Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh TP. Đồng Hới nhiệm kỳ 2022-2027

  • 16:24 | Thứ Ba, 19/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong hai ngày 18, 19/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP. Đồng Hới tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới; lãnh đạo Hội CCB tỉnh, TP. Đồng Hới và 181 đại biểu đại diện cho gần 8.000 hội viên Hội CCB toàn thành phố.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong phát biểu tại đại hội.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong phát biểu tại đại hội.
Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và Hội CCB tỉnh, Hội CCB TP. Đồng Hới đã phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân; triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong tặng bức trướng chúc mừng đại hội.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong tặng bức trướng chúc mừng đại hội.
Trong đó, cán bộ, hội viên Hội CCB đã chủ động phát triển sản xuất kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, gia trại. Toàn thành phố hiện có 65 doanh nghiệp, 55 tổ hợp tác, trang trại, gia trại, 171 cơ sở kinh doanh dịch vụ do hội viên CCB làm chủ ổn định và phát triển tốt.
 
Nhiều hội viên là chủ doanh nghiệp đã thu hút lao động, giải quyết được việc làm, giảm bớt khó khăn cho xã hội, gia đình và con em của CCB, cựu quân nhân.
Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.
Các hội cơ sở đã xây dựng quỹ hội đạt 6,2 tỷ đồng, góp phần vào việc phát triển tổ chức hội và hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Hội CCB thành phố phối hợp với chính quyền và Hội CCB các cơ sở hỗ trợ trên 300 triệu đồng và hàng nhìn ngày công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 15 hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và 2 nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn; đồng thời, làm tốt công tác hậu phương quân đội, thăm hỏi, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ và hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.
 
Các cấp Hội CCB trên địa bàn cũng đã vận động cán bộ, hội viên ủng hộ kinh phí, vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phòng, chống bão lụt với số tiền trên 1,1 tỷ đồng...
 
Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra 10 nhóm chỉ tiêu để phấn đấu và 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, Hội CCB TP. Đồng Hới tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp đột phá, như: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng hội vững mạnh toàn diện; đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức hội; chú trọng xây dựng hội cơ sở và chi hội vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Ban Chấp hành Hội CCB TP. Đồng Hới khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt nhận nhiệm vụ.
Ban Chấp hành Hội CCB TP. Đồng Hới khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt nhận nhiệm vụ.
Phát biểu chúc mừng đại hội, đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội CCB thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của hội đề ra.
 
Đồng chí lưu ý, trong thời gian tới, các cấp Hội CCB thành phố khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong cuộc sống đời thường; gương mẫu thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội. Trong đó, Hội CCB thành phố tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, như: "CCB gương mẫu”, “CCB làm kinh tế giỏi, giúp nhau giảm nghèo”; đồng thời, tuyên truyền vận động hội viên tích cực, gương mẫu thực hiện các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố.
 
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đại hội đã bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CCB TP. Đồng Hới khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Lương Kim Chung được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội CCB TP. Đồng Hới nhiệm kỳ 2022-2027.
 
                                                                                       Hương Trà

tin liên quan

Xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp nông dân vững mạnh

(QBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII), Hội Nông dân tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp. 

Bài 2: Tạo "sức hấp dẫn" cho sinh hoạt chi bộ chuyên đề

(QBĐT) - Sinh hoạt chuyên đề được các chi bộ xác định là giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, từ đó, phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm của đảng viên. 

Thủ tướng Chính phủ tiếp Tổng Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới

Thủ tướng đánh giá cao việc Tổng Giám đốc WB thăm Việt Nam, cho thấy quan hệ ngày càng chặt chẽ hiệu quả giữa 2 bên; nhấn mạnh Việt Nam luôn coi WB là người bạn tốt, đối tác phát triển rất quan trọng.