icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Nhiều cầu thủ ngôi sao của Việt Nam không thể tham dự SEA Games 32

  • 08:35 | Thứ Bảy, 18/02/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Với việc Campuchia điều chỉnh điều lệ môn bóng đá nam, nhiều ngôi sao của Việt Nam như Quang Hải, Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức, Văn Hậu hay Bùi Hoàng Việt Anh đều không có cơ hội dự SEA Games 32.
Tiến Linh quá tuổi tham dự SEA Games 32. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Tiến Linh quá tuổi tham dự SEA Games 32. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Campuchia - nước chủ nhà Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 32 - mới đây đã bất ngờ điều chỉnh độ tuổi đăng ký thi đấu của các cầu thủ trong môn bóng đá nam.
 
Điều lệ mới nêu rõ môn bóng đá nam ở SEA Games 32 sẽ không sử dụng cầu thủ trên 22 tuổi. Theo đó, khác với những kỳ đại hội trước, năm nay sẽ chỉ có những cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2001 trở đi được tham gia sự kiện này.
 
Campuchia từng thống nhất sẽ dùng đội hình U22+2, nhưng nước chủ nhà đã bất ngờ thay đổi vào thời điểm chỉ 3 tháng trước giờ khai mạc. Điều này sẽ khiến kế hoạch của nhiều đội tuyển bị xáo trộn, đặc biệt là những đội tuyển đặt tham vọng giành huy chương.
 
Hiện chỉ có 4 cái tên trong đội hình U23 Campuchia sinh từ ngày 1/1/2001 trở về trước. Lứa trụ cột chủ yếu của họ vẫn chỉ 20-21 tuổi. Do vậy, đội tuyển Campuchia sẽ không bị ảnh hưởng nhiều với quy định mới trên.
 
Trong khi đó, hầu hết các ngôi sao quen thuộc của đội tuyển Việt Nam như Quang Hải, Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức, Văn Hậu, Tấn Tài, Thành Chung... đều không đủ điều kiện thi đấu tại giải đấu diễn ra vào cuối tháng 5 tới. Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh... cũng trở thành cầu thủ quá tuổi.
 
Trong số những cầu thủ từng gây ấn tượng tốt thời huấn luyện viên Park Hang-seo có lẽ Khuất Văn Khang (19 tuổi) là cái tên đáng chú ý nhất đủ điều kiện dự SEA Games 32.
 
Như vậy, đội tuyển Việt Nam dự môn bóng đá nam SEA Games 32 dự kiến chủ yếu là lứa cầu thủ sinh năm 2001 từng gắn bó với huấn luyện viên Philippe Troussier tại vòng loại U19 châu Á 2019.
 
SEA Games 32 là thử thách đầu tiên cho ông Philippe Troussier sau khi nhà cầm quân này chính thức ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam.
 
Môn bóng đá nam của SEA Games 32 khởi tranh từ ngày 29/4. Đội tuyển Việt Nam tham dự giải này với tư cách nhà đương kim vô địch.
Theo Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)

tin liên quan

Thắng Hải Phòng, Câu lạc bộ Hà Nội đoạt Siêu cúp quốc gia 2022

Tối 29/1, trên Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), Câu lạc bộ Hà Nội đã có chiến thắng thuyết phục 2 - 0 trước Hải Phòng, giành Siêu cúp quốc gia 2022 (Cúp Thaco 2022). 

AFF Cup 2022: Thái Lan và Việt Nam thắng thế ở đội hình tiêu biểu

Bốn cái tên của đội tuyển Việt Nam xuất hiện trong đội hình tiêu biểu của AFF Cup 2022 gồm có thủ môn Văn Lâm, hậu vệ Văn Hậu, tiền vệ Hoàng Đức cùng tiền đạo Tiến Linh.

"Báu vật" của người Khùa

(QBĐT) - Với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh, từ bao đời nay, chiếc nỏ luôn là một vật dụng quen thuộc. Thực tế, hầu hết các vùng đồng bào DTTS ở tỉnh đều có "nghệ nhân" chế tác được nỏ để cung cấp, sử dụng trong bản làng của mình. Tuy nhiên, để chế tác được những chiếc nỏ có lực bắn mạnh và độ chính xác cao như người Khùa, xã Trọng Hóa (Minh Hóa) thì rất ít. Bởi thế, mỗi chiếc nỏ đều được người Khùa xem như là "báu vật" trong gia đình...