BCH Quân sự huyện Tuyên Hóa:

Tặng công trình điện chiếu sáng cho đồng bào dân tộc

  • 15:27 | Thứ Ba, 21/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 -22-12-2021), ngày 20-12, BCH Quân sự huyện Tuyên Hóa tổ chức bàn giao công trình đường điện “Thắp sáng đường quê, nâng bước chân em đến trường” cho người dân bản Cáo (xã Lâm Hóa, Tuyên Hóa).
Đại diện BCH Quân sự huyện và các nhà đồng tài trợ cắt băng khánh thành.
Đại diện BCH Quân sự huyện và các nhà đồng tài trợ cắt băng khánh thành.
Công trình có chiều dài 1,2 km, với 40 cột điện, bóng đèn, công tơ đóng, mở tự động, trải dọc trục đường chính của bản Cáo. Tổng trị giá công trình trên 55 triệu đồng do cán bộ, nhân viên BCH Quân sự huyện Tuyên Hóa đóng góp và Công ty cổ phần ISSHIN, Hội LHPN huyện tài trợ, cấp ủy, chính quyền xã, dân quân xã Lâm Hóa đóng góp ngày công. 
Nhân dịp này, BCH Quân sự huyện và các nhà tài trợ đã tặng bữa ăn trưa, đồ dùng học tập và đồ chơi cho các em học sinh Trường mầm non xã Lâm Hóa, trị giá trên 20 triệu đồng… 
 
Bản Cáo đa phần là đồng bào tộc người Mã Liềng sinh sống, có đời sống hết sức khó khăn, thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện Tuyên Hóa.
Cán bộ nhân viên Ban CHQS huyện  cắt tóc cho trẻ mầm non tại điểm trường bản Cáo
Cán bộ nhân viên Ban CHQS huyện cắt tóc cho trẻ mầm non tại điểm trường bản Cáo
Ánh điện từ công trình “Thắp sáng đường quê” không chỉ phục vụ tốt nhu cầu đi lại của đồng bào dân tộc, các em học sinh về ban đêm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn mà còn khẳng định vai trò xung kích của BCH Quân sự huyện, các nhà tài trợ trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa.
 
                                                                                    Lương Việt Thắng

tin liên quan

Bão số 9 suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21-12, bão số 9 đã suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới.

"Vì ngày mai của thành phố Hoa Hồng"

(QBĐT) - Đồng hành cùng các đô thị để cắt giảm 30% lượng rác thải nhựa thất thoát ra môi trường vào năm 2025, hướng tới việc cam kết trở thành 1 trong 1.000 đô thị giảm nhựa (Plastic Smart Cities) trên toàn thế giới là mục tiêu mà dự án "Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam" hướng tới tại TP. Đồng Hới.

Một gia đình F0 cần giúp đỡ

(QBĐT) - Đó là trường hợp gia đình anh Mai Quang Huy (46 tuổi) ngụ tại thôn Xuân Hải, xã Hải Ninh (Quảng Ninh), vợ chồng anh có 3 người con. Hiện 4/5 người trong gia đình anh đều là bệnh nhân Covid-19 và đang được cách ly điều trị tại bệnh viện.