icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thân mật Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình

  • 17:10 | Thứ Hai, 18/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều nay, 18/4, đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp thân mật Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình.
Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh báo cáo báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Bình lần thứ IV với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong.
Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Bình với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong.
Tại buổi tiếp, Thượng tọa Thích Phương Đạt, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.
 
Theo đó, với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển”, đại hội đã thành công tốt đẹp và đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ mới sẽ nỗ lực phát triển ổn định và bền vững, đẩy mạnh công tác phật sự của Giáo hội, tổ chức nhiều hoạt động mang tính đổi mới.
Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình tặng quà lưu niệm lãnh đạo UBND tỉnh.
Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tặng quà lưu niệm lãnh đạo UBND tỉnh.
Thượng tọa Thích Phương Đạt đã gửi lời cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQVN tỉnh thời gian qua luôn quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ để các hoạt động phật sự diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và tạo điều kiện tốt nhất cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Bình lần thứ IV.
 
Thượng tọa Thích Phương Đạt khẳng định, chư tôn đức, tăng ni và đồng bào phật tử trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp với phương châm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, phối hợp với chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh các hoạt động xã hội, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Bình ngày càng giàu đẹp.
 Toàn cảnh buổi tiếp.
Toàn cảnh buổi tiếp.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Bình lần thứ IV.
 
Đồng chí gửi lời cảm ơn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thời gian qua luôn đoàn kết, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo, điều hành, hướng dẫn các tăng ni, phật tử tham gia nhiều hoạt động thiết thực, các phong trào thi đua yêu nước, công tác từ thiện xã hội, chăm lo cho người nghèo, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội… góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.
 
Đồng chí nhấn mạnh, chính quyền tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, góp phần phát triển kinh tế-xã hội. Đồng chí cũng mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tranh thủ sự hỗ trợ từ các nguồn để đầu tư tôn tạo các ngôi chùa trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút du khách thập phương đến chiêm bái, thưởng ngoạn.
Hiền Chi
 
 
 

tin liên quan

Trong ngày, chỉ có 8 bệnh nhân Covid-19 nhập viện

(QBĐT) - Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 17/4/2022 đến 6 giờ ngày 18/4/2022), Quảng Bình có 8 bệnh nhân Covid-19 nhập viện, 18 bệnh nhân ra viện. Hiện, tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện là 178 ca và chỉ có 1 bệnh nhân nặng.

Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho bí thư cấp ủy cấp xã

(QBĐT) - Sáng nay, 18/4, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho bí thư cấp ủy cấp xã, nhiệm kỳ 2020-2025 (lớp thứ nhất).

Thủ tướng: SEA Games 31 là biểu tượng đoàn kết, thống nhất, ấn tượng

Kiểm tra công tác chuẩn bị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc đăng cai tổ chức SEA Games là vinh dự, trách nhiệm, song cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam.