Phụ nữ Minh Hóa:

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt

  • 06:39 | Thứ Bảy, 16/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt thực hiện “175 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả” chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện Minh Hóa đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.
 
Bà Đinh Thị Ngọc Lê, Chủ tịch Hội LHPN huyện Minh Hóa cho biết, trong đợt này, các cấp Hội Phụ nữ trên toàn huyện đăng ký thực hiện 17 công trình và 51 phần việc ý nghĩa và thiết thực, góp phần thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM) và bảo đảm an sinh xã hội.
Phụ nữ Minh Hóa tích cực tham gia các phần việc cụ thể để giúp hội viên phát triển kinh tế.
Phụ nữ Minh Hóa tích cực tham gia các phần việc cụ thể để giúp hội viên phát triển kinh tế.

Cụ thể, các cấp Hội LHPN huyện Minh Hóa đã thực hiện và ra mắt các mô hình: Đường hoa từ nhựa tái chế tại thị trấn Quy Đạt; hàng rào cây xanh tại xã Yên Hóa; xây dựng mới 45 tuyến đường hoa NTM tại các địa phương trong toàn huyện. Ngoài ra các cấp hội thực hiện rất hiệu quả chương trình “Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương”, kết nối và giúp đỡ 43 em nhỏ mồ côi với tổng số tiền 642 triệu đồng.

Hội LHPN huyện Minh Hóa cũng phối hợp với dự án Plan hỗ trợ 20 mô hình sinh kế cho các hộ gia đình nghèo ở hai xã Thượng Hóa và Trung Hóa với 800 con gà giống, tổng trị giá 60 triệu đồng.

Các chi hội phụ nữ cơ sở cũng có nhiều cách làm sáng tạo, đảm nhận các phần việc cụ thể để giúp hội viên phát triển kinh tế, như: Trồng lạc, thu hoạch ngô, lúa, trồng rừng kinh tế, thu gom phế liệu để gây quỹ hội hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo với tổng số tiền trên 257 triệu đồng.

Đặc biệt trong thời gian này, Hội LHPN các cấp huyện Minh Hóa đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, lực lượng Công an các xã, thị trấn tổ chức các buổi truyền thông phòng, chống đuối nước; phòng, chống bạo lực gia đình, thu hút trên 1.000 hội viên tham gia. Các hoạt động của hội luôn hướng về cơ sở, trong đó tập trung cho những xã biên giới, vùng dân tộc, chú trọng xây dựng các mô hình điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng.
 
Thông qua các hoạt động ý nghĩa, thiết thực nêu trên đã góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các hội viên; động viên chị em tham gia sôi nổi các phong trào do hội phát động và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
 
L.An

tin liên quan

Xem xét kỷ luật và đề nghị kỷ luật một số đảng viên và tổ chức đảng

Tại kỳ họp thứ 17, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét kỷ luật Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Đảng ủy Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.
 

Gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động

(QBĐT) - Chiều 15/7, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Chủ tịch EC: EU luôn coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam

Chủ tịch EC khẳng định EU luôn coi trọng vai trò, vị thế và quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ Việt Nam phát triển toàn diện.