icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tăng cường công tác đấu tranh, phát hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  • 17:32 | Thứ Năm, 14/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa, ngày 14-10, về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện.
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Lương Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Lương Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2021, về kết quả công tác tiếp dân, Huyện ủy và UBND huyện đã tiếp 88 phiên, có 87 công dân đến phản ánh, kiến nghị 90 vụ việc. Nội dung công dân đến phản ánh chủ yếu về lĩnh vực đất đai, các chế độ chính sách và một số lĩnh vực khác.
 
Về kết quả rà soát đơn thư khiếu nại, tố cáo, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiếp nhận 42 lượt đơn, trong đó, giải quyết theo thẩm quyền 4 đơn, chuyển các cấp có thẩm quyền giải quyết 14 đơn, 22 đơn trùng nội dung, đơn giấu tên, mạo tên, đơn đã được cấp có thẩm quyền giải quyết, đơn gửi nhiều tổ chức. UBND huyện và các phòng ban chức năng tiếp nhận 81 đơn, trong đó có 56 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết; đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, không đủ điều kiện thụ lý 25 đơn. 
Đồng chí Phan Hoài Nam, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa báo cáo tình hình thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng… 9 tháng đầu năm 2021.
Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa báo cáo tình hình thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng… 9 tháng đầu năm 2021.
Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững; cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền.
 
Tuy nhiên, trên địa bàn huyện vẫn còn xảy ra một số vấn đề liên quan đến việc tranh chấp đất đai; một số vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; vấn đề ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng gây ra…
Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.
Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương đã thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng một cách công khai, minh bạch, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
Công tác cải cách tư pháp được các cơ quan tư pháp quan tâm, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, giải quyết các vụ việc phức tạp được dư luận quan tâm.
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Lương Bình tặng hoa chúc mừng các ban xây dựng Đảng huyện Tuyên Hóa nhân kỷ niệm ngày truyền thống.
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Lương Bình tặng hoa chúc mừng các ban xây dựng Đảng huyện Tuyên Hóa nhân kỷ niệm ngày truyền thống.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Lương Bình yêu cầu, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Tuyên Hóa phải thường xuyên coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động nắm, phân tích, đánh giá đúng tình hình để xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự tại địa phương và nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 trong trạng thái “bình thường mới”; nâng cao hiệu quả công tác nội chính, giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh của công dân.
 
Bên cạnh đó, huyện cần tiếp tục nâng cao hiệu quả Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp huyện; tăng cường công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...
Lê Mai

tin liên quan

Khảo sát việc thực hiện chính sách và hoạt động du lịch trong điều kiện tác động của dịch Covid-19

(QBĐT) - Chiều nay, 14-10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã có buổi khảo sát tại Sở Du lịch về tình hình thực hiện chính sách pháp luật và các nhiệm vụ phát triển du lịch trong điều kiện chịu tác động, ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Quảng Bình đón chuyến bay đầu tiên sau thời gian giãn cách xã hội

(QBĐT) - Chiều ngày 12-10, Cảng Hàng không Đồng Hới đã đón chuyến bay đầu tiên sau thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19. 

Bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công

(QBĐT) - Chiều nay, 14-10, đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và các chủ đầu tư về những dự án chậm giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng năm 2021; bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn những tháng cuối năm.