icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Việt Nam tăng tốc trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 ngày 10/5

  • 07:32 | Thứ Tư, 11/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Khép lại ngày thi đấu 10/5, đoàn thể thao Việt Nam đã xuất sắc giành 5 huy chương Vàng, chỉ còn kém đoàn Malaysia 1 huy chương Vàng trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31.
Đội tuyển kurash mang về cho đoàn Việt Nam 4 huy chương Vàng trong ngày 10/5. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đội tuyển kurash mang về cho đoàn Việt Nam 4 huy chương Vàng trong ngày 10/5. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đoàn thể thao Việt Nam đã trải qua ngày thi đấu 10/5 thành công khi giành đến 5 tấm huy chương Vàng ở môn kurash và bóng ném bãi biển tại SEA Games 31.
 
Kurash đã "mở hàng" vô cùng ấn tượng cho đoàn thể thao Việt Nam đến 4 tấm huy chương Vàng trong ngày thi đấu hôm nay.
 
4 tấm huy chương vàng môn kurash lần lượt thuộc về Tô Thị Trang (kurash, 48kg nữ), Phạm Hồng Mơ (kurash, 52kg nữ), Bùi Minh Quân (-81kg nam), Trần Thương (-90kg).
 
Tô Thị Trang chính là vận động viên mang về tấm huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.
 
Ngoài 5 tấm huy chương Vàng, đội tuyển kurash Việt Nam cũng đã giành được hai tấm huy chương Bạc của Lê Duy Thành và Trần Thanh Hiển; 1 huy chương Đồng của Tuyết Hân.
 
Tấm huy chương Vàng còn lại của đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay thuộc về đội tuyển bóng ném bãi biển nam Việt Nam.
 
Đội tuyển Việt Nam đã bảo vệ thành công ngôi vô địch sau khi có chiến thắng ngược dòng 2-1 (14-18, 21-14, 10-8) trước đội tuyển Philippines.
 
Đội tuyển Nhảy cầu cũng giành thêm 1 huy chương Đồng trong ngày 10/5.
 
Khép lại ngày thi đấu 10/5, đoàn thể thao Việt Nam đã xuất sắc giành 5 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng. Tuy nhiên, môn bóng ném bãi biển nam chưa tổ chức trao huy chương do Việt Nam vẫn còn một trận đấu thủ tục với Thái Lan vào ngày mai.
 
Thành tích này giúp đoàn Việt Nam đứng thứ 2, và chỉ còn kém đoàn thể thao Malaysiatrên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31.
 
Malaysia đã giành được cả 6 tấm huy chương Vàng ở môn Nhảy cầu sau ba ngày thi đấu.
 
Đoàn thể thao Singapore đang tạm đứng thứ 3 với 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng, trong khi Philippines đứng thứ tư với 1 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng. Thái Lan và Myanmar đang cùng có 1 huy chương Đồng.

 Theo Huy Khánh (Vietnam+)

tin liên quan

Tổ chức nghi lễ xin lửa thắp sáng SEA Games 31

Theo thông tin từ Ban tổ chức SEA Games 31, nghi lễ thiêng liêng này sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày 6/5 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Đoàn Thể thao Việt Nam tưng bừng tổ chức Lễ xuất quân dự SEA Games 31

Tối 28/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đã làm Lễ xuất quân dự SEA Games 31 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia 1 Nhổn (Hà Nội). Mục tiêu của Đoàn Thể thao Việt Nam là đứng đầu bảng tổng sắp huy chương đại hội.

Khởi tranh môn cờ vua - Việt Nam phấn đấu giành 5 huy chương vàng

Sáng 10/5, trong khuôn khổ SEA Games 31, môn cờ vua đã chính thức khởi tranh tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh.