Tòa soạn - Bạn đọc
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Giải quyết dứt điểm vấn đề công viên Đồng Sơn

  • 08:10 | Thứ Sáu, 10/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tháng 6-2021, TAND tỉnh ban hành bản án số 17/2021/DS-ST giải quyết tranh chấp giữa Công ty TNHH Dịch vụ thủy sản Nhật Lệ (Công ty Nhật Lệ) và chủ đầu tư- UBND phường Đồng Sơn, liên quan đến dự án "Tôn tạo, quản lý và khai thác công viên Đồng Sơn", trong đó có việc di dời 559 cây cau vua ra khỏi công viên. Mới đây, ông Hoàng Quốc Ba, Giám đốc Công ty Nhật Lệ gửi đơn cho Báo Quảng Bình đề cập đến những khó khăn, bất cập trong phương án di dời 559 cây cau vua. 
 
Ngược thời gian, ngày 10-2-2004, UBND phường Đồng Sơn ký kết với Công ty Nhật Lệ hợp đồng số 02/HĐ về “Tôn tạo, quản lý và khai thác công viên Đồng Sơn” có thời hiệu kéo dài 20 năm.
 
Quá trình triển khai dự án tôn tạo công viên Đồng Sơn, giữa Công ty Nhật Lệ và UBND phường Đồng Sơn phát sinh một “cuộc chiến" pháp lý kéo dài đến gần 18 năm. Sự việc chỉ chấm dứt khi UBND phường Đồng Sơn khởi kiện Công ty Nhật Lệ ra tòa án yêu cầu tuyên hủy hợp đồng số 02/HĐ; buộc Công ty Nhật Lệ di dời tài sản trên đất, bàn giao toàn bộ diện tích đất công viên Đồng Sơn cho UBND phường quản lý và TAND tỉnh đã tiến hành xét xử, ban hành bản án số 17/2021/DS-ST vào ngày 10-6-2021.
 
Theo nội dung bản án (đã có hiệu lực thi hành), TAND tỉnh chấp nhận yêu cầu khởi kiện của UBND phường Đồng Sơn, buộc Công ty Nhật Lệ di dời tài sản trên đất, bàn giao toàn bộ diện tích đất công viên Đồng Sơn cho UBND phường Đồng Sơn quản lý; đình chỉ xét xử yêu cầu tuyên hủy hợp đồng số 02/HĐ; buộc Công ty Nhật Lệ phải di dời 559 cây cau vua ra khỏi công viên Đồng Sơn; UBND phường Đồng Sơn phải bồi thường cho Công ty Nhật Lệ số tiền hơn 2,294 tỷ đồng; UBND phường Đồng Sơn được quyền quản lý, sử dụng số tài sản đã bồi thường cho Công ty Nhật Lệ…
 
Một góc công viên Đồng Sơn.
Một góc công viên Đồng Sơn.
Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi bản án số 17/2021/DS-ST có hiệu lực, ngày 2-10-2021, UBND phường Đồng Sơn cùng với Công ty Nhật Lệ tổ chức cuộc họp bàn thống nhất phương án di dời 559 cây cau vua ra khỏi công viên Đồng Sơn. Công ty Nhật Lệ đề nghị thời gian thực hiện việc di dời trong 6 tháng, đề nghị UBND phường tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công ty trong quá trình đào bới, di chuyển cây. Mặc dù biết rằng trong một khoảng thời gian ngắn, việc di dời 559 cây cau vua cổ thụ là khó có thể hoàn thành, nhưng UBND phường Đồng Sơn vẫn yêu cầu việc di dời đến ngày 15-12-2021 phải kết thúc; đề xuất Công ty Nhật Lệ “đặt cọc” số tiền 186 triệu đồng.
 
Ông Hoàng Quốc Ba, Giám đốc Công ty Nhật Lệ chia sẻ: “Chúng tôi nhất trí di dời 559 cây cau vua ra khỏi công viên Đồng Sơn theo quyết định của TAND tỉnh, nhưng UBND phường Đồng Sơn tạo áp lực cho phía công ty khi bắt buộc quá trình di dời kết thúc trước ngày 15-12-2021. Điều này là khó thực hiện vì các nguyên nhân: Cây cau vua giờ trở thành cổ thụ, trồng lại sát nhau nên quy trình tiến hành di dời phải có phương án chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tính mạng, tài sản người dân ở khu dân cư phía Tây công viên. Bên cạnh đó, hệ thống dây điện thắp sáng của nhiều hộ dân chạy dọc theo dãy cây cau vua, thậm chí một số gia đình dùng cây cau vua thay thế cột điện…, đến nay, chính quyền địa phương, ngành Điện và người dân chưa có phương án thay thế. Vì thế, rất mất an toàn trong quá trình di dời”.
 
Khảo sát thực tế tại công viên Đồng Sơn, phóng viên nhận thấy trình bày của ông Hoàng Quốc Ba là có cơ sở. Trong một khoảng thời gian ngắn (đến ngày 15-12-2021), Công ty Nhật Lệ khó lòng hoàn thành việc di dời 559 cây cau vua gần 20 năm tuổi ra khỏi công viên như yêu cầu của UBND phường Đồng Sơn.
 
Khu vực dân cư phía Tây công viên nằm cách nơi trồng cau vua chỉ một con đường bê tông hẹp; hệ thống đường dây điện của người dân chạy chằng chịt dọc theo hàng cây cau vua vẫn chưa được khắc phục. Với hiện trạng này, nếu thời gian ngắn, không có phương án cụ thể, chặt chẽ, sẽ rất mất an toàn cho tính mạng, tài sản người dân.
 
Ông Lý Quang Huy, Chủ tịch UBND phường Đồng Sơn cho biết: “Câu chuyện về công viên Đồng Sơn kéo dài quá nhiều năm, khiến cho công viên xuống cấp, hoang tàn. Đã đến lúc mọi chuyện tranh chấp giữa UBND phường và Công ty Nhật Lệ phải kết thúc theo phán quyết của tòa án, trả lại nguyên trạng mặt bằng công viên. Vì thế, UBND phường kiên quyết yêu cầu Công ty Nhật Lệ phải di dời 559 cây cau vua ra khỏi công viên trước ngày 15-12-2021. Quá trình di dời, nếu phát sinh khó khăn gì, phía UBND phường sẽ hỗ trợ, giúp đỡ thêm”.
 
Vì không có bất kỳ một phương án nào hữu hiệu để di dời hết 559 cây cau vua cổ thụ ra khỏi công viên Đồng Sơn trước ngày 15-12-2021, ông Hoàng Quốc Ba đành phải chấp nhận một giải pháp cuối cùng: Xin được giao lại toàn bộ 559 cây cau vua cho UBND phường Đồng Sơn, UBND TP. Đồng Hới tiếp quản, quản lý, sử dụng vào mục đích công ích, làm đẹp cảnh quan đô thị.
 
Liên quan đến những vướng mắc về dự án “Tôn tạo, quản lý và khai thác công viên Đồng Sơn” kéo dài từ năm 2004 đến nay, Báo Quảng Bình đã có hàng loạt bài viết đề cập đến vấn đề này. Với quyết định trên của ông Hoàng Quốc Ba, hy vọng những vấn đề còn lại của công viên Đồng Sơn, trong đó có việc di dời 559 cây cau vua sẽ sớm được kết thúc trọn vẹn.
 
                                                                                                                  Nhóm PV. Bạn đọc

tin liên quan

Quản lý đất rừng tại Chi nhánh Lâm trường Vĩnh Long: Tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại

(QBĐT) - Qua công tác rà soát hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp, quản lý tổ chức sản xuất tại đơn vị trực thuộc là Chi nhánh Lâm trường Vĩnh Long (LTVL), Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại (gọi tắt là Công ty Long Đại) đã yêu cầu lâm trường tập trung xử lý dứt điểm một số lĩnh vực chưa tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước và công ty trong năm 2020. Tuy nhiên đến nay, vẫn còn một số vấn đề chưa được xử lý dứt điểm.

Vì sao chưa bão, kè Nhật Lệ đã bị sập?

(QBĐT) - Liên quan đến tuyến kè Nhật Lệ bị sóng biển đánh sập, dư luận trên địa bàn tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng liên quan cần vào cuộc làm rõ: Tuyến kè Nhật Lệ bị sóng biển đánh sập là do thiết kế, thi công hay do các điểm sập của kè "bị rơi" vào vị trí xung yếu?

Chuyển đến nơi làm việc mới tại xã Lộc Ninh (TP. Đồng Hới)

(QBĐT) - Ngày 24-9-2021, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh ban hành văn bản số 1718/PC08, thông báo chuyển đến nơi làm việc mới của bộ phận xử lý vi phạm hành chính. Nội dung như sau: