Bộ Y tế hội nghị trực tuyến:

"Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững"

  • 14:54 | Chủ Nhật, 21/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 21/8, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối đến hàng trăm điểm cầu trên toàn quốc về “Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị; cùng tham dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.
 
Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có các đồng chí: Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.  
Các đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong chủ trì tại điểm cầu Quảng Bình.
Các đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong chủ trì tại điểm cầu Quảng Bình.
Báo cáo tại hội nghị, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nêu rõ: Cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, ngành Y tế đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách do đại dịch Covid-19 để thực hiện kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, đạt được những kết quả tích cực và quan trọng; tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch và kịp thời chuyển trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. 
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bộ Y tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bộ Y tế.
Thời gian qua, ngành Y tế đã đạt được các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao; đồng thời đạt được một số kết quả chủ yếu, như: Tỷ lệ bao phủ BHYT tăng từ 81,7% năm 2016 lên 91,01% năm 2021 (vượt chỉ tiêu Quốc hội giao là 80% năm 2020 sớm hơn 4 năm). Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ lĩnh vực y tế. Trong giai đoạn 2000-2021: Tỷ số tử vong mẹ trên 100.000 trẻ đẻ sống đã giảm 3,75 lần; tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi và dưới 1 tuổi giảm xấp xỉ 3 lần.
 
Việt Nam là quốc gia có số liều vắc-xin phòng Covid-19 sử dụng và tỷ lệ bao phủ vắc-xin cao trên thế giới; hiệu suất sử dụng vắc-xin cao và tốc độ tiêm nhanh; tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trên tổng dân số cao gấp đôi tỷ lệ trung bình trên thế giới; tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ em từ 5-12 tuổi cao hơn một số quốc gia phát triển, như: Mỹ, Đức, Ý, Pháp... Cùng đó, Việt Nam đã làm chủ công nghệ ghép tạng và ghép được 6/6 tạng chủ yếu, làm chủ các công nghệ phẫu thuật nội soi và can thiệp tim mạch, châm cứu... Một số kỹ thuật cao đã được quốc tế công nhận và trao đổi kinh nghiệm. 
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Kiến nghị, đề xuất Chính phủ sớm xem xét và ban hành Nghị quyết về giải pháp, chính sách hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn bản. Thực hiện phụ cấp theo nghề mức cao nhất với viên chức ngành y tế. Chức danh bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ sau khi tuyển dụng được xếp lương bậc 2.
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan kiến nghị, đề xuất một số nội dung quan trọng của ngành Y tế.
Hiện trên phạm vi cả nước, dịch Covid-19, các bệnh truyền nhiễm khác, như: Sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi… đang được kiểm soát. Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thông thường hồi phục sau hơn 2 năm phòng chống dịch Covid-19. Trong 6 tháng đầu năm 2022, số lượt khám bệnh ngoại trú bảo hiểm y tế đạt trên 52 triệu người (tương đương 66% so với cùng kỳ năm 2019); số lượt điều trị nội trú bảo hiểm y tế đạt trên 5,5 triệu người (tương đương 70% so với cùng kỳ năm 2019). 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tôi tha thiết đề nghị các đồng chí Chủ tịch tỉnh chỉ đạo UBND huyện làm sao phải có chương trình chăm sóc sức khoẻ cho người dân trên mọi địa bàn. Từ đó, sẽ ra được các công việc, các mảng dịch vụ mà trạm y tế cơ sở buộc phải làm, nâng cao trình độ và tăng thu nhập. Khi có thu nhập tốt thì ngành Y sẽ thu hút lao động nhiều hơn.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tôi tha thiết đề nghị các đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện làm sao phải có chương trình chăm sóc sức khoẻ cho người dân trên mọi địa bàn. Từ đó, sẽ ra được các công việc, các mảng dịch vụ mà trạm y tế cơ sở buộc phải làm, nâng cao trình độ và tăng thu nhập. Khi có thu nhập tốt thì ngành Y sẽ thu hút lao động nhiều hơn.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hiện ngành Y tế vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế cần tập trung xử lý sớm. Cụ thể: Tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế xảy ra tại nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; hệ thống thể chế còn nhiều bất cập, quy định cho phép việc mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế, đầu tư còn nhiều hạn chế; các vấn đề về tài chính y tế còn nhiều bất cập như mệnh giá bảo hiểm y tế, tự chủ bệnh viện, thanh toán bảo hiểm y tế...
 
