Tiếp tục phát huy mối quan hệ gắn bó để cùng hỗ trợ, phối hợp với nhau trên mọi lĩnh vực

  • 18:01 | Thứ Bảy, 23/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng ngày 23-10, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi tiếp, làm việc với đoàn công tác Thành ủy TP. Hồ Chí Minh do Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn.
 
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi tiếp và làm việc. Tham dự có đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.  
 Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Văn Nam bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã cùng chung tay chia sẻ, hỗ trợ, tiếp sức cho TP. Hồ Chí Minh bằng nhiều hoạt động thiết thực trong phòng, chống đại dịch Covid-19.
 
Đại dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và diễn biến rất khó lường. Tuy nhiên, nhờ sự chung sức của cả nước, trong đó có Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình, đến thời điểm hiện tại, TP. Hồ Chí Minh đã dần kiểm soát được dịch bệnh, trở về trạng thái bình thường mới.
Trung tướng Nguyễn Văn Nam bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã cùng chia sẻ, hỗ trợ, tiếp sức cho TP. Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Trung tướng Nguyễn Văn Nam bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã cùng chia sẻ, hỗ trợ, tiếp sức cho TP. Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Trung tướng Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh: Trong lúc khó khăn nhất, nhiều tổ chức, đoàn thể, nhân dân Quảng Bình đã tổ chức vận chuyển nhiều chuyến hàng, lương thực, thực phẩm vào hỗ trợ cho nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Nhiều đoàn cán bộ, nhân viên y tế Quảng Bình đã tình nguyện vào cùng “chia lửa” với TP. Hồ Chí Minh trong phòng, chống dịch.
 
Mặc dù điều kiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương vẫn còn hết sức khó khăn nhưng Quảng Bình cũng đã tổ chức những chuyến bay, chuyến tàu nghĩa tình vào đón bà con quê hương tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh luôn biết ơn, trân quý những nghĩa cử cao đẹp, đầy tính nhân văn đó của Quảng Bình.
-	Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu phát biểu tại buổi làm việc.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu ghi nhận, cảm ơn và trân trọng tình cảm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh dành cho Quảng Bình trong chuyến thăm, làm việc lần này.
 
Đồng chí đã thông tin với đoàn công tác về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống của tỉnh trong thời gian qua. Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Quảng Bình đã quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ và đến nay, tỷ lệ bệnh nhân được điều trị khỏi đạt gần 96%. Tỉnh đã cử nhân lực, bố trí kinh phí, trang thiết bị hỗ trợ một số tỉnh, TP trong công tác phòng, chống dịch.
Trung tướng Nguyễn Văn Nam trao số tiền 00 triệu đồng hỗ trợ Quảng Bình phòng, chống dịch Covid-19.
Trung tướng Nguyễn Văn Nam trao số tiền 500 triệu đồng hỗ trợ Quảng Bình phòng, chống dịch Covid-19.
Vừa qua, Quảng Bình cũng đã cử đoàn công tác đặc biệt sang nước bạn Lào hỗ trợ kiểm soát tình hình dịch. Cho đến thời điểm này, tỉnh đã kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh, chủ động bước sang giai đoạn bình thường mới theo tinh thần “thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19”.
 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, TP. Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Quảng Bình trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc, lao động và học tập sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát.
 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu tặng bức tranh lưu niệm nhân dịp đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Quảng Bình.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu tặng bức tranh lưu niệm nhân dịp đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Quảng Bình.
Quảng Bình cũng mong muốn nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch từ TP. Hồ Chí Minh; tiếp tục phát huy mối quan hệ gắn bó giữa 2 bên để cùng hỗ trợ, phối hợp với nhau trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là công tác an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.
 
Dịp này, thay mặt Đảng bộ và nhân dân TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Nam đã trao số tiền 500 triệu đồng và một số vật tư y tế hỗ trợ Quảng Bình phòng, chống dịch Covid-19. 
Hiền Chi

tin liên quan

Tổ chức vòng chung kết hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi

(QBĐT) - Sáng 23-10, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh tổ chức vòng chung kết hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và phong trào "Văn hóa doanh nghiệp".

Biển Đông chuẩn bị đón vùng áp thấp mới

Dự báo vào đầu tuần tới, tại khu vực Nam Biển Đông có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp. Sau đó, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão và ảnh hưởng tới đất liền nước ta. 

Minh Hóa: Một người bị rơi xuống ngầm tràn đuối nước

(QBĐT) - Chiều 22-10, ông Đinh Hồng Tuyên, Chủ tịch UBND xã Hóa Sơn (Minh Hóa) cho biết, chính quyền địa phương và người dân đã tìm thấy thi thể anh Đinh Xuân Toàn (SN 1983) bị rơi cả người và xe máy xuống ngầm tràn Cây Bươu.