Hương trầm... bay xa
(QBĐT) - Sản phẩm nụ trầm tài lộc Nam Lá được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Bình năm 2024. Để có được thành quả đó, chị Nguyễn Thị Thuỳ Trang ở xã Duy Ninh (Quảng Ninh) đã không ngừng nỗ lực, từng bước vượt khó đưa “đứa con” của mình ra “biển lớn”.
Thương hiệu nụ trầm "xanh"
Bắt tay thực hiện sản xuất, chế biến các sản phẩm từ trầm hương từ năm 2019 nhưng đến năm 2024, Hợp tác xã (HTX) Sản xuất kinh doanh trầm hương Nam Lá mới đăng kí tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) với sản phẩm nụ trầm tài lộc Nam Lá. Nụ trầm được sản xuất hoàn toàn bằng nguyên liệu bột trầm, không hóa chất, phụ phẩm.
![]() |
Giám đốc HTX Sản xuất kinh doanh trầm hương Nam Lá Nguyễn Thị Thùy Trang cho biết, nguyên liệu để sản xuất nụ trầm hương là cây dó bầu và bời lời. Cây dó bầu tạo trầm hương khi bị tác động ngoại cảnh như gặp mưa bão, tác nhân tự nhiên làm cây bị thương, cây nhiễm nấm mốc tiết ra một chất nhựa thơm đối kháng lại sự tấn công trên. Trải qua thời gian, vết thương của cây sẽ tạo thành trầm. Sản phẩm nụ trầm của HTX được làm hoàn toàn từ gỗ cây dó bầu và keo bời lời được trồng tại vùng núi ở Hà Tĩnh.
Để tạo dựng được thương hiệu riêng giữa rất nhiều sản phẩm nụ trầm đang có mặt trên thị trường, HTX hướng tới sản phẩm sạch, an toàn, thân thiện môi trường. Nụ trầm được sản xuất hoàn toàn bằng 99,9% trầm tự nhiên và 0,1% bột kết dính từ vỏ cây bời lời, nói không với hóa chất và phụ phẩm, cho hương thơm tự nhiên, đặc trưng của trầm hương. Các công đoạn đều được nhân công trong xưởng sản xuất, đóng gói, bảo quản tỉ mỉ, công phu.
![]() |
“Hành trình xây dựng thương hiệu nụ trầm “xanh” của HTX gặp khá nhiều khó khăn. Từ những ngày đầu rong ruổi tìm kiếm nguồn nguyên liệu cho đến lúc tạo ra sản phẩm sạch đến tay người tiêu dùng là cả quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ. Để có nguồn nguyên liệu chất lượng, vợ chồng tôi đã trực tiếp tới những vùng trồng cây dó bầu có uy tín ở Hà Tĩnh tìm hiểu và chọn mua. Bởi, không phải ai cũng có kinh nghiệm để mua được cây dó trầm đạt chuẩn, có lúc mua về cây lại không đạt yêu cầu. Từ cây dó trầm, công nhân cưa ra, xoi trầm sạch phân loại rồi xay thành bột, trộn bột để làm ra thành phẩm. Có những lúc phải làm đi làm lại nhiều lần mới cho ra một mẻ nụ trầm đạt chất lượng”, chị Trang chia sẻ.
Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, HTX đưa ra thị trường nhiều mẫu mã và phân khúc giá khác nhau. Giá thành sản phẩm phụ thuộc vào lượng tinh dầu có trong nguyên liệu, những cây có tinh dầu ít được dùng làm sản phẩm bình dân, loại cây có tinh dầu nhiều hơn được dùng làm sản phẩm cao cấp. Nụ trầm được bán với giá từ 50.000-500.000 đồng/hộp, tùy theo nhu cầu của khách hàng. Sau hơn 4 năm tạo dựng thương hiệu, nụ trầm tài lộc Nam Lá được đông đảo khách hàng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng bởi mùi thơm dịu nhẹ, thư thái đặc trưng, khác biệt. Hiện, sản phẩm đã có mặt ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước: Hà Nội, Lạng Sơn, Vinh, Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh…
![]() |
"Nâng cánh" trầm hương
Từ việc tham gia chương trình OCOP, HTX Sản xuất kinh doanh trầm hương Nam Lá có điều kiện tham dự hội nghị kết nối các sản phẩm tham gia chương trình OCOP; các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP khu vực miền Trung-Tây Nguyên; hội chợ các sản phẩm OCOP tiêu biểu…, qua đó, giúp kết nối thị trường, quảng bá sản phẩm và học hỏi các điều kiện cải tiến bao bì, nhãn mác. Ngoài ra, sau khi được công nhận sản phẩm OCOP, sản phẩm nụ trầm tài lộc Nam Lá được đăng bán rộng rãi trên sàn giao dịch thương mại điện tử và các trang bán hàng trực tuyến, thu hút đông đảo người tiêu dùng tìm mua sản phẩm.
![]() |
Theo chị Trang, cùng với chất lượng, HTX luôn chú trọng khâu thiết kế bao bì, mẫu mã sản phẩm để phù hợp với thị hiếu tiêu dùng. Bên cạnh phân phối cho các cửa hàng, đại lý trong và ngoài tỉnh, HTX đã tận dụng lợi thế của các nền tảng trực tuyến, như: Facebook, tiktok, shopee… để quảng bá sản phẩm và bán hàng.
Mỗi năm, HTX Sản xuất kinh doanh trầm hương Nam Lá bán ra thị trường 3-4 tấn nhang trầm, hơn 7.000 hộp nụ trầm, cho thu nhập từ 300-500 triệu đồng/năm. HTX đã tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động trên địa bàn với mức thu nhập từ 4-6 triệu đồng/tháng. |
Với mong muốn đưa thương hiệu, trầm hương Nam Lá vươn xa hơn, chị Trang thường xuyên tham gia các hội nghị kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp với doanh nghiệp xuất khẩu và xúc tiến thương mại tại các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ, hội chợ kết nối cung cầu tại các tỉnh miền Trung, hội nghị thương mại và phát triển xuất nhập khẩu khu vực miền Trung, hội nghị kết nối cung cầu giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành… Năm 2024, sản phẩm nụ trầm tài lộc Nam Lá đã được UBND tỉnh công nhận và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Bình.
Sau khi đạt OCOP 3 sao, HTX Sản xuất kinh doanh trầm hương Nam Lá tiếp tục cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm và hoàn thiện các thủ tục để tham gia nâng hạng 4 sao. “Để sản xuất bền vững và hiệu quả, HTX luôn đặt chất lượng lên hàng đầu nhằm bảo đảm thương hiệu và uy tín của sản phẩm. Thời gian tới, HTX sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất; tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ trong chế biến, bảo quản sản phẩm; không ngừng nâng cao chất lượng gắn với đa dạng hóa sản phẩm. Đồng thời đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, hướng tới các thị trường lớn với quyết tâm đưa thương hiệu trầm hương Nam Lá tiếp cận và vươn tới thị trường mới, bảo đảm nguồn sinh kế bền vững cho người dân”, Giám đốc HTX Sản xuất kinh doanh trầm hương Nam Lá Nguyễn Thị Thùy Trang cho hay.
Lan Chi