Hội đàm, ký kết biên bản hợp tác Quảng Bình và Chăm-pa-sắc

  • 18:11 | Thứ Hai, 26/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều nay, 26/9, tại TP. Đồng Hới, đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Quảng Bình, nước CHXHCN Việt Nam và Chăm-pa-sắc, nước CHDCND Lào tổ chức hội đàm và ký kết biên bản hợp tác.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Chăm-pa-sắc Vị-lay-vông Bút-đa-khăm ký biên bản hợp tác
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Chăm-pa-sắc Vị-lay-vông Bút-đa-khăm ký biên bản hợp tác

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Bình.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Chăm-pa-sắc do đồng chí Vị-lay-vông Bút-đa-khăm, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn. Tham gia Đoàn có đồng chí Sải-thong Xay-nhạ-vông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành của tỉnh Chăm-pa-sắc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Hải Châu tại buổi hội đàm
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Hải Châu tại buổi hội đàm

Tại buổi hội đàm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng đã khẳng định mối quan hệ sâu sắc giữa hai tỉnh, hai quốc gia. Chương trình hội đàm là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Chúc mừng những thành quả quan trọng trong hoạt động hợp tác giữa hai tỉnh thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tin tưởng sau chuyến công tác, mối quan hệ giữa Chăm-pa-sắc và các địa phương của Việt Nam, trong đó có Quảng Bình sẽ ngày càng gắn bó, phát triển.

Tiếp đó, hai đồng chí Trưởng đoàn đã thông báo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền của mỗi tỉnh, đồng thời đánh giá tình hình, kết quả hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian qua.

Hai đoàn đại biểu vui mừng nhận thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền hai tỉnh, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng hai tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Cùng với đó, mối quan hệ giữa hai tỉnh Quảng Bình và Chăm-pa-sắc không ngừng được củng cố và phát triển, đáp ứng được nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai tỉnh.

Các thành viên đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình tham dự hội đàm
Các thành viên đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình tham dự hội đàm

Đánh giá khái quát những kết quả hợp tác quan trọng giữa hai tỉnh thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Bình luôn tự hào có nhân dân các bộ tộc Lào, tỉnh Chăm-pa-sắc là người bạn thủy chung, trong sáng.

Chúc mừng những thành tựu quan trọng của tỉnh Chăm-pa-sắc, tự hào trước những thành quả của hai tỉnh cũng như kết quả hợp tác thời gian qua, đồng chí khẳng định quyết tâm kế thừa và vun đắp tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hữu nghị thủy chung gắn bó giữa hai Đảng bộ, chính quyền, quân và dân hai tỉnh mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Chăm-pa-sắc, đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng Chăm-pa-sắc Vị-lay-vông Bút-đa-khăm bày tỏ vui mừng, biết ơn về sự hợp tác, quan tâm, giúp đỡ của tỉnh Quảng Bình đối với tỉnh Chăm-pa-sắc thời gian qua, đồng thời khẳng định quyết tâm vun đắp mối quan hệ giữa hai tỉnh ngày càng gắn bó, phát triển.

ác thành viên đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Chăn-pa-sắc tham dự hội đàm
Các thành viên đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Chăm-pa-sắc tham dự hội đàm

Tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi, thảo luận và thống nhất các nội dung hợp tác trong thời gian tới. Theo đó, hai năm một lần, hai tỉnh sẽ luân phiên trao đổi đoàn đại biểu cấp cao để đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất nội dung hợp tác cho thời gian tiếp theo. Lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, hai tỉnh khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực, như: thương mại, du lịch, dịch vụ, giao thông-vận tải, sản xuất hàng hóa… phù hợp với khả năng và thế mạnh của mỗi tỉnh. Mỗi năm, tỉnh Quảng Bình giúp tỉnh Chăm-pa-sắc đào tạo 10 cán bộ, sinh viên, tỉnh Chăm-pa-sắc nhận đào tạo giúp tỉnh Quảng Bình 4 cán bộ, sinh viên học tiếng Lào tại các cơ sở đào tạo của hai địa phương.

Hai bên tiếp tục quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra; tăng cường kết nối thông tin phục vụ công tác đối ngoại; khuyến khích hợp tác, phát triển các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và khả năng mỗi bên với các nội dung cụ thể, thiết thực.

Chương trình hội đàm tiếp theo giữa hai đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh sẽ được tổ chức vào năm 2024, tại thành phố Pắc Xế, tỉnh Chăm-pa-sắc, nước CHDCND Lào.

Một số hình ảnh tại buổi hội đàm: 

Ngọc Mai

tin liên quan

Việt Nam luôn trân trọng quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản

Trong thời gian ở Nhật Bản tham dự Lễ Quốc tang cựu Thủ tướng Abe Shinzo, ngày 26/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Cố Thủ tướng Abe Shinzo: Người đóng góp lớn trong quan hệ Việt-Nhật

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đảng và Nhà nước Việt Nam dự lễ Quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo tại Tokyo, Nhật Bản từ 25-28/9/2022.
 

Bài 2: "Loay hoay" với mục tiêu đột phá

(QBĐT) - Mặc dù hầu hết các địa phương đã nhận diện được tiềm năng, lợi thế, nhưng việc tìm ra giải pháp khả thi để phát huy lợi thế, tạo động lực cho phát triển thì không phải địa phương nào cũng thực hiện được