icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đón chuyến tàu đầu tiên chở công dân hồi hương từ tâm dịch

  • 17:26 | Thứ Bảy, 09/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sau hơn 1 ngày di chuyển, vào lúc 13h, ngày 9-10, đoàn tàu SE 16 xuất phát từ ga Sài Gòn đã đưa 225 công dân Quảng Bình đang lưu trú tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam xuống ga Đồng Hới (TP. Đồng Hới). Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan đã ra tận ga đón công dân trở về, kết thúc hành trình hồi hương từ tâm dịch.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm cùng nhiều lãnh đạo đã có mặt để chào đón bà con.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm cùng nhiều lãnh đạo đã có mặt để chào đón bà con.
Chuyến tàu thứ nhất xuất phát tại ga Sài Gòn, dừng đón công dân tại ga Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), ga Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và về tại 2 ga trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, gồm: ga Mỹ Đức (huyện Lệ Thuỷ) và ga Đồng Hới (TP. Đồng Hới). 
 
Các công dân về lần này đa số là trẻ em, phụ nữ mang thai và người già. Vì vậy, để chuẩn bị cho việc đón công dân, các huyện Quảng Ninh, Bố Trạch và TP. Đồng Hới đã bố trí xe vận chuyển, xe cấp cứu cùng nhân viên y tế chăm sóc công dân trong quá trình di chuyển về các địa điểm cách ly tập trung.

Sau khi xuống tàu, các cơ quan chức năng đã phối hợp với Ga Đồng Hới thực hiện đón theo đúng hướng dẫn phòng, chống dịch; người dân được hướng dẫn xuống tàu đi theo hàng và giãn cách. Quá trình đón người dân trở về diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19. 

Ngay buổi đón công dân trở về địa phương trên chuyến tàu thứ nhất, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm đã trao đổi và yêu cầu, các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các đợt đón tiếp theo và tổ chức cách ly, quản lý cách ly theo đúng kế hoạch, phương án đã chuẩn bị.

Đồng chí cũng lưu ý cần chú ý bố trí phương tiện chuyên chở, thực hiện các quy định về cách ly, phòng chống dịch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác theo tinh thần hỗ trợ tối đa cho công dân; chủ động áp dụng biện pháp cách ly đúng quy định đối với các công dân nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch của địa phương… 

Các công dân Quảng Bình đang lưu trú tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam xuống ga Đồng Hới
Các công dân trên chuyến tàu thứ nhất đã xuống ga Đồng Hới
bố trí xe vận chuyển cùng nhân viên y tế trong quá trình di chuyển về các địa điểm cách ly
Bố trí xe vận chuyển cùng nhân viên y tế trong quá trình di chuyển về các địa điểm cách ly
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm yêu cầu các đơn vị  tiếp tục triển khai kế hoạch các đợt đón tiếp theo đúng kế hoạch
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai các đợt đón tiếp theo đúng kế hoạch
Ngọc Lưu

 

* Trưa ngày 9-10, đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đón công dân Quảng Bình gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê bằng tàu hỏa. Cùng tham gia đón bà con có đồng chí Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong và lãnh đạo huyện Lệ Thủy đón bà con tại ga Mỹ Đức
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong và lãnh đạo huyện Lệ Thủy đón bà con tại ga Mỹ Đức

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong đã có mặt tại ga Mỹ Đức, huyện Lệ Thủy để đón đoàn tàu mang số hiệu SE16 có gần 320 công dân huyện Lệ Thủy.

Để bảo đảm cho công tác tiếp đón an toàn, chu đáo, thuận tiện, huyện Lệ Thủy đã huy động các lực lượng, phương tiện để vận chuyển công dân về các khu cách ly, thực hiện test nhanh…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong đánh giá cao công tác chuẩn bị, đón tiếp bà con của huyện Lệ Thủy
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong đánh giá cao công tác chuẩn bị, đón tiếp bà con của huyện Lệ Thủy

Ngoài số phương tiện chuyên chở thông thường, địa phương đã huy động xe cấp cứu chuyên dụng để hỗ trợ các trường hợp mang thai gần đến ngày sinh, trẻ em mới sinh, người già, sức khỏe yếu.

Huyện cũng chuẩn bị gần 400 suất ăn nhẹ, các thiết bị phòng, chống dịch để sẵn sàng hỗ trợ bà con. Công tác đón tiếp, vận chuyển công dân về các khu cách ly tập trung được thực hiện chu đáo, khoa học.

Gặp mặt, động viên bà con nhanh chóng ổn định tình hình, tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch, đồng chí Hồ An Phong ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của địa phương, đồng thời đề nghị huyện tiếp tục triển khai tốt các kế hoạch đã đề ra, tập trung bảo đảm công tác hậu cần, chăm lo sức khỏe cho bà con trong thời gian cách ly. Đặc biệt cần nắm chắc, kiểm soát chặt công tác cách ly tập trung, tránh lây nhiễm chéo, chung tay cùng toàn tỉnh kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh.

Một số hình ảnh tại buổi đón tiếp bà con:

 Ngọc Mai

 

tin liên quan

Thủ tướng chủ trì họp trực tuyến toàn quốc phòng chống dịch COVID-19

Công tác phòng chống dịch tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe người dân, khôi phục, phát triển KT-XH.
 

Quảng Bình chỉ có thêm 5 ca nhiễm Covid-19

(QBĐT) - Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, từ 6 giờ ngày 8-10 đến 6 giờ sáng nay, 9-10, Quảng Bình chỉ có thêm 5 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 3 ca trong khu cách ly, 2 ca trở về từ các tỉnh, thành phía Nam; 23 ca khỏi bệnh.

Triển khai phục hồi các chuyến bay thương mại phục vụ hành khách nội địa

(QBĐT) - Chiều nay, 8-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì hội nghị trực tuyến về việc triển khai phục hồi các chuyến bay thương mại vận chuyển hành khách nội địa trong cả nước. Dự hội nghị ở điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.