Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Gia tăng tội phạm đánh bạc qua mạng

  • 06:31 | Thứ Hai, 07/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Lực lượng Công an Quảng Bình vừa đấu tranh, triệt xóa nhiều tụ điểm, đường dây đánh bạc quy mô lớn với hàng chục đối tượng tham gia. Đáng chú ý, các đối tượng  tham gia đánh bạc trực tuyến, cá độ bóng đá qua mạng, đánh bạc bằng hình thức đổi thưởng... với số tiền giao dịch lớn, lên đến hàng tỷ đồng mỗi ngày, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Trong khi đó, những hành vi đánh bạc online lại rất khó quản lý và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh.
 
Nhiều thủ đoạn đánh bạc tinh vi
 
Mới đây, vào ngày 9/10/2022, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và Công an TP. Đồng Hới, Công an huyện Bố Trạch, Công an huyện Tuyên Hóa, Phòng PA05 và PA06 đồng loạt triển khai lực lượng với khoảng hơn 150 cán bộ, chiến sĩ đấu tranh chuyên án đánh bạc, tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã triệu tập, đấu tranh và khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với 24 đối tượng hoạt động đánh bạc, tạm giữ hình sự 14 đối tượng.
 
Bước đầu xác định, tổng số điểm giao dịch qua mạng internet để đánh bạc trong thời gian từ đầu tháng 9/2022 đến nay khoảng 80 tỷ đồng. Tang vật thu giữ gồm 114,3 triệu đồng, 21 điện thoại di động (ĐTDĐ), máy tính các loại; 2 xe ô tô và gần 1.000 trang tài liệu thể hiện hoạt động đánh bạc qua mạng internet.
 
Đây là nhóm đối tượng hoạt động phạm tội với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, với nhiều cách thức để xóa dấu vết, ẩn danh, móc nối với các đối tượng ngoại tỉnh ở phía Bắc, lôi kéo nhiều đối tượng ở các địa bàn TP. Đồng Hới, Tuyên Hóa, Bố Trạch tham gia đường dây.
Các đối tượng tham gia đánh bạc bị lực lượng Công an tỉnh và Cục Cảnh sát Hình sự bắt giữ về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc vào ngày 9/10/2022.
Các đối tượng tham gia đánh bạc bị lực lượng Công an tỉnh và Cục Cảnh sát Hình sự bắt giữ về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc vào ngày 9/10/2022.
Các đối tượng thông qua mạng xã hội nhận tài khoản đánh bạc cấp Master, thực hiện truy cập đánh bạc trên các tên miền và giao dịch chuyển nhận tiền qua tài khoản ngân hàng. Quá trình đấu tranh đã thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử thể hiện hoạt động của hàng chục tài khoản đại lý và hàng trăm tài khoản thành viên của các đối tượng đánh bạc.
 
Trước đó, vào tháng 7/2022, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với 7 bị can về tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên hệ thống game bài đổi thưởng Rik Vip/Tip.Club. Quá trình điều tra xác định trong thời gian từ năm 2015 đến tháng 8/2017, Phạm Thanh Tú (SN 1984) và Hoàng Quang Lịch (SN 1993), đều trú tại phường Đồng Phú (TP. Đồng Hới) thông qua hệ thống game bài đổi thưởng Rik Vip/Tip.Club, làm đại lý cấp 2 cho các đại lý cấp 1 để mua bán điểm Rik, sau đó bán lại cho các đối tượng khác tại địa bàn tỉnh đánh bạc trái phép được thua bằng tiền, nhằm hưởng lợi tiền chênh lệch.
 
Từ tài liệu điều tra cho thấy, từ khi bắt đầu làm đại lý cấp 2 cho đến khi hệ thống game bài bị đánh sập, tổng số tiền thanh toán đánh bạc của 2 đại lý khoảng trên 50 tỷ đồng. Ngoài các đối tượng đánh bạc đã bị phát hiện, khởi tố, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình còn hàng trăm đối tượng đánh bạc khác có hành vi tạo tài khoản, đánh bạc trên hệ thống game Rik Vip/Tip.Club.
 
Tệ nạn đánh bạc vẫn diễn biến phức tạp
 
Các đối tượng đánh bạc hoạt động rất tinh vi, nhiều thủ đoạn nhằm tránh sự kiểm tra, phát hiện của lực lượng chức năng. Điển hình, như vào ngày 1/10/2022, Công an huyện Tuyên Hóa đã đấu tranh chuyên án, bắt quả tang 7 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại thị trấn Đồng Lê, thu giữ gần 28 triệu đồng, bát sứ, đĩa sứ và tạm giữ 81,8 triệu đồng trên người các đối tượng cùng 3 ĐTDĐ, 3 xe mô tô.
 
Ngày 14/7/2022, Phòng PC02 cùng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an TX. Ba Đồn bắt quả tang tại nhà của Nguyễn Quốc Sáng (ở phường Ba Đồn) có 6 đối tượng đánh bạc bằng hình thức đánh “xóc đĩa”, thu giữ hơn 220 triệu đồng, 22 ĐTDĐ và nhiều tang vật liên quan khác. Điều rất đáng nói là tụ điểm này hoạt động rất phức tạp, được các đối tượng cảnh giới tinh vi và để triệt xóa tụ điểm này, lực lượng Công an đã tỉ mỉ lên kế hoạch đấu tranh trong thời gian dài.
 
Theo thống kê, 9 tháng năm 2022, đã đấu tranh 139 vụ/426 đối tượng; khởi tố 27 vụ/118 bị can; xử phạt hành chính trong vụ án hình sự 48 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 112 vụ/260 đối tượng.
Theo Phòng PC02, Công an tỉnh cho biết, tình trạng đánh bạc trực tuyến dưới vỏ bọc là các ứng dụng trò chơi game online có đổi thưởng từ tiền ảo sang tiền thật và ngược lại, cá độ bóng đá qua mạng hoặc những hành vi đánh bạc thông qua công nghệ cao đang hoạt động phức tạp, tinh vi. Sở dĩ những trò “đỏ, đen” này có cơ hội len lỏi, thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều người, nhiều đối tượng là do các đối tượng tổ chức, cầm đầu sử dụng những chiêu, trò mời gọi, quảng cáo rất hấp dẫn, vừa kích thích và dẫn dụ người chơi. Trong khi đó, người tham gia chỉ cần sử dụng chiếc điện thoại thông minh kết nối mạng internet thì có thể ngồi bất cứ đâu để thỏa mãn trò tiêu khiển, máu "đỏ đen" của mình.
 
Để tiếp tục đấu tranh, phòng ngừa, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung quyết liệt các giải pháp nhằm đấu tranh mạnh, triệt để và kiên quyết đối với loại tệ nạn, tội phạm này.
 
Đặc biệt, Công an tỉnh sẽ triển khai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an để rà soát, bóc gỡ và đấu tranh đối với hình thức đánh bạc trực tuyến, cá độ bóng đá qua mạng...; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại các địa bàn cơ sở để cùng với người dân tham gia đấu tranh, phòng ngừa ngay từ đầu.
 
         Trần Tuấn

tin liên quan

Công an Quảng Bình công bố quyết định về công tác cán bộ

(QBĐT) - Ngày 31/10, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. 

Trao thưởng công an các đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong 2 chuyên án lớn

(QBĐT) - Ngày 31/10, dưới sự chủ trì của đồng chí đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đã diễn ra lễ trao thưởng cho công an các đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn.

TX. Ba Đồn: Củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân

(QBĐT) - Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Ba Đồn vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".