icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2021

  • 17:19 | Thứ Sáu, 24/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều nay, 24-12, UBND tỉnh tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Quảng Bình năm 2021. Tham dự có đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng trao bằng khen cho các tập thể đạt giải.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng trao bằng khen cho các tập thể đạt giải.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Quảng Bình năm 2021 bao gồm 2 đợt thi: Đợt 1 từ ngày 1-9 đến ngày 20-9 và đợt 2 từ ngày 1-10 đến ngày 20-10.

Tham gia cuộc thi, các thí sinh trả lời trực tuyến thông qua bộ câu hỏi đã được tích hợp trên phần mềm và được mã hóa. Nội dung các câu hỏi xoay quanh các lĩnh vực chủ yếu của công tác CCHC, như: Chỉ đạo, điều hành CCHC và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy và chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển chính quyền điện tử.

Các đại biểu tham luận tại lễ trao giải.
Các đại biểu tham luận tại lễ trao giải.

Thống kê của phần mềm cho thấy, cả hai đợt thi đã thu hút tổng số 99 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tham gia dự thi với 8/8 UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia dự thi. Số lượng tài khoản đăng ký dự thi là 24.460 tài khoản; số lượng tài khoản dự thi là 23.172 tài khoản; số lượng bài thi là 176.902 bài; số lượng bài thi trả lời đúng 20/20 câu là 14.186 bài.

Tính cả 2 đợt thi, các đơn vị cấp tỉnh có số lượng bài thi nhiều gồm: Sở Giáo dục - Đào tạo (44.055 bài), Công an tỉnh (2.095 bài), Cục Thuế tỉnh (2.034 bài) và Sở Nội vụ (1.226 bài). Các địa phương có số lượng bài thi nhiều gồm: Huyện Quảng Ninh (19.153 bài), huyện Quảng Trạch (11.393 bài), thị xã Ba Đồn (5.730 bài).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng trao bằng khen cho các tập thể đạt giải.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng trao bằng khen cho các tập thể đạt giải.

Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất (cả 2 đợt thi) cho đơn vị Sở Giáo dục - Đào tạo, giải nhì (cả 2 đợt thi) cho đơn vị huyện Quảng Ninh; trao 22 giải cho các cá nhân, trong đó thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Lan (Trường THCS Quảng Thanh, Quảng Trạch) nhất đợt 1 và thí sinh Võ Thị Thùy Linh (Trường tiểu học Nhân Hải, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn) nhất đợt 2.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng trao bằng khen cho các cá nhân đạt giải.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng trao bằng khen cho các cá nhân đạt giải.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng nhấn mạnh: Cuộc thi tìm hiểu CCHC Quảng Bình năm 2021 đã thực hiện đúng các mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ mà UBND tỉnh đã đề ra trong kế hoạch; hình thức thi trực tuyến phù hợp với điều kiện phòng chống dịch Covid-19.

Với số lượng dự thi đông đảo, cuộc thi đã tạo sức lan tỏa đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB, CC, VC, NLĐ) và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, qua đó truyền tải, phổ biến chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC.

Thông qua cuộc thi, mỗi CB, CC, VC, NLĐ và người dân có điều kiện nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện công tác CCHC, góp sức trong việc thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng phát biểu tại lễ trao giải.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng phát biểu tại lễ trao giải.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tổ chức các cuộc thi phù hợp nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp trên địa bàn nắm rõ chủ trương, đường lối về công tác CCHC, chung tay CCHC, nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh trong thời gian tới.

Thanh Hải

tin liên quan

Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội

(QBĐT) - Đó là tinh thần chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2022 vào sáng nay, 24-12. 

Tổng kết công tác báo chí năm 2021

(QBĐT) - Sáng nay, 24-12, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Chủ tịch nước đã tiếp Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Jigjee Sereejav, Đại sứ Nigeria Hassan Adamu Mamaniu, Đại sứ Timor-Leste Olandina Isabel Caeiro Alves và Đại sứ Algeria Abdelhamid Boubazine.