Phát triển tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

  • 06:35 | Thứ Tư, 13/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song mối quan hệ hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh và các lực lượng bảo vệ biên giới (BVBG) 2 tỉnh Khăm Muộn, Sạ-vẳn-na-khệt (Lào) vẫn được duy trì nghiêm túc, có hiệu quả. Lực lượng BVBG hai bên đã phối hợp quản lý và bảo vệ vững chắc đường biên, mốc quốc giới; đấu tranh, phòng, chống tội phạm; giải quyết tốt các vụ việc xảy ra đúng nguyên tắc, góp phần tăng cường tình đoàn kết đặc biệt, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
 
Thời gian qua, tình hình an ninh, trật tự ở khu vực biên giới (KVBG) trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định và được giữ vững. Tuy nhiên, phía ngoại biên, các tổ chức tội phạm tiếp tục hoạt động và có chiều hướng diễn biến phức tạp. Nhiều tổ chức phản động ở nước ngoài tìm cách xâm nhập móc nối để thực hiện các hoạt động chống phá. Đặc biệt, các loại tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy, hàng cấm, xuất-nhập cảnh trái phép diễn biến ngày càng liều lĩnh, manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ.
 
Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm kế hoạch công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và kế hoạch công tác đối ngoại của UBND tỉnh; đồng thời, xây dựng kế hoạch đối ngoại hàng năm và chỉ đạo các đơn vị trên tuyến biên giới đất liền chủ động triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế nhiệm vụ, địa bàn quản lý.
 
Nhờ đó, lực lượng BĐBP tỉnh đã tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết dứt điểm, hiệu quả các vụ việc nổi lên, không để bị động, bất ngờ. Từ tháng 6/2021 đến nay, BĐBP tỉnh Quảng Bình đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 481 vụ/659 trường hợp; khởi tố 12 vụ/16 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 142 vụ/195 trường hợp, xử phạt hành chính hàng trăm triệu đồng. Các lực lượng 2 bên tổ chức 8 đợt/85 lượt cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) tuần tra song phương, bảo vệ nguyên trạng hệ thống đường biên mốc quốc giới.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng vật chất, trang thiết bị phòng, chống dịch cho lực lượng BVBG nước bạn Lào.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng trang thiết bị phòng, chống dịch cho lực lượng BVBG nước bạn Lào.

Thời gian dịch Covid-19 xảy ra, BĐBP tỉnh đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ kép, vừa quản lý, BVBG, vừa tham gia phòng, chống dịch. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thành lập và duy trì 19 chốt kiểm soát biên giới và phòng, chống dịch cố định, 8 tổ kiểm soát lưu động/195 CB, CS nhằm tổ chức tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại cửa khẩu, đường mòn, ngăn chặn các trường hợp vượt biên, xuất-nhập cảnh trái phép, cũng như tham gia phòng, chống dịch tại các địa bàn KVBG. BĐBP tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh hỗ trợ vật chất, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch giúp tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt, Khăm Muộn, Chăm-pa-sắc và Hội người Việt Nam tại các tỉnh nói trên với trị giá hơn 6,2 tỷ đồng.

Riêng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các đồn BP trên địa bàn đã tổ chức 40 đợt gặp gỡ trên biên giới để trao đổi tình hình và hỗ trợ các đơn vị BVBG tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt, Khăm Muộn các trang thiết bị, vật chất phòng, chống dịch với trị giá gần 3 tỷ đồng; hỗ trợ cơ sở vật chất, xây dựng cơ sở hạ tầng cho lực lượng Quân sự, Công an tỉnh Khăm Muộn với trị giá 400 triệu đồng. Thực hiện mô hình "Con nuôi Đồn Biên phòng", chương trình "Ánh sáng vùng biên" và "Nâng bước em tới trường", BĐBP tỉnh Quảng Bình đã nhận đỡ đầu 8 em học sinh Lào học giỏi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường.
 
Để có được kết quả trên, lực lượng BVBG hai bên đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị quán triệt, xây dựng, bổ sung kế hoạch thực hiện các nội dung thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát (Bộ An ninh, Lào); thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và Cục BĐBP (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào).
 
Hai bên đã thường xuyên chia sẻ thông tin và thông báo tình hình liên quan đến tuyến biên giới, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc nảy sinh ngay từ cơ sở. Việc trao đổi thông tin liên quan hoạt động của các đối tượng tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa, xuất-nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn biên giới ngày càng chặt chẽ. Nhờ đó, lực lượng hai bên đã cùng nhau thống nhất, đưa ra nhiều biện pháp đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả.
CB, CS BĐBP tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn (Lào) tổ chức tuần tra song phương đoạn biên giới chung.
Cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn (Lào) tổ chức tuần tra song phương.
 
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh nước bạn Lào tuyên truyền nhân dân hai bên biên giới về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào; vận động nhân dân chấp hành pháp luật về biên giới, cửa khẩu; thực hiện nghiêm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu trên biên giới đất liền Việt Nam-Lào và Nghị định thư về biên giới giữa Chính phủ hai nước, không tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật. Đến nay, đã có 4 đơn vị của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình ký kết nghĩa với 3 đại đội BVBG và 2 đồn Công an cửa khẩu của 2 tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt, Khăm Muộn (Lào).
 
Tuy nhiên, dự báo, hoạt động của các loại tội phạm ở khu vực biên giới, nhất là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm hoạt động có tổ chức tiếp tục diễn biến phức tạp. Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết, trên cơ sở bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng và đối ngoại biên phòng trong tình hình mới, thời gian tới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác thực chất, hiệu quả với lực lượng BVBG của các địa phương nước bạn Lào; xây dựng lòng tin, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng vũ trang, chính quyền, nhân dân hai bên biên giới; duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, chủ động trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của hai nước.
 
Các đơn vị trong toàn lực lượng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, vận dụng linh hoạt các biện pháp công tác biên phòng kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động đối ngoại biên phòng với các biện pháp công tác khác trong thực hiện nhiệm vụ quản lý BVBG, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phù hợp với tình hình mới hiện nay. Cùng với đó, lực lượng hai bên sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quân đội về công tác đối ngoại biên phòng, tuyên truyền mối quan hệ truyền thống, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các lực lượng và nhân dân hai bên trong xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
 
Trong 2 ngày 14 và 15/7/2022,  tại  khu vực Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cha Lo và Cụm bản Lằng Khằng, huyện Bua-la-pha, tỉnh Khăm Muộn (Lào), Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam-Lào cấp BĐBP tỉnh năm 2022. Nhiều hoạt động trong khuôn khổ chương trình giao lưu sẽ được tổ chức, như: Dâng hương tại các di tích lịch sử đường 12A hai bên biên giới; giao lưu bóng chuyền giữa các lực lượng quản lý, BVBG hai bên; giao lưu “Đêm Cha Lo”; lễ chào cột mốc 528, trồng cây hữu nghị tại khu vực CKQT Cha Lo và CKQT Nà Phàu (Lào); khánh thành công trình “Ánh sáng vùng biên”, trao học bổng “Nâng bước em đến trường”; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; ký kết giữa lực lượng BVBG hai bên.  

 D.C.H

 

tin liên quan

Bế mạc phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, cuối giờ sáng 12/7, phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc. Phát biểu ý kiến tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, 6 nội dung đề ra đã được xem xét kỹ lưỡng, đạt được sự thống nhất, đồng thuận cao.
 

Thành ủy Đồng Hới: Quyết liệt thực hiện có hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

(QBĐT) - Chiều nay, 12/7, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ TP. Đồng Hới tổ chức hội nghị lần thứ 13 (khóa XXI) để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Dấu chân trên cát…

(QBĐT) - Biển Ngư Thủy Bắc chiều muộn, những tia nắng cuối ngày vẫn còn hoang hoải hất lên từ phía xa chân trời. Gần 20 năm qua, dấu chân của ông Trần Kim Xô, thôn Bắc Hòa, xã Ngư Thủy Bắc (Lệ Thủy) vẫn in hằn, lún sâu vào cát, nơi đó, ông vẫn miệt mài lao động, cống hiến, làm giàu, rồi khởi tạo cho gia đình mình một cơ ngơi khá bề thế giữa vùng biển bãi ngang đầy gian khó…