icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh:

Thăm và làm việc với Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia

  • 08:27 | Thứ Tư, 09/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều 8/11/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Bình do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi thăm và làm việc tại Văn phòng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng thủ dân sự Quốc gia.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vũ Đại Thắng và các ĐBQH thăm Trung tâm Quốc gia điều hành TKCN
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vũ Đại Thắng và các ĐBQH thăm Trung tâm Quốc gia điều hành TKCN.

Tiếp và làm việc với đoàn có Trung trướng Doãn Thái Đức, Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam), Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai (ƯPSCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN). Tham dự có ĐBQH một số đoàn các tỉnh, thành phố.

Trao đổi với các ĐBQH về nhiệm vụ của BCĐ Phòng thủ dân sự Quốc gia và những nội dung của dự thảo Luật Phòng thủ dân sự, Trung trướng Doãn Thái Đức mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của các ĐBQH để Luật Phòng thủ dân sự hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn mới, bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân, cơ quan, tổ chức.

Trung tâm Quốc gia điều hành TKCN được đầu tư, trang bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu xử lý các tình huống khẩn cấp
Trung tâm Quốc gia điều hành TKCN được đầu tư, trang bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu xử lý các tình huống khẩn cấp.

Dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình và các đại biểu đã tham quan Trung tâm quốc gia điều hành TKCN. Đây là trung tâm đầu não của cả nước có nhiệm vụ xử lý những tình huống khẩn cấp gồm 12 tình huống cơ bản với phạm vi trên đất liền, trên không và trên biển.

Trung tâm hoạt động 24/24 giờ, khi thảm họa xảy ra, như bão lũ lớn, tìm kiếm cứu nạn trên biển, sụp đổ công trình, thảm họa hóa chất… đây sẽ là nơi xử lý các thông tin, tham mưu cho chỉ huy các cấp và Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT và TKCN để chỉ đạo, điều hành, phối hợp các lực lượng trong phạm vi cả nước triển khai TKCN.

Với các trang thiết bị, phần mềm hiện đại, đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản, tinh thần trách nhiệm cao, tất cả vì sự an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, Trung tâm đã và đang góp phần quan trọng trong công tác ƯPSCTT và TKCN thông qua việc tham mưu và triển khai những phương án bảo đảm nhanh nhất, hiệu quả nhất cho từng trường hợp cụ thể.

Các ĐBQH thăm Trung tâm Quốc gia điều hành TKCN
Các ĐBQH thăm Trung tâm Quốc gia điều hành TKCN.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, các tỉnh miền Trung, trong đó có Quảng Bình thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ. Những năm qua, địa phương đã nhận được sự quan tâm kịp thời của các cơ quan Trung ương trong công tác cứu hộ, cứu nạn. Gửi lời cảm ơn trân trọng đến Văn phòng BCĐ Phòng thủ dân sự Quốc gia và cán bộ, chiến sĩ Trung tâm quốc gia điều hành TKCN, đồng chí Vũ Đại Thắng chúc đơn vị không ngừng phát triển, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác ƯPSCTT và TKCN.

Đồng chí cũng mong muốn thời gian tới, Quảng Bình và các địa phương tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của lực lượng để vững tin ứng phó với thiên tai, tăng cường năng lực TKCN, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản nhân dân.

Đối với dự thảo Luật Phòng thủ dân sự, ĐBQH nói chung, các ĐBQH đoàn Quảng Bình nói riêng, đã tập trung thảo luận, có nhiều ý kiến cụ thể, sát với thực tiễn đề nghị Ban soạn thảo bổ sung, chỉnh sửa nhằm bảo đảm sự thống nhất, kịp thời và tính khả thi của Luật khi ban hành.

Ngọc Mai

tin liên quan

Số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ phát hiện tăng gần 41%

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm giết người, lừa đảo, tín dụng đen, tội phạm kinh tế, tham nhũng...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng

(QBĐT) - Chiều 8/11, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp xã giao ngài Yakabe Yoshinori, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng. 

Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức lễ tưởng niệm các AHLS tại hang Tám TNXP và đường 20 Quyết Thắng

(QBĐT) - Sáng 8/11, tại Đền tưởng niệm TNXP đường 20 Quyết Thắng (xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch), UBND tỉnh đã có buổi làm việc với một số sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan để rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ (AHLS) tại hang Tám TNXP và đường 20 Quyết Thắng.