icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Sơ kết nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022

  • 17:38 | Thứ Năm, 07/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều nay, 7/7, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến ngành tài chính năm 2022. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và đại diện một số bộ, ngành Trung ương dự hội nghị ở điểm cầu trung tâm. Tham dự tại điểm cầu Quảng Bình có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình,
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình,
Trong 6 tháng đầu năm 2022, nhờ sự chỉ đạo sát sao và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, ngành tài chính đã quyết tâm, nỗ  lực, phấn đấu, tập trung thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp tài chính-ngân sách nhà nước đã đề ra.
 
Điều hành chính sách tài khóa chủ động, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, quyết liệt thu chi, ngân sách kịp thời, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, ổn định đời sống xã hội. Kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách Nhà nước và nợ công trong phạm vi Quốc hội cho phép. Giá cả thị trường cơ bản được kiểm soát.
 
Kỷ cương, kỷ luật tài chính được tăng cường, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, giữ ổn định kinh tế Việt Nam, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và đời sống người dân.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế 6 tháng thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 941,3 nghìn tỷ đồng, bằng 66,7% dự toán, tăng 19,9% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 747,9 nghìn tỷ đồng, có 10/12 khoản thu và nhóm thu nội địa tiến độ thu đạt khá so với dự toán.
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành tài chính đã đạt được trong thời gian qua. Trước bối cảnh và dự báo tình hình thế giới, khu vực trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, ngành tài chính cần tập trung triển khai kịp thời, trọng tâm, trọng điểm các giải pháp chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022 đã đề ra.
 
Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, các đề án tài chính - NSNN theo chương trình công tác của Chính phủ. Tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN năm 2022, phấn đấu thu vượt mức dự toán Quốc hội quyết định. 
Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong ngành Tài chính tỉnh dự hội nghị.
Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong ngành Tài chính tỉnh dự hội nghị.
Mặt khác, điều hành chi NSNN năm 2022 theo dự toán, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch; chống buôn lậu, gian lận thương mại; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán. Chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính-NSNN 3 năm 2023-2025.
A.Tuấn
 
 

tin liên quan

Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của năm 2022

(QBĐT) - Sáng nay, 7/7, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022. 

Hỗ trợ theo quy định của pháp luật 2 công dân Việt Nam bị bắt giữ tại Tây Ban Nha

Chiều 7/7, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về hai công dân Việt Nam bị cảnh sát bắt giữ tại Tây Ban Nha, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã nhận được thông báo từ cảnh sát Tây Ban Nha và khẩn trương triển khai bước đầu các biện pháp bảo hộ công dân.
 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

(QBĐT) - Sáng nay, 7/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì.