Tuổi trẻ Quảng Bình chung tay làm sạch môi trường biển

  • 08:26 | Chủ Nhật, 10/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 9-10, hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021, phong trào chống rác nhựa và chương trình “Làm đẹp biển cùng Huda”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp cùng Công ty TNNH Bia Carlsberg Việt Nam tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Quảng Bình chung tay làm sạch môi trường biển” tại bãi biển Nhật Lệ, TP.Đồng Hới.

xfghj
100 ĐVTN tham gia vệ sinh môi trường biển.

Trong khuôn khổ chương trình, trên 100 đoàn viên, thanh niên đã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom 3 tấn rác thải và trồng cây xanh tại các tuyến đường dọc bãi biển.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Công ty TNNH Bia Carlsberg Việt Nam còn thực hiện một số  công trình, phần việc góp phần làm đẹp bãi biển Nhật Lệ như: lắp đặt biển quảng cáo tuyên truyền bảo vệ môi trường…

sdfghjkjh
ĐVTN thu gom rác, làm sạch bãi biển.

Đây là hoạt động nhằm thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ toàn tỉnh, góp phần tuyên truyền cho đoàn viên và người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa; khắc phục tình trạng xả rác, đổ rác thải bừa bãi tại khu vực ven biển; giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp.

Được biết, các đợt tiếp theo của chương trình sẽ diễn ra vào ngày 17-10 và 28-10 năm 2021.

Th.H

tin liên quan

Bão số 7 và không khí lạnh khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10-10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Lại chuyện... khẩu trang!

(QBĐT) - Chị B. đang ngồi trò chuyện với chị dâu thì anh T., anh trai chị, đi làm về. Vừa bước vào nhà, mồ hôi nhễ nhại, anh T. lấy ngay chiếc khẩu trang đang mang lau mồ hôi trên mặt.

Thêm một sản phụ sinh con trên hành trình về quê

(QBĐT) - Vào lúc 2 giờ 35 phút sáng nay, 9-10, trên chuyến tàu thứ nhất đón công dân Quảng Bình tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, sản phụ thứ hai đã trở dạ và sinh con an toàn.