Bố Trạch: Thăm, chúc mừng các giáo dân tiêu biểu

  • 11:20 | Thứ Tư, 22/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhân dịp lễ Giáng sinh, từ ngày 20 đến 22-12, Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch đã tổ chức thăm và tặng quà các giáo dân tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban MTTQVN các cấp chủ trì, phát động.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch Lê Duy Hưng tặng hoa chúc mừng linh mục quản xứ Gia Hưng Nguyễn Văn Hùng.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch Lê Duy Hưng tặng hoa chúc mừng linh mục quản xứ Gia Hưng Nguyễn Văn Hùng.
Cụ thể, Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch đã đến thăm 6 linh mục, hội đồng mục vụ và 6 giáo dân tiêu biểu tại các giáo họ, giáo xứ, như: Bàu Sen (xã Phúc Trạch), Sen Bàng (xã Hòa Trạch), Hà Lời (TT. Phong Nha), Thanh Hải (xã Thanh Trạch), Gia Hưng (xã Hưng Trạch), Yên Giang (xã Liên Trạch)...  
Lãnh đạo huyện Bố Trạch tặng quà các giáo dân tiêu biểu ở xã Hưng Trạch.
Lãnh đạo huyện Bố Trạch tặng quà các giáo dân tiêu biểu ở xã Hưng Trạch.
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch đã tặng hoa, quà và chúc các linh mục, hội đồng mục vụ và bà con giáo dân đón một mùa giáng sinh an lành; đồng thời mong muốn, thời gian tới, các vị linh mục, hội đồng mục vụ và bà con giáo dân luôn chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
                                                                                         
 Hương Trà

tin liên quan

Xác định các ngày nghỉ dịp lễ, Tết trong năm 2022

Việc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) chốt phương án ngày nghỉ lễ dịp Tết Nguyên đán 2022, dịp nghỉ lễ 2-9-2022 và căn cứ theo các quy định của Bộ luật Lao động 2019 thì công chức, viên chức lao động có thể xác định có 11 ngày nghỉ chính thức và 11 ngày nghỉ bù do rơi vào cuối tuần.

Nâng cao năng lực đội ngũ công chức tư pháp-hộ tịch cấp xã

(QBĐT) - Công tác tư pháp (CTTP) ở cấp xã là một bộ phận của công tác quản lý nhà nước, đồng thời, là nơi triển khai trên thực tế các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về CTTP, bảo đảm sự thống nhất quản lý nhà nước về CTTP từ Trung ương đến cơ sở. 

Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

(QBĐT) - UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.