icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

HĐND huyện Quảng Trạch khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 5

  • 16:19 | Thứ Ba, 09/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong hai ngày 9 và 10/8, HĐND huyện Quảng Trạch khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 5 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2022; xem xét, thông qua một số nghị quyết quan trọng. 
 
Dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện.
Các đại biểu tham dự kỳ họp.
Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe 11 báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, các ban của HĐND huyện và các ngành, đơn vị theo quy định.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện Quảng Trạch dần phục hồi và phát triển ổn định, một số chỉ tiêu về kinh tế-xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quảng Trạch phát biểu tại kỳ họp.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quảng Trạch phát biểu tại kỳ họp.
Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt hơn 84,5 tỉ đồng, đạt 54,84%. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 1.000 tỉ đồng, đạt 44,59% kế hoạch. Sản lượng lương thực vụ đông-xuân hơn 21.000 tấn, đạt 54,32% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thực hiện được hơn 2.000 tỷ đồng, đạt 50,45%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 219 tỷ đồng.
Toàn cảnh kỳ họp.
Toàn cảnh kỳ họp.
Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm, toàn huyện đã giải quyết việc làm cho 2.200 lao động, đạt 51,16%. Hệ thống cơ sở hạ tầng tiếp tục được nâng cấp. Tình hình an ninh-quốc phòng được giữ vững…
Các đại biểu thảo luận tại kỳ họp.
Các đại biểu thảo luận tại kỳ họp.
Theo chương trình, kỳ họp sẽ thảo luận và thông qua 4 nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023; Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2021; Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án phục vụ xây dựng nông thôn mới tại xã Cảnh Hóa sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện quản lý và Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội huyện năm 2022. 
 
Phan Phương
 

tin liên quan

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Tuyên Hóa

(QBĐT) - Sáng nay, 9/8, tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Hoàng Xuân Tân, Nguyễn Hoài Nam, Phạm Tiến Nam, Đặng Thị Kim Huệ đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Tuyên Hóa sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Thủ tướng: Chuyển đổi số là chiến lược lớn, không thể chung chung

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải tạo dựng, giữ vững niềm tin của người dân và doanh nghiệp; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong thực hiện đề án về dữ liệu dân cư.
 

Chủ động ứng phó với thời tiết đang diễn biến phức tạp

(QBĐT) - Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sáng 9/8, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho tàu thuyền vào trú tránh tại Khu neo đậu Cửa Gianh (Bố Trạch).