icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự, chúc mừng Đại lễ Phật đản 2023

  • 10:28 | Thứ Sáu, 02/06/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 2/6, tại chùa Đại Giác (phường Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản 2023 (Phật lịch 2567). 
 
Nhân dịp này, đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự, chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong dự Đại lễ Phật đản 2023 (Phật lịch 2567).
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong dự Đại lễ Phật đản 2023 (Phật lịch 2567).
Đại lễ Phật đản được tổ chức hàng năm theo truyền thống Phật giáo để kỷ niệm ngày xuất thế và tưởng nhớ Đức Thế Tôn, mừng Đức Phật Đản sinh, Đức Phật thành đạo và Đức Phật Niết bàn.
 
Tại đại lễ, đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã đọc thông điệp Đại lễ Phật đản 2023 (Phật lịch 2567), nhấn mạnh: Trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua đại dịch Covid-19 và chiến tranh, xung đột còn diễn biến phức tạp đây đó trên thế giới, noi theo hạnh nguyện của Bồ tát Thích Quảng Đức, tất cả tăng ni, phật tử cùng nhau dấn thân hơn nữa trên con đường thực hành Bồ tát hạnh như lời Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Tư Ích Phạm Thiên sở vấn. 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu chúc mừng Đại lễ Phật đản 2023 (Phật lịch 2567).
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu chúc mừng Đại lễ Phật đản 2023 (Phật lịch 2567).
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh kêu gọi tăng ni, phật tử các giới ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước; đồng thời nguyện cầu chiến tranh chấm dứt, dịch bệnh tiêu trừ, khắp chốn an vui, mưa thuận gió hoà, muôn dân an lạc.
 
Phát biểu tại đại lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong gửi lời chúc mừng các vị chức sắc cùng tăng ni, phật tử đón một mùa Phật đản an lành, hạnh phúc. Mong muốn các vị tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, gắn bó đồng hành, chung sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua do tỉnh phát động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong tặng hoa, quà chúc mừng Đại lễ Phật đản 2023 (Phật lịch 2567).
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong tặng hoa, quà chúc mừng Đại lễ Phật đản 2023 (Phật lịch 2567).
Thay mặt tăng ni, phật tử của tỉnh Quảng Bình, Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình, Trụ trì chùa Đại Giác bày tỏ lòng tri ân đối với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh nhân dịp lễ Phật đản.
 
Đồng thời sẽ cùng với GHPGVN tỉnh Quảng Bình tiếp tục phát huy truyền thống, đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết tăng ni, phật tử, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cùng chính quyền và Nhân dân trong tỉnh tham gia xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh. 
 
Phan Phương
 

tin liên quan

TP. Đồng Hới: Triển khai mô hình điểm "Dịch vụ công trực tuyến"

(QBĐT) - Thực hiện kế hoạch, chỉ đạo của tỉnh và TP. Đồng Hới, ngày 31/5, phường Đồng Hải tổ chức hội nghị triển khai mô hình điểm "Dịch vụ công trực tuyến" theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). 

Sôi nổi nhiều hoạt động "Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương"

(QBĐT) - Đêm 30/5, tại Quảng trường Bảo Ninh (TP. Đồng Hới), Ban Thanh niên Quân đội (Cục Chính trị Quân khu 4), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tỉnh đoàn và UBND TP. Đồng Hới phối hợp tổ chức chương trình "Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương", và phát động "Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè" năm 2023.

Cần "liều thuốc đặc trị" cho căn bệnh né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm

Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cần phải có "liều thuốc đặc trị" hiệu quả chữa bệnh đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ hiện nay để ngăn không cho căn bệnh này lan ra trên diện rộng, ảnh hưởng đến sự phát triển của các địa phương và đất nước.