Độc đáo những công trình "xanh"

  • 09:36 | Thứ Bảy, 21/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Xu hướng kiến trúc xanh ở Quảng Bình những năm gần đây được giới chuyên môn và chủ đầu tư quan tâm lựa chọn. Không chỉ góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, những công trình “xanh” này đã lan tỏa hình ảnh đẹp về cách sống gần gũi với thiên nhiên, hòa hợp với môi trường.
 
Công trình phủ kín cây xanh độc đáo đầu tiên tại Quảng Bình là tòa nhà 3 tầng hiện đại của Ban Quản lý Dịch vụ công ích TP. Đồng Hới. Điểm khiến nhiều người thực sự ấn tượng là mảng tường xanh và vườn trên mái nhìn từ xa như một “pháo đài” thiên nhiên với hàng nghìn cây xanh phủ kín. Công trình mang đến cho không gian nơi đây một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và mát mắt như đang lạc vào một khu rừng nhiệt đới giữa trung tâm thành phố.
 
Đây là mô hình do dự án “Hỗ trợ Việt Nam thực hiện thỏa thuận Paris” (VN-SIPA) thực hiện với tổng diện tích mảng tường xanh gần 545m2 và vườn trên mái gần 220m2. Công trình được lắp đặt khung kết cấu và lưới thép chuyên dụng lên hệ thống dầm chịu lực của tòa nhà và gắn các mô-đun trồng cây vào khung, lắp đặt chậu cây có chốt an toàn cho mỗi giỏ. Cùng với đó, hệ thống thoát nước, tưới tiêu tuần hoàn tự động, có bể ngầm thu gom và tái chế nước mưa, nước tràn từ hệ thống mảng xanh vô cùng hiệu quả. 
Tòa nhà 3 tầng hiện đại của Ban Quản lý Dịch vụ công ích TP. Đồng Hới-công trình phủ kín cây xanh độc đáo đầu tiên tại Quảng Bình.
Tòa nhà 3 tầng hiện đại của Ban Quản lý Dịch vụ công ích TP. Đồng Hới-công trình phủ kín cây xanh độc đáo đầu tiên tại Quảng Bình.
“Các mảng tường và mái được bao phủ bởi nhiều chậu cây nhỏ, đa dạng về màu sắc, chủng loại, phù hợp với khí hậu của địa phương, bảo đảm phát triển bền vững cùng yêu cầu bảo trì thấp và kỹ thuật canh tác bán thủy canh, như: Hoa giấy, hồng rêu, dừa nước, thanh tú, sò huyết, ngũ gia bì, dương xỉ, trầu bà, vàng anh lá chanh, cỏ lan chi… Rõ ràng, ngoài giá trị thẩm mĩ, việc phủ xanh công trình còn tạo ra rào chắn thanh lọc không khí, giảm nắng nóng và cải thiện tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, tiết kiệm năng lượng.”, ông Trần Duy Khánh,Trưởng ban Quản lý Dịch vụ công ích TP. Đồng Hới chia sẻ.
 
Không đơn thuần đưa cây xanh, mảng cây xanh vào kết cấu công trình, khu nghỉ dưỡng Tú Làn Lodge của Oxalis Adventure vừa đi vào hoạt động từ tháng 11/2022 còn đáp ứng trọn vẹn tiêu chí bản sắc, nhân văn, quan tâm đến phong tục, tập quán của địa phương và sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường.
 
Nằm dọc triền núi thôn Yên Thọ, xã Tân Hóa (Minh Hóa), Tú Làn Lodge được thiết kế theo mô hình nhà sàn phòng, chống lũ lụt của người dân Tân Hóa với độ cao 11m (cao hơn mực nước lũ lịch sử), có quy mô 10 phòng nghỉ. Cơ sở lưu trú thiết kế thích ứng môi trường khu vực nơi đây với kết cấu hạ tầng cao, đón gió mát vào mùa hè và không chịu ảnh hưởng của lũ lụt vào mùa mưa. Điều quan trọng, ngoài công năng phục vụ khách tham gia các tour du lịch thám hiểm, công trình còn hướng đến mục đích hỗ trợ người dân địa phương có địa điểm trú ẩn bảo đảm an toàn, cung cấp nước sạch sinh hoạt, trạm xạc điện thoại… khi xảy ra thiên tai, lũ lụt.
Khu nghỉ dưỡng Tú Làn Lodge nằm dọc triền núi thôn Yên Thọ, xã Tân Hóa (Minh Hóa) với điểm nhấn là những cây trúc ốp trang trí bên ngoài và lớp tường hoàn thiện từ cây tre tầm vông.
Khu nghỉ dưỡng Tú Làn Lodge nằm dọc triền núi thôn Yên Thọ, xã Tân Hóa (Minh Hóa) với điểm nhấn là những cây trúc ốp trang trí bên ngoài và lớp tường hoàn thiện từ cây tre tầm vông.
Điểm nhấn thú vị của công trình là những cây trúc ốp trang trí bên ngoài và lớp tường hoàn thiện từ cây tre tầm vông có thân thẳng, cứng, đặc ruột, độ bền cao, dễ uốn cong và chịu lực tốt… tạo sự hài hòa với không gian đồng quê.
 
“Mục tiêu cốt lõi nhân văn phát triển những công trình xanh là cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân và làm đẹp cho cộng đồng, từ tinh thần đó, tòa nhà Dhamma Sãlã Quảng Bình được kiến tạo theo phương châm “kết nối với thiên nhiên””, kiến trúc sư Trần Minh Tuấn hào hứng nói về ý tưởng thiết kế công trình Dhamma Sãlã Quảng Bình. Với tên gọi mang đậm dấu ấn, màu sắc Phật giáo-Dhamma Sãlã Quảng Bình (tòa nhà văn phòng kết hợp quán cafe) nằm trên đường Phạm Văn Đồng (TP. Đồng Hới) được các chuyên gia ngành Xây dựng trong tỉnh đánh giá là một trong những công trình nổi bật theo xu hướng thiết kế xanh hiện đại.
 
“Để thúc đẩy xu hướng công trình xanh tiếp tục lan tỏa, đi vào cuộc sống, không chỉ có những kiến trúc xanh được xây dựng tự nguyện, tự lực từ các nhà thiết kế tư nhân, doanh nghiệp mà mỗi người dân đều có thể tạo ra sự khác biệt, không cần đợi Nhà nước hay chủ đầu tư, vì mọi người đều có khả năng trồng cây xung quanh nhà, nơi làm việc và bất cứ nơi đâu. Chính điều này sẽ góp phần đáng kể vào việc xây dựng những không gian xanh, nâng cao chất lượng cuộc sống, trở thành động lực và tiền đề cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo vệ môi trường…”, kiến trúc sư Trần Đình Dinh nhấn mạnh.
Tòa nhà mang những nét kiến trúc rất tiêu biểu, có sự hòa quyện giữa phong cách hiện đại giao hòa với những mảng xanh gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường.
 
Ở mặt trước, mặt sau, ban công, sân thượng hay trong nhà đều được thiết kế tràn ngập các loại cây xanh, tạo không gian vừa rộng, thoáng khí, trong lành và bảo vệ tòa nhà không bị mặt trời chiếu trực tiếp.
 
Không gian chung có mặt tiền lắp kính, thiết kế mái hiên sâu để hạn chế tác động của nắng, mưa và hệ thống hành lang thông thoáng, tạo vùng đệm giúp cách nhiệt tốt hơn. Những công nghệ mới, vật liệu thân thiện môi trường được ứng dụng hầu hết trong thiết kế nội thất, như: Bàn, ghế, đồ dùng...
 
Đáng chú ý, công trình bao gồm tường bên ngoài, mái che, kính, cửa thông gió, giếng trời… bố trí khoa học tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên, không cần dùng đèn điện vào ban ngày. Bên cạnh đó, gió tự nhiên cũng được tận dụng để điều hòa đối lưu được vận hành vào công trình, làm cho không khí mát mẻ, giúp giảm thiểu tiêu thụ điện năng… Tất cả tạo nên không gian kiến trúc nhẹ nhàng, đẹp theo một cách riêng biệt, không quá cầu kỳ trong cách trang trí nhưng cuốn hút và giúp con người gần gũi với thiên nhiên.
 
Trao đổi với chúng tôi, kiến trúc sư Trần Đình Dinh cho rằng, xu hướng công trình kiến trúc xanh trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển về số lượng, góp phần tạo hình ảnh kiến trúc nhẹ nhàng, thoáng mát, gam màu tươi sáng và diện mạo mới mẻ, kiến tạo môi trường xanh hiệu quả. Đây là tín hiệu đáng mừng, bởi những “mảng xanh” này mang lại nhiều lợi ích to lớn đối với kinh tế, xã hội, môi trường và thực sự rất cần thiết trước những thách thức toàn cầu về sự cạn kiệt của nguồn năng lượng hóa thạch, tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, sự gia tăng chất thải và ô nhiễm môi trường do các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, phương tiện giao thông…
 
Thùy Lâm

tin liên quan

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét từ ngày 30 đến mùng 8 Tết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 21-29/1 (tức 30 đến mùng 8 Tết Quý Mão 2023), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại, sáng sớm có sương mù.

Tiếng quê hương nơi rừng thẳm

(QBĐT) - Vài tia nắng vàng vọt ló ra chưa kịp nhuốm vàng mặt đất đã bị đám mây màu khói đèn nuốt chững. Không gian bất chợt tối sầm. Rừng vật vã, trắng nhợt dưới làn nước mịt mùng. 

Cháo bánh canh Quảng Bình và hành trình thiên di vạn dặm

(QBĐT) - Trong hành trang ly hương của nhiều thế hệ người Quảng Bình có niềm thương, nỗi nhớ về món cháo bánh canh đậm đà vị quê.