Tình trạng nghỉ việc, bỏ việc của nhân viên y tế tại các cơ sở y tế khu vực công lập; chế độ, chính sách đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực ngành Y tế chưa bảo đảm, chưa tương xứng với quá trình đào tạo và mức độ công việc; đầu tư nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho y tế dự phòng chưa bảo đảm theo Nghị quyết số 18/2008/QH12 ngày 3/6/2008 của Quốc hội; tình trạng quá tải vẫn chưa được giải quyết triệt để ở các bệnh viện tuyến cuối… 
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Trong công tác tiêm vắc xin Covid-19, bên cạnh các địa phương tiêm nhanh, thì vẫn có một số địa phương không đạt tiến độ tiêm, nhất là tiêm mũi 3, mũi 4 và tiêm cho trẻ từ 5-12 tuổi; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc tiêm chủng ở các cấp, các ngành, địa phương chưa thực sự quyết liệt… 
 
Sau khi nghe báo cáo, tham luận đầy tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu từ các điểm cầu trên toàn quốc, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhiều cung bậc cảm xúc, tâm tư khác nhau… lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn thấu hiểu, chia sẻ và tin tưởng vào nỗ lực, quyết tâm vượt khó, trách nhiệm và có những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của ngành Y. 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.
Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới, ngành Y tế cần tập trung giải quyết những tồn tại trước mắt (như: đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu; giải ngân vốn đầu tư công; cấp phép thuốc, trang thiết bị y tế) và các vấn đề mang tính lâu dài (như: hoàn thiện thể chế, chính sách; đổi mới tài chính y tế; đầu tư phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở…).
 
Cụ thể, tiếp tục tập trung kiểm soát dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm lưu hành hiệu quả để góp phần thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế-xã hội; tiêm vắc-xin là biện pháp chiến lược quan trọng nhất, quyết định trong phòng, chống dịch Covid-19; khẩn trương triển khai các giải pháp nâng cao chế độ chính sách đãi ngộ, cải thiện môi trường làm việc và biểu dương khen thưởng để động viên tinh thần lực lượng ngành Y tế yên tâm công tác. 
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, trước mắt là xử lý các vấn đề cấp bách, như: Mua sắm, đấu thầu, đầu tư, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên ngành Y tế…; đồng thời, phối hợp tham gia xây dựng thể chế, chính sách y tế; đổi mới và nâng cao hiệu quả thông tin truyền thông liên quan tới bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; tập trung phát triển công nghiệp dược phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.
 
Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hiệp hội, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế và nhân dân tiếp tục đồng hành, quan tâm, chia sẻ, ủng hộ ngành Y tế, góp phần đưa ngành Y tế phát triển nhanh và bền vững, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ cao cả chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng và nhân dân ấm no, hạnh phúc.
 
Nội Hà

tin liên quan

Nghiên cứu: Thuốc lá và rượu là nguyên nhân chính gây bệnh ung thư

Theo kết quả một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet ngày 19/8, gần 50% số ca mắc bệnh ung thư trên toàn cầu bắt nguồn từ một yếu tố nguy cơ đã biết (chủ yếu là thuốc lá hoặc rượu), trong khi số ca tử vong do ung thư vì những nguyên nhân này chiếm tới 44,4%.

Sử dụng AI để tái tạo giọng nói cho bệnh nhân ung thư

CoeFont, một công ty có trụ sở tại Tokyo (Nhật Bản) đang thu hút sự chú ý với dịch vụ độc đáo sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tái tạo giọng nói cho những người mất giọng do phẫu thuật ung thư.

Dịch COVID-19: Chuyên gia WHO ủng hộ tiếp tục tiêm bổ sung vaccine

Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ra khuyến nghị tiêm vaccine bổ sung lần hai để tăng cường hệ miễn dịch cho những người dễ bị tổn thương trước dịch COVID-19.