ở phá Hạc Hải còn nhiều hộ gia đình triển khai rất các mô hình nuôi trồng thủy sản có hiệu quả, như mô hình nuôi tôm càng xanh xen canh trên ruộng lúa của chị Châu Thị Mai, thôn Xuân Bắc 2. Với diện tích nuôi trên 4,5ha, mỗi năm sản lượng tôm càng xanh cho thu hoạch đạt 2,1 tấn. Thu nhập đạt 910 triệu đồng…
 
Phó Chủ tịch UBND xã Hoa Thủy Nguyễn Thế Thắng cho hay, chính quyền địa phương luôn ủng hộ, khuyến khích người dân mở mang diện tích trồng lúa kết hợp với chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản ở vùng đầm phá Hạc Hải. Hiện tại, địa phương có 95 hộ tham gia trồng trọt kết hợp chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản với diện tích gần 190ha ở phá Hạc Hải. Nguồn lợi nuôi trồng thủy sản hàng năm của địa phương ước đạt trên 15 tỷ đồng, chiếm khoảng 17% thu nhập ngành nông nghiệp…
Chăm sóc lúa ở phá Hạc Hải.
Chăm sóc lúa ở phá Hạc Hải.
 
Để Hạc Hải thêm rộng lớn
 
Phó Chủ tịch UBND xã Hoa Thủy Nguyễn Thế Thắng khái quát, địa phương có diện tích đất tự nhiên hơn 1.919ha, trong đó đất trồng lúa hàng năm là hơn 999ha. Mỗi năm, xã Hoa Thủy tiến hành gieo trồng lúa vụ đông-xuân là hơn 999ha, lúa vụ tái sinh hơn 739ha và lúa vụ hè-thu gần 79ha. Năm 2024, tổng sản lượng lương thực của địa phương đạt 10.263 tấn; bình quân lương thực trên đầu người là 1.550kg/người/năm. Hiện, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở địa phương đã được đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, nuôi trồng thủy sản trên vùng đầm phá Hạc Hải có bước chuyển biến tích cực với nhiều hình thức tổ chức, quy mô và đối tượng nuôi mới…
 
Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan cần nghiên cứu, quan tâm đầu tư kinh phí cho xã Hoa Thủy để nâng cấp tuyến đê thuộc dự án thượng nguồn Mỹ Trung và tuyến đê bao các vùng để nhân dân an tâm sản xuất, kết hợp nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích…
Với lợi thế các vùng ruộng sâu được đê bao và hệ thống kênh rạch trong các vùng ruộng lúa vì thế rất thuận lợi cho công tác trồng trọt kết hợp nuôi trồng thủy sản. Nhiều mô hình lúa-cá; nuôi tôm càng xanh, nuôi rạm trên ruộng lúa đã góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tăng thu nhập của người dân. Hiện, Hoa Thủy có diện tích trồng trọt kết hợp nuôi trồng thủy sản là 454ha. Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản hàng năm ước đạt khoảng 200 tấn. Trong đó có 350ha trồng trọt kết hợp nuôi trồng thủy sản cho thu nhập trên 100 triệu đồng…
 
“Cũng phải nói thêm rằng, trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản ở phá Hạc Hải vẫn còn nhiều khó khăn, như: Địa bàn rộng; hệ thống đê bao khuân vùng chưa bảo đảm để phòng, chống lũ vì Hoa Thủy là rốn nước của các xã và của sông Kiến Giang, có khi Hoa Thủy không mưa nhưng mưa đầu nguồn về Hoa Thủy vẫn bị ngập. Hơn nữa, hệ thống cống thoát nước thuộc dự án thượng nguồn Mỹ Trung xây dựng đã lâu nay xuống cấp nghiêm trọng. Vì lẽ đó, người dân chưa mạnh dạn đầu tư thâm canh mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản; một số hộ ngại rủi ro chỉ trong chờ thu hoạch cá tôm tự nhiên…”, Phó Chủ tịch UBND xã Hoa Thủy cho hay.
Ngọc Hải

tin liên quan

Doanh nhân… nhân văn

(QBĐT) - Ít người biết rằng, từ đầu thế kỷ XX, doanh nhân Bùi Huy Tín (1875-1963), một trong "tứ đại phú hộ" nổi danh miền Bắc, đã để lại những dấu ấn đậm nét trong nhiều công trình đầu tư trên mảnh đất Quảng Bình. 

Tết ấm quê hương

(QBĐT) - Làng Phú Hội xưa, xã Quang Phú bây giờ nằm bên chân sóng biển Đông phía Bắc TP. Đồng Hới. Trong quá trình phát triển, Quang Phú vươn mình mạnh mẽ, đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của thành phố. 

Mùa xuân vui trẩy hội làng!

(QBĐT) - Mỗi độ mùa xuân đến, người dân làng Tân An (tên cũ là làng Lộc Điền), xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch lại nô nức đón chào lễ hội. Với ước mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, quốc thái dân an, lễ hội làng Tân An là nét đẹp truyền thống lâu đời của người dân nơi đây.