icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đại lễ kỷ niệm 40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam

  • 15:05 | Chủ Nhật, 07/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 7-11, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) long trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (1981-2021) bằng hình thức trực tuyến với chủ đề: “40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Hội nhập và phát triển cùng đất nước”. Dự lễ có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện nhiều ban, bộ, ngành Trung ương.
Các đại biểu dự trực tuyến Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Các đại biểu dự trực tuyến Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Đến dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh. 

 Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình, chủ trì tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình.
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình.
 
Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN là dịp các cấp Giáo hội nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, kế thừa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam để có những bước đi vững chắc cùng đất nước xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng…
 
Trải qua 8 nhiệm kỳ, trong chặng đường 40 năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam là đại diện duy nhất cho Tăng ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài đã có nhiều hoạt động Phật sự ích đạo, lợi đời, có nhiều thành tích tham gia, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn hướng dẫn Tăng ni, Phật tử tu tập, thực hành đúng theo chính pháp giáo lý của Phật giáo, thực hiện nghiêm pháp luật Nhà nước; đồng thời, phát huy tinh thần yêu nước, nêu cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết các tôn giáo. giữ gìn truyền thống văn hóa, bài trừ mê tín dị đoan, góp phần vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc…
 
Trong đó, công tác từ thiện xã hội là một trong những công tác Phật sự trọng tâm của Giáo hội, của Tăng ni, Phật tử. Giáo hội luôn có mặt đúng lúc và kịp thời cứu trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt và tham gia tích cực ủng hộ phong trào xóa đói giảm nghèo, chăm sóc các đối tượng người có công với đất nước... Kết quả công tác từ thiện xã hội mỗi năm hàng nghìn tỷ đồng, số liệu tổng kết trong 40 năm qua ước tính khoảng gần 20.000 tỷ đồng.
 
Trong phòng, chống đại dịch Covid-19, Giáo hội đã chỉ đạo các Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố, các chùa, cơ sở tự viện dừng sinh hoạt tập trung đông người, dùng tổ chức tất cả các lễ hội, các khóa lễ, khóa tu tập đông người; kêu gọi Phật tử thực hiện các quy định, các biện pháp phòng ngừa theo quy định của Bộ Y tế thực hiện 5K và động viên Tăng ni, Phật tử tích cực đóng góp nguồn lực cho Quỹ vắc xin và Quỹ phòng, chống dịch Covid-19, mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc cho bệnh nhân... trị giá gần 1.000 tỷ đồng. 
 
GHPGVN đã tích cực chủ động trong hội nhập quốc tế và mở rộng hoạt động đối ngoại, quan hệ quốc tế với các tổ chức Phật giáo các nước trên thế giới và các tổ chức tôn giáo theo phương châm đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân. Qua đó, góp phần khẳng định Việt Nam luôn là thành viên tích cực của Liên hợp quốc, giới thiệu về truyền thống văn hóa, hình ảnh tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam với bạn bè thế giới.
 
Thông điệp nhân đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nêu rõ: Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh mong muốn các cấp Giáo hội, các ban, viện ở trung ương và địa phương, các sơn môn, hệ phái, Tăng ni, Cư sĩ Phật tử hãy tiếp tục nêu cao truyền thống nhập thế của Phật giáo Việt Nam, trưởng dưỡng đạo tâm để trang nghiêm Giáo hội. Giáo hội cần phải phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. Không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, ngoại giao văn hóa, tôn giáo, chăm lo đời sống văn hóa tâm linh cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thông qua đó giới thiệu tới bạn bè quốc tế hiểu biết sâu rộng về lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định nhằm xây dựng và phát triển đất nước, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
 
Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa và trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam; trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba và Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tặng Huân chương Đại đoàn kết các dân tộc cho các cá nhân.
 
Hương Trà
 
 
 

tin liên quan

Phát hiện thêm 18 ca nhiễm Covid-19, riêng xã Thượng Hóa 10 ca

(QBĐT) - Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 6-11 đến 6 giờ ngày 7-11), Quảng Bình đã tổ chức xét nghiệm cho 8.093 người, trong đó phát hiện 18 ca dương tính, nâng tổng số ca toàn tỉnh từ trước đến nay lên 2.072 ca.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong thực hiện mục tiêu kép

Chiều 6-11, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10-2021 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Quảng Bình ghi nhận thêm 12 ca nhiễm Covid-19

(QBĐT) - Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 05-11 đến 6 giờ ngày 06-11), Quảng Bình ghi nhận 12 ca nhiễm Covid-19 mới; trong đó có 7 ca trong khu cách ly, 5 ca về từ vùng dịch.