icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 ngày 11/5: Việt Nam lên ngôi đầu

  • 08:44 | Thứ Năm, 12/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Đoàn thể thao Việt Nam đã vượt qua đoàn thể thao Malaysia để giành ngôi đầu bảng xếp hạng huy chương SEA Games 31, với 10 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 9 huy chương Đồng.
Kurash Việt Nam đã giành được 6 huy chương Vàng tại SEA Games 31. (Ảnh: Vietnam+)
Kurash Việt Nam đã giành được 6 huy chương Vàng tại SEA Games 31. (Ảnh: Vietnam+)

Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công để giành thêm 5 tấm huy chương Vàng tại SEA Games 31 trong ngày 11/5.

5 tấm huy chương Vàng mà đoàn Việt Nam giành được trong ngày hôm nay thuộc về các môn Rowing (2 huy chương Vàng), Pencak Silat (1) và Kurash (2).

Hai huy chương Vàng môn Rowing là của Phạm Thị Huệ-Đinh Thị Hảo-Hồ Thị Lý-Phạm Thị Thảo (nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng mái chèo đôi) và Phạm Thị Ngọc Anh-Lê Thị Hiền-Hà Thị Vui-Dư Thị Bông (thuyền 4 nữ đơn mái chèo).
 
Ở môn Pencak Silat, Vương Thị Bình-Nguyễn Thị Thu Hà-Nguyễn Thị Huyền đã giành huy chương Vàng đồng đội nữ (Regu).
 
Trong khi đó, Kurash tiếp tục gây ấn tượng với hai tấm huy chương Vàng của Lê Công Hoàng Hải và Lê Đức Đông trong buổi chiều 11/5.
Rowing mang về cho đoàn Việt Nam 2 huy chương Vàng. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Rowing mang về cho đoàn Việt Nam 2 huy chương Vàng. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Trước đó, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 5 huy chương Vàng ở môn Kurash (4) và Bóng ném bãi biển nam (1).

Như vậy, đến ngày 11/5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 10 huy chương Vàng, 7 huy chương bạc và 9 huy chương Đồng.
 
Thành tích này giúp cho đoàn thể thao Việt Nam vượt qua Malaysia để có ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31.
 
Malaysia đã có được 9 tấm huy chương Vàng tại kỳ đại hội năm nay, trong đó họ ẵm trọn 8 tấm huy chương Vàng của môn nhảy cầu.
 
Ngoài 9 huy chương Vàng, đoàn thể thao Malaysia còn giành được 4 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng.
Malaysia thống trị môn nhảy cầu với 8 huy chương Vàng. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Malaysia thống trị môn nhảy cầu với 8 huy chương Vàng. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Đoàn thể thao Indonesia vươn lên vị trí thứ 3 với ba tấm huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Các đoàn Philipines, Singapore, Thái Lan và Myanmar cũng đã có huy chương Vàng để xếp ở 4 vị trí tiếp theo.
 
Hai đoàn Lào và Campuchia đang cùng có 1 huy chương Đồng và tạm xếp sau Brunei (1 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng). Timor Leste chưa giành huy chương nào.
 
Kết thúc ngày 11/5, các đoàn thể thao sẽ nghỉ thi đấu 1 ngày để tham dự lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào lúc 19h tối 12/5.
Theo Huy Khánh (Vietnam+)

tin liên quan

SEA Games 31: Tuyển nữ Việt Nam lội ngược dòng thắng Philippines 2-1

Mặc dù bị dẫn trước từ phút 15 sau pha đánh đầu của đội trưởng Philippines, tuyển nữ Việt Nam đã dồn lên tấn công với lối bóng ngắn, kỹ thuật và ghi được 2 bàn thắng của Bích Thủy và Thùy Trang.

SEA Games 31: Lễ thượng cờ thể hiện bản sắc văn hóa, con người Việt Nam

Lễ thượng cờ với bản sắc văn hóa Việt Nam được tổ chức trang trọng, chào đón các đoàn thể thao đến tham dự SEA Games 31 và khích lệ tinh thần thi đấu của các vận động viên.

Việt Nam tăng tốc trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 ngày 10/5

Khép lại ngày thi đấu 10/5, đoàn thể thao Việt Nam đã xuất sắc giành 5 huy chương Vàng, chỉ còn kém đoàn Malaysia 1 huy chương Vàng trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31.