icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Thông qua kết quả Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX

  • 17:12 | Thứ Năm, 14/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 14-10, Ban Tổ chức (BTC) Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX năm 2021 tổ chức buổi họp thông qua kết quả đánh giá các giải pháp tham dự hội thi và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp.
Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại buổi họp.
Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại buổi họp.
Hội thi sáng tạo kỹ thuật được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần bắt đầu từ năm 2005. Qua 8 lần tổ chức, hội thi đã tạo ra phong trào lao động sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân, áp dụng có hiệu quả các giải pháp cải tiến kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần tích cực vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.
 
Tháng 3-2021, sau khi ban hành thể lệ hội thi, cơ quan thường trực hội thi là Sở Khoa học và Công nghệ đã in gửi tài liệu và tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung của hội thi trên các phương tiện thông tin đại chúng; thu hút đông đảo mọi tầng lớp, nhân dân lao động trong toàn tỉnh tham gia. Đến nay, BTC hội thi đã nhận được 61 giải pháp tham gia trên các lĩnh vực: công nghiệp; nông, lâm, ngư nghiệp; môi trường; giáo dục-đào tạo; công nghệ thông tin và y dược...
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX.
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX.
Qua đánh giá của Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo, có 23/61 giải pháp đạt giải, chiếm tỷ lệ 37,7%; bao gồm: 1 giải nhất, 4 giải nhì, 8 giải ba và 10 giải khuyến khích. Trong đó, giải nhất là giải pháp “Nghiên cứu sản phẩm mới thuốc dược liệu viên hoàn nhỏ giọt QUANCARDIO điều trị tim mạch” thuộc lĩnh vực y dược của nhóm tác giả Phan Văn Ngọc và các cộng sự đang công tác tại Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình.
 
Những đơn vị có thành tích tốt trong hội thi lần này, gồm: Công ty cổ phẩn Dược phẩm Quảng Bình (1 giải nhất), Công ty Điện lực Quảng Bình (1 giải nhì, 1 giải ba, 2 giải khuyến khích), Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc VNPT Quảng Bình (1 giải nhì), Công ty cổ phần Việt Trung (1 giải nhì), Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới (1 giải nhì), Công ty cổ phần Xi măng Sông Gianh (1 giải ba, 1 giải khuyến khích).
 
Đại biểu dự họp đã tham gia nhiều ý kiến, đánh giá kết quả, hiệu quả về lý luận và thực tiễn của các giải pháp đạt giải trên các lĩnh vực; đồng thời đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích đóng góp trong phong trào tham gia hội thi.
 
Kết luận tại buổi họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong khẳng định, hội thi sáng tạo kỹ thuật đã khơi dậy phong trào lao động sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân. Qua gần 20 năm tổ chức, hội thi đã đạt được kết quả tích cực, đa dạng trên nhiều lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, BTC hội thi đã thống nhất thông qua các giải pháp đạt giải và lựa chọn một số giải pháp tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XVI; đồng tình và bổ sung thêm một số cá nhân và tập thể để khen thưởng. 
 
                                                                                 Hương Trà

tin liên quan

Bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công

(QBĐT) - Chiều nay, 14-10, đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và các chủ đầu tư về những dự án chậm giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng năm 2021; bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn những tháng cuối năm. 

Khảo sát việc thực hiện chính sách đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

(QBĐT) - Thực hiện chương trình công tác quý IV, sáng nay, 14-10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã khảo sát tình hình thực hiện công tác giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Sở LĐ-TB và XH).

Quảng Bình đón chuyến bay đầu tiên sau thời gian giãn cách xã hội

(QBĐT) - Chiều ngày 12-10, Cảng Hàng không Đồng Hới đã đón chuyến bay đầu tiên sau thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.