icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hoàn thành phiên thảo luận

  • 17:24 | Thứ Ba, 09/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Hôm nay, 9-11, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV tiếp tục thảo luận tại hội trường. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và các đại biểu: Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn; Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Thị Tuyết Nga, Nguyễn Tiến Nam, Trần Quang Minh đã tham gia phiên họp.

Đoàn ĐBQH tỉnh tại phiên họp ngày 9-11
Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình tại phiên họp ngày 9-11

Quốc hội đã thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022; báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024 (trong đó có việc lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương).

Kết thúc nội dung thảo luận, các thành viên Chính phủ đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trước đó, chiều 8-11, sau khi kết thúc phiên họp toàn thể tại hội trường, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập tổ chức nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam, nhóm Nữ ĐBQH và nhóm ĐBQH trẻ khóa XV.  

Theo đó, các ĐBQH tỉnh Quảng Bình gồm: Đại biểu Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, tham gia Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản; đại biểu Nguyễn Minh Tâm, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, tham gia Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Đức; đại biểu Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, tham gia Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ; đại biểu Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, là Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Azerbaizan; đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Thái Lan; đại biểu Trần Quang Minh, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, tham gia Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Argentina.

Ngày mai, 10-11, Quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Ngọc Mai

 

 

 

 

 

 

tin liên quan

Phát hiện thêm 9 ca nhiễm Covid-19

(QBĐT) - Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 08-11 đến 6 giờ ngày 09-11), Quảng Bình ghi nhận thêm 9 ca nhiễm Covid-19 mới. Trong đó, có 8 ca trong các khu cách ly, 1 ca trong khu phong toả.

Tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay

(QBĐT) - Ngày 9-11, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi Quốc tế (gọi tắt là Công ước La Hay). 

Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới kiểm tra các điểm tiêm vắc-xin Covid-19 trên địa bàn

(QBĐT) - Chiều nay, 9-11, đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Hới đã đi kiểm tra công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại một số điểm tiêm chủng trên địa bàn.