.

Hội thảo tham vấn giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn trên phương tiện truyền thông đại chúng

.
14:05, Thứ Năm, 30/08/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 30-8, tại TP. Đồng Hới, Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan tổ chức hội thảo tham vấn giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn trên phương tiện truyền thông đại chúng.

  Các đại biểu tham gia hội thảo
Các đại biểu tham gia hội thảo.

Tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn là hợp phần của dự án Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn (KV-MAP). Dự án được triển khai từ tháng 1-2018 đến tháng 12-2020, trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Bình và Bình Định. Dự án do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua cơ quan hợp tác phát triển Hàn Quốc (KOICA).

Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường năng lực quản lý hành chính công trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh thông qua xây dựng năng lực quản lý hành chính của VNMAC và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trong công tác lập kế hoạch và xác định ưu tiên, giám sát và đánh giá; tiến hành khảo sát kỹ thuật, rà phá an toàn và hiệu quả khoảng 8ha tại các khu vực ưu tiên của tỉnh Quảng Bình và tỉnh Bình Định; xây dựng và thực hiện hỗ trợ thích hợp và hiệu quả các nạn nhân bom mìn được xác định tại Quảng Bình và Bình Định; cải thiện, nâng cao năng lực quản lý thông tin hành động khắc phục hậu quả bom mìn trên toàn quốc và mở rộng hoạt động của trang tin điện tử của chương trình 504...

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi nhằm xác định các thông điệp giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn phù hợp; thông điệp phù hợp nhất cho truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; các loại hình truyền thông đại chúng sáng tạo sử dụng công nghệ thông tin hiện đại để giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn; các hình thức truyền thông đại chúng phù hợp với từng nhóm đối tượng tương ứng...    

Hiền Chi
 

 

,