icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

HLV Park Hang-seo chốt danh sách U23 Việt Nam dự SEA Games 31

  • 13:52 | Thứ Tư, 04/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Không cần đợi đến buổi họp kỹ thuật vào ngày 5/5, HLV Park Hang-seo đã quyết định chốt danh sách 20 thành viên U23 Việt Nam chính thức dự môn bóng đá nam SEA Games 31.
Thầy trò HLV Park Hang-seo đã sẵn sàng cho SEA Games 31. Ảnh: VFF
Thầy trò HLV Park Hang-seo đã sẵn sàng cho SEA Games 31. Ảnh: VFF
Theo đó, ngày 4/5, chiến lược gia người Hàn Quốc đã gạch tên 4 cầu thủ khỏi danh sách U23 Việt Nam là 2 tiền đạo Lê Xuân Tú, Trần Văn Đạt và 2 tiền vệ Đặng Văn Lắm, Nguyễn Đức Việt, để chốt lại 20 cầu thủ và 1 thủ môn dự phòng; ngay trước trận ra quân gặp U23 Indonesia vào lúc 19 giờ ngày 6/5.
 
Đây là những cầu thủ tốt nhất mà Ban huấn luyện U23 Việt Nam lựa chọn sau hơn một tháng luyện quân và thi đấu 2 trận giao hữu với U20 Hàn Quốc. Thành phần đội có sự kết hợp giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm ở tuyển quốc gia và nhóm cầu thủ trẻ đang lên sau vòng loại U23 châu Á và U23 Đông Nam Á 2022.
 
Về lý thuyết, bản danh sách này hoàn toàn có thể điều chỉnh, khi điều lệ sửa đổi SEA Games 31 cho phép các đội được bổ sung thay thế tối đa 15 cái tên nếu xuất hiện F0.
 
Theo quy định, những cầu thủ đã được thay thế, sẽ không có cơ hội trở lại danh sách U23 Việt Nam, ngay cả khi đã khỏi COVID-19, giống giải U23 Đông Nam Á vừa qua.
 
Thầy trò HLV Park Hang-seo còn 2 ngày chuẩn bị cho trận mở màn bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31. Đó là trận quan trọng khi đối thủ của U23 Việt Nam là U23 Indonesia, đương kim huy chương bạc với nhiều tuyển thủ quốc gia giành ngôi Á quân AFF Cup 2020.
 
Danh sách U23 Việt Nam dự SEA Games 31:
 
Thủ môn: Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Quan Văn Chuẩn (Hà Nội), Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa).
 
Hậu vệ: Lương Duy Cương (SHB ĐN), Phan Tuấn Tài (Đắk Lắk), Lê Văn Xuân, Vũ Tiến Long, Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội), Lê Văn Đô (Phố Hiến), Nguyễn Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng (Viettel).
 
Tiền vệ: Dụng Quang Nho (Hải Phòng), Nguyễn Hai Long (Hà Nội), Huỳnh Công Đến (Phố Hiến), Lý Công Hoàng Anh (Bình Định), Nguyễn Trọng Long (TP Hồ Chí Minh).
 
Tiền đạo: Hồ Thanh Minh (Huế), Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội).
 
Ba cầu thủ trên 23 tuổi cho U23 Việt Nam: Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).
 
Theo L. Sơn/Báo Tin tức

tin liên quan

Đoàn Thể thao Việt Nam tưng bừng tổ chức Lễ xuất quân dự SEA Games 31

Tối 28/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đã làm Lễ xuất quân dự SEA Games 31 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia 1 Nhổn (Hà Nội). Mục tiêu của Đoàn Thể thao Việt Nam là đứng đầu bảng tổng sắp huy chương đại hội.

Tổ chức nghi lễ xin lửa thắp sáng SEA Games 31

Theo thông tin từ Ban tổ chức SEA Games 31, nghi lễ thiêng liêng này sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày 6/5 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Đoàn thể thao Việt Nam chốt danh sách 1.341 thành viên dự SEA Games 31

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 với 1.341 thành viên cùng mục tiêu đứng đầu bảng tổng sắp huy chương và sẽ làm Lễ xuất quân vào tối 28/4.