Tổ chức phiên tòa giả định tại Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

  • 16:44 | Thứ Hai, 07/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 7/11, tại Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Huyện đoàn Quảng Trạch phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức phiên tòa giả định, nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về phòng, chống bạo lực học đường.
Phiên tòa giả định mô phỏng đúng phiên tòa xét xử trong thực tế.
Phiên tòa giả định mô phỏng đúng phiên tòa xét xử trong thực tế.
Phiên tòa giả định được tổ chức nằm trong khuôn khổ tăng cường phối hợp tuyên truyền PBGDPL giữa Sở Tư pháp và Tỉnh đoàn Quảng Bình cho đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh.
 
Phiên tòa nhằm đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền PBGDPL cho đoàn viên, thanh thiếu niên, góp phần xây dựng môi trường học đường văn hóa, an toàn và lành mạnh.
 
Tình huống giả định về hành vi phạm tội đặt ra như sau: Vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 15/8/2022, ở khu vực phía sau trường THPT X., thuộc huyện M., tỉnh Q., do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Quốc Tuấn và Võ Hoài Nam (đang là học sinh trường X.) đã có hành vi sử dụng mũ bảo hiểm gây thương tích cho anh Hoàng Phi Hùng, với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 5%.
Phiên tòa giả định nhưng vẫn thể hiện tính chất nghiêm minh của pháp luật.
Phiên tòa giả định nhưng vẫn thể hiện tính chất nghiêm minh của pháp luật.
Hành vi của Nguyễn Quốc Tuấn và Võ Hoài Nam đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích”, theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 134, Bộ luật Hình sự. Trên cơ sở quyết định khởi tố, truy tố của cơ quan chức năng, Toà án nhân dân huyện M. tổ chức phiên tòa xét xử các bị cáo nói trên về tội “Cố ý gây thương tích”.
 
Phiên tòa giả định đã tập trung phân tích các tình tiết, tính chất, hành vi phạm tội của tình huống giả định, giúp cho đoàn viên, thanh thiếu niên tránh xa các hành vi bạo lực nói chung và bạo lực học đường nói riêng; đồng thời đưa ra những kỹ năng giải quyết các khúc mắc, mâu thuẫn xảy ra trong cuộc sống và trường học.
 
Tình huống phạm tội và phiên toà giả định được tổ chức nhằm răn đe, cảnh báo các hành vi vi phạm pháp luật trong đoàn viên, thanh niên hiện nay, giúp cho mỗi học sinh tự rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân.
 Phiên tòa giả định thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên là học sinh.
Phiên tòa giả định thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên là học sinh.
Phiên tòa giả định thu hút sự tham dự của hơn 500 đoàn viên, thanh thiếu niên là học sinh trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Dương Công Hợp

tin liên quan

LHQ dự báo dân số thế giới sẽ lên 8 tỷ người vào giữa tháng 11

Liên hợp quốc ước tính dân số thế giới sẽ lên 8 tỷ người vào giữa tháng 11 và con số này sẽ tiếp tục tăng lên trong những thập kỷ tới dù ở tốc độ chậm hơn và không đồng đều giữa các khu vực.

Cảnh báo tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán karaoke

(QBĐT) - Thời gian gần đây, một số đối tượng thuê phòng hát tại các quán karaoke để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân. Qua công tác nắm tình hình và triển khai phương án đấu tranh, Công an tỉnh Quảng Bình đã triệt xóa nhiều tụ điểm nhức nhối trên địa bàn.

Gia tăng tội phạm đánh bạc qua mạng

(QBĐT) - Lực lượng Công an Quảng Bình vừa đấu tranh, triệt xóa nhiều tụ điểm, đường dây đánh bạc quy mô lớn với hàng chục đối tượng tham gia.