Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Quảng Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026

  • 13:42 | Thứ Sáu, 22/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều 21-10, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Quảng Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự đại hội có 103 đại biểu, đại diện cho trên 8.547 hội viên chữ thập đỏ toàn huyện. 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội CTĐ huyện Quảng Ninh tiếp tục nâng cao năng lực tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tranh thủ vận động được nhiều nguồn lực, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tổng trị giá các hoạt động cứu trợ xã hội, trợ giúp nhân đạo trên địa bàn huyện đạt hơn 57 tỷ đồng (trung bình 11,4 tỷ đồng/năm, cao gấp 5 lần so với nhiệm kỳ trước và gấp10 lần chỉ tiêu nghị quyết đề ra).

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Tiêu biểu là phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, trong 5 năm qua, các cấp hội đã trợ giúp 20.387 lượt hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá 7 tỷ đồng. Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, được thực hiện đồng bộ và hiệu quả với 322/354 địa chỉ được hỗ trợ, tổng trị giá gần 5,7 tỷ đồng.

Lãnh đạo huyện Quảng Ninh tặng hoa và bức trướng chúc mừng Đại hội.
Lãnh đạo huyện Quảng Ninh tặng hoa và bức trướng chúc mừng Đại hội.

Toàn huyện có 90 hộ được hưởng lợi từ dự án “Ngân hàng bò”. Đến nay đã nhân rộng lên 137 hộ, trong đó có trên 60% hộ thoát nghèo. Vận động hỗ trợ cho hàng ngàn lượt học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn bằng tiền mặt, áo quần, sách vở và các học cụ cần thiết trị giá gần 2,5 tỷ đồng. Hoạt động tham gia phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa được chú trọng.

Ngoài ra, Hội CTĐ huyện còn thực hiện tốt công tác vận động hiến máu tình nguyện, với tổng lượng máu tiếp nhận trong 5 năm qua đạt 4.531 đơn vị máu (tăng1.406 đơn vị so với nhiệm kỳ trước).

Ban chấp hành Hội TĐ huyện Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Hội CTĐ huyện Quảng Ninh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt đại hội.

Ghi nhận những thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội CTĐ trong toàn huyện có 55 lượt tập thể và cá nhân được Trung ương Hội và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Hội CTĐ huyện được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 2015-2020.

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 29 thành viên; bầu 15 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Hội CTĐ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Phạm Thị Hồng Minh, Chủ tịch Hội CTĐ huyện khoá VI tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội CTĐ huyện Quảng Ninh khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thanh Hải

 

tin liên quan

Thăm, tặng quà cựu chiến binh từng tham gia đường Hồ Chí Minh trên biển

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 - 23-10-2021), ngày 21-10, Tỉnh đoàn Quảng Bình phối hợp với Lữ đoàn công binh 83 Hải quân thăm, tặng quà thương binh, cựu chiến binh, gia đình liệt sĩ từng tham gia đường Hồ Chí Minh trên biển.

[Infographics] Việt Nam tạm công nhận hộ chiếu vaccine của nhiều nước

Những người của 72 quốc gia, vùng lãnh thổ có giấy chứng nhận tiêm chủng hay 'hộ chiếu vaccine' sẽ được sử dụng trực tiếp tại Việt Nam và giảm thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày.
 

Yếu tố quyết định thành công của đường Hồ Chí Minh trên biển

TTXVN trân trọng giới thiệu bài viết: "Giữ bí mật - yếu tố quyết định thành công của đường Hồ Chí Minh trên biển" của Đại tá, PGS, TS Dương Hồng Anh, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam.