icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Chủ động ứng phó với thời tiết đang diễn biến phức tạp

  • 12:33 | Thứ Ba, 09/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, sáng nay, 9/8, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho tàu thuyền vào trú tránh tại Khu neo đậu Cửa Gianh (Bố Trạch).
 
Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp-PTNT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.    
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới tại Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Gianh (hBố Trạch).
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới tại Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Gianh.

Theo thiết kế, Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Gianh bảo đảm cho 435 tàu cá có công suất từ 30-300CV vào neo đậu. Tuy nhiên trên thực tế, những lúc có tình huống bão lụt, số tàu cá vào đây trú tránh quá tải, có lúc lên đến hơn 600 chiếc.

Các tàu cá vào trú tránh chủ yếu là của ngư dân địa phương và ngư dân các tỉnh: Bình Định, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nam Định... Khi vào trú tránh tại đây, các tàu thuyền được hướng dẫn neo đậu an toàn, bảo đảm phòng, chống cháy nổ và tránh va đập.
 
Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm chỉ đạo, thời tiết hiện đang diễn biến phức tạp, vì vậy, tuyệt đối không được chủ quan trong công tác ứng phó; chính quyền địa phương, lực lượng Bộ đội Biên phòng, các đơn vị liên quan cần chủ động sắp xếp, bố trí tàu thuyền về neo đậu, tránh trú an toàn khi có tình huống mưa bão, áp thấp nhiệt đới xảy ra.
 
Đặc biệt, trong quá trình tàu thuyền vào trú tránh, cần thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy, chữa cháy; các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương chú ý tuyên truyền để ngư dân thực hiện nghiêm quy định về phòng cháy và neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại nơi tránh trú.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm kiểm tra tiến độ thi công tại công trình sửa chữa, nâng cấp Cảng cá sông Gianh.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm kiểm tra tiến độ thi công tại công trình sửa chữa, nâng cấp Cảng cá sông Gianh.
Theo số liệu từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đến thời điểm 6h ngày 9/8/2022, có 150 phương tiện/1.198 lao động của tỉnh Quảng Bình đang hoạt động trên biển. Các phương tiện đã nắm được thông tin của áp thấp, hiện đang trên đường vào bờ tránh, trú hoặc di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.
 
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo, các sở, ngành, địa phương và lực lượng liên quan theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo về diễn biến áp thấp hoạt động trên biển Đông.
 
Đồng thời, kịp thời thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh bảo đảm an toàn về người, tài sản và có kế hoạch sản xuất phù hợp, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời tình huống xấu có thể xảy ra; chỉ đạo các tổ, đội đánh bắt trên biển duy trì liên lạc và hỗ trợ nhau khi có sự cố.
 
Cùng trong sáng 9/8, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm và đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thi công tại công trình sửa chữa, nâng cấp Cảng cá sông Gianh (Bố Trạch).
 
A.Tuấn

tin liên quan

TP. Đồng Hới: Kịp thời giải quyết những kiến nghị của nhân dân

(QBĐT) - Sáng 9/8, đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Hới và tổ đại biểu HĐND TP. Đồng Hới (đơn vị bầu cử số 5) khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tiếp xúc cử tri (TXCT) sau kỳ họp thứ 5 với cử tri 3 xã phường trên địa bàn thành phố, gồm: Phú Hải, Đức Ninh Đông, Đức Ninh. 

Chủ tịch Quốc hội: Dự án Luật Đất đai sửa đổi rất hệ trọng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án luật rất lớn, hệ trọng, quy mô rộng, tác động sâu đến nhiều chủ thể, đối tượng, cơ quan, tổ chức.
 

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Quảng Ninh, Quảng Trạch

(QBĐT) - Chiều 8/8, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Quảng Ninh và Quảng Trạch sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII.