Chùm ảnh:

Quảng Bình muôn vẻ

  • 14:28 | Thứ Sáu, 17/02/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Vào ngày 16 tháng giêng hàng năm, trong tiết trời dịu nhẹ của mùa xuân, người Ma Coong ở xã Thượng Trạch (Bố Trạch) lại tất bật chuẩn bị cho lễ hội đập trống đậm đà bản sắc văn hóa dân gian truyền thống. Lễ hội là thời điểm đất trời giao thoa để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và cũng là nơi giao lưu, gặp gỡ giữa đồng bào với du khách thập phương.
Theo phong tục của lễ hội - trống được làm mới xong trước khi vào lễ hội tối đêm 16 tháng giêng
Theo phong tục, trống được làm mới trước khi vào lễ hội tối 16 tháng giêng. Ảnh: Lê Thanh Thu
Thủ tục cúng giàng xin phép khai hội do già làng thực hiện nghi lễ
Thủ tục cúng Giàng xin phép khai hội do già làng thực hiện nghi lễ.  Ảnh: Lê Thanh Thu
Khách du lịch cùng thanh iên trong làng đập trống
Khách du lịch cùng trai bản đập trống.  Ảnh: Lê Vĩnh Quý
 

tin liên quan

Tiêu chuẩn xét chọn tác phẩm báo chí dự Giải báo chí Quảng Bình lần XVII-năm 2022

(QBĐT) - Tiêu chuẩn xét chọn tác phẩm báo chí dự Giải báo chí Quảng Bình lần XVII-năm 2022.

Phát hành cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Lâm Trạch giai đoạn 1930-2020

(QBĐT) - Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Trạch (Bố Trạch) cho biết, Đảng bộ xã vừa phát hành cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1930-2020.

Công an tỉnh gặp mặt báo chí đầu xuân

Ngày 16/2, Công an tỉnh đã tổ chức gặp mặt các văn nghệ sỹ, trí thức, phóng viên báo chí trên địa bàn nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023.