Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam":

Quảng Bình tiếp tục đoạt giải nhất tuần thứ 4

  • 20:16 | Thứ Hai, 11/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tuần thi thứ 4 của cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam” diễn ra từ 16 giờ ngày 4/7 đến 15 giờ 11/7/2022. 
 
Theo Ban Tổ chức cuộc thi, tuần thi này có 36.537 người dự thi với 148.529 lượt thi; trong đó, 4.098 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi. Số người dự thi có quốc tịch Việt Nam là 36.363 người, còn lại là người có quốc tịch Lào và các quốc gia khác.
 
Tại tuần thi này, tỉnh Quảng Bình xuất sắc đoạt 4/8 giải; trong đó, 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba. Đặc biệt, các thí sinh đoạt giải đều ở huyện Quảng Trạch.
Cô giáo Nguyễn Thị Liên, thí sinh đoạt giải nhất tuần 4.
Cô giáo Nguyễn Thị Liên, thí sinh đoạt giải nhất tuần 4.
Cụ thể, giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Liên (Trường THCS Quảng Thanh), thí sinh Võ Thị Thảo (Trường THCS Quảng Phú) đoạt giải nhì và 2 giải ba thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Lan, Tưởng Thị Ngọc Hoàn (Trường THCS Quảng Thanh). Qua 4 tuần thi, đây là lần thứ 2 liên tiếp Quảng Bình xuất sắc đoạt giải nhất.
 
Tuần thi thứ 5 diễn ra từ 16 giờ ngày 11/7 đến 15 giờ 18/7/2022. Tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đều có quyền tham gia dự thi, không phân biệt quốc tịch, dân tộc, nghề nghiệp, tôn giáo. Độ tuổi dự thi: Từ đủ 14 tuổi trở lên tính đến thời điểm làm bài thi. Đường link tham gia cuộc thi: vietlao.dangcongsan.vn.
 
Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam” năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trong thời gian 12 tuần, từ ngày 13/6 đến 5/9/2022 theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hàng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và sự phối hợp của các cơ quan báo chí.
 
Cuộc thi nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, làm cho mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ của hai nước hiểu sâu sắc hơn về quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.
 
Qua đó, thông tin rộng rãi, lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế về ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.
 
Hiền Chi

tin liên quan

Phát huy mối quan hệ hợp tác toàn diện, tiến bộ trong phong trào công nhân, lao động hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn

(QBĐT) - Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức và trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại tỉnh Quảng Bình của đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn tỉnh Khăm Muộn, sáng nay, 11/7, tại TP. Đồng Hới, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và LHCĐ tỉnh Khăm Muộn tổ chức hội đàm và ký kết biên bản ghi nhớ nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, tăng cường trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn trong tiến trình hội nhập và phát triển. 

Phát huy hiệu quả mô hình "dân vận khéo"

(QBĐT) - Thời gian qua, huyện Quảng Trạch đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai mô hình "Dân vận khéo" trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân...
 

Phát huy gương sáng người cao tuổi

(QBĐT) - Phát huy tinh thần "Tuổi cao, gương sáng", những năm gần đây, người cao tuổi (NCT) trên địa bàn TX. Ba Đồn đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia các tổ hòa giải ở cơ sở, xây dựng đời sống hội viên ngày càng phát triển